Tống Dư thu vỏ ốc lại, nghe tiếng hệ thống báo cộng thêm mười điểm Hòa bình thế giới bèn vui vẻ vươn vai đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng ăn tối.
Sáng hôm sau, Tống Dư xách theo một chiếc giỏ trúc nhỏ, trà trộn vào nhóm đệ tử ngoại môn đi lĩnh thảo dược ở Đan các.
Hôm nay trời quang mây tạnh, gió thổi nhè nhẹ làm tung bay gấu áo đạo bào của y.
Y nhai một cọng cỏ khô trong miệng, vừa đi vừa lén lướt xem cửa hàng Bát Quái trong đầu xem có món đồ nào mới cập nhật không.
Bất chợt, bầu trời phía trên khu vực ngoại môn tối sầm lại.
Không phải do mây đen kéo đến, mà là một luồng uy áp lạnh lẽo đột ngột giáng xuống, bao trùm lấy toàn bộ khoảng không rộng lớn.
Khí lạnh sắc bén như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, khiến hô hấp của mọi người đều trở nên khó khăn.
“Là Kiếm Tôn! Kiếm Tôn xuất quan rồi!” Một đệ tử đi đầu hét lên, giọng đầy hoảng sợ pha lẫn kính sợ.
Cả nhóm đệ tử vội vàng ném giỏ trúc xuống đất, đồng loạt quỳ rạp xuống mặt đường đá.
Tống Dư chưa kịp hiểu chuyện gì cũng bị người bên cạnh kéo áo quỳ theo.
Y hé mắt nhìn lên bầu trời.
Trên không trung, một thanh trọng kiếm khổng lồ tỏa ra ánh sáng đen tuyền đang rẽ mây lao tới.
Đứng chắp tay trên thanh kiếm là một nam nhân mặc y phục màu đen viền bạc.
Hắn có dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo như tạc từ băng, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.
Áo choàng của hắn bay phấp phới trong gió, mang theo áp bách của một cường giả Hóa Thần kỳ khiến người bên dưới không ai dám ngẩng đầu.
Đó chính là Yến Thương Minh, Kiếm Tôn duy nhất của Thái Hư Tông, bản thể là Hắc Long thượng cổ cường hãn nhất tu chân giới.
Tống Dư đang quỳ dưới đất thì vỏ ốc trong túi áo đột nhiên rung lên bần bật, nóng rực như hòn than.
Y vội vàng thò tay chạm vào vỏ ốc.
Bảng giao diện xanh lam lập tức hiện ra, nhưng lần này nó chuyển sang màu đỏ chói mắt, nhấp nháy cảnh báo liên tục.
[CẢNH BÁO ĐỎ: Phát hiện mục tiêu ám sát tối thượng do Yêu Hoàng chỉ định – Yến Thương Minh (Hóa Thần kỳ).]
[Phân tích thông tin mục tiêu: Đang mắc một chứng bệnh kỳ lạ về tâm lý.]
Tống Dư đọc dòng cảnh báo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Y nhai nát cọng cỏ khô trong miệng, trong đầu bắt đầu gào thét.
[Đùa nhau à? Yêu Hoàng bị điên rồi mới bắt mình đi cướp Kiếm Cốt của tên này! Nhìn cái uy áp kia đi, hắn chỉ cần hắt hơi một cái là con cá chép như mình vỡ thành từng mảnh nhỏ. Còn bảo hắn có bệnh lạ? Bệnh gì? Đừng bảo là bệnh thích giết yêu quái cho vui nhé?]