Vương Đại Hải bước tới, đưa tay đẩy mạnh vào vai tiểu đệ tử khiến cậu bé ngã chúi xuống đất: “Không cố ý? Cái áo này ta mới giặt sáng nay. Hôm nay ngươi không liếm sạch chỗ bụi này cho ta, ta sẽ báo lên Chấp sự cắt phần linh thạch tháng này của ngươi!”
Cậu bé sợ hãi ôm lấy cây chổi, lắp bắp không nói nên lời.
Vài đệ tử ngoại môn đi ngang qua thấy cảnh đó bèn dừng lại xem, nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn vì e ngại thói ức hiếp người cũ của Vương Đại Hải.
Tống Dư ngồi xổm sau tảng đá, lấy vỏ ốc xà cừ trong túi ra áp sát vào tai.
Bảng giao diện xanh lam hiện lên.
[Phát hiện bí mật cấp thấp: Vương Đại Hải, đệ tử ngoại môn. Hắn ta mắc chứng sợ côn trùng nghiêm trọng, đặc biệt là gián. Ban đêm ngủ không dám tắt đèn, phải ôm một chiếc gối ôm hình trụ có thêu hoa mẫu đơn hồng cánh sen mới đủ dũng khí nhắm mắt.]
Tống Dư đọc xong, khóe môi giật giật.
Y nhìn Vương Đại Hải đang phùng mang trợn má đe dọa cậu bé quét rác, bèn không kiềm chế được ý nghĩ trong đầu.
[Oai phong lẫm liệt đi bắt nạt trẻ con, thế mà lại mắc chứng sợ gián? Đã thế tối ngủ còn phải ôm gối mẫu đơn hồng cánh sen để lấy dũng khí? Sư huynh à, huynh có biết cái gối đó sến sẩm lắm không hả?]
Sóng thần thức mang theo tiếng lòng của Tống Dư lập tức phát ra.
Những đệ tử ngoại môn đứng xem xung quanh và cả tiểu đệ tử dưới đất đều nghe thấy rõ ràng từng chữ, bởi vì họ đứng quá gần nguồn phát.
Tất cả đồng loạt im bặt, ánh mắt chuyển từ cậu bé quét rác sang nhìn Vương Đại Hải.
Vài người vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng cười bật ra.
Vương Đại Hải nghe thấy tiếng nói vạch trần bí mật xấu hổ nhất của mình vang lên bên tai, khuôn mặt hắn ta cứng đờ.
Hắn ta luống cuống đảo mắt nhìn quanh, lùi lại một bước để giữ khoảng cách với đám đông: “Kẻ… Kẻ nào nói bậy? Ta không có sợ gián! Ta cũng không có gối ôm hoa mẫu đơn!”
Hắn ta vung tay vung chân phủ nhận, nhưng vì hoảng hốt, gót giày dẫm phải lớp rêu trơn trượt ven bờ hồ.
Trọng tâm mất thăng bằng, Vương Đại Hải ngã ngửa ra phía sau.
“Bùm!”
Một cột nước bắn lên cao.
Vương Đại Hải rơi tõm xuống hồ sen, bùn đất dưới đáy hồ sục lên bám đầy mặt mũi và đạo bào.
Hắn ta chới với đạp nước, phun ra một ngụm nước đục ngầu, chiếc áo sạch sẽ ban nãy giờ biến thành giẻ lau bùn.
Đám đệ tử trên bờ không nhịn được nữa, đồng loạt cười ầm lên.
Vương Đại Hải nhục nhã tột cùng, lội bì bõm lên bờ rồi ôm mặt chạy thẳng về khu nhà ở mà không thèm ngoái lại nhìn cậu bé quét rác lấy một lần.