Suốt ngày chỉ biết học hành, nghiên cứu, nói là xuất thân nhà nông cũng hơi miễn cưỡng. Vườn tược trong nhà từ trước đến nay đều thuê người làm, mãi đến gần đây Minh Ngọc mới phải tự mình động tay xới đất vì chưa đủ tiền mua một chiếc máy cày mang vào không gian.
Cậu rất biết tự lượng sức mình, hiểu rõ với cái thể lực quanh năm ngồi bàn học của bản thân thì gặp chuyện thế này chỉ có nước chịu trận. Lần này sợ là dù có kêu cứu đến rách cổ họng cũng vô ích, sẽ chẳng có thế lực thần bí nào đột ngột xuất hiện để cứu cậu nữa.
Hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào sau gáy khiến cả người Minh Ngọc nổi da gà. Giọng nói khàn đặc, trầm uất vang lên bên tai, nghe như tiếng thì thầm vọng ra từ địa ngục.
“Minh Ngọc… Ngọc à… anh nhớ em lắm.”
Bàn tay đang ghì chặt cậu khẽ run lên, không chịu an phận liên tục lần mò khắp nơi trên người Minh Ngọc.
“Mấy ngày qua anh sống không bằng chết. Anh đến phòng trọ tìm em, ngày nào cũng đến, nhưng không gặp được em. Em đi đâu vậy?”
Giọng nói ấy càng lúc càng thấp, mang theo sự cố chấp đến đáng sợ.
“Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi… vì sao em đổi mật khẩu cửa mà không nói cho anh biết? Vì sao lại chặn hết mọi cách liên lạc của anh?”
“Ngọc à… em thật sự không cần anh nữa sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Minh Ngọc chẳng những không cảm thấy vui mừng mà toàn thân lập tức cứng đờ.
Bảo Khang.
Mẹ nó… thằng điên này!
Minh Ngọc âm thầm chửi một câu trong lòng, da đầu tê rần. Quãng thời gian yên bình nhưng bận rộn vừa qua khiến cậu gần như quên mất sự tồn tại của Bảo Khang. Sơ suất lần này như nhắc nhở cậu một điều, Bảo Khang vốn là kiểu người có tư duy hết sức cực đoan.
Bỗng dưng Bảo Khang buông lỏng tay, Minh Ngọc còn chưa kịp mừng vì nghĩ mình có cơ hội thoát thân thì ngay giây tiếp theo đã bị hắn xoay người, ép mạnh lên vách tường phía sau. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu gần như không còn chỗ để cử động, càng đừng nói đến chuyện chạy trốn.
Vừa được tự do mở miệng, Minh Ngọc lập tức nghiến răng quát:
“Anh làm cái trò gì vậy?”
Cậu vừa giận vừa sợ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Anh bị điên rồi hay sao? Không định ra trường nữa à? Muốn vào tù hả?”
“Mấy đêm rồi anh không ngủ được…” Giọng Bảo Khang khàn đặc, hai mắt đỏ ngầu: “Anh biết em còn giận, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi mà, em muốn làm khó anh tới bao giờ nữa?”
Hắn nhìn chằm chằm Minh Ngọc như đang ghìm chặt con mồi đã khó khăn lắm mới bắt được.
“Ngọc à, đừng ngang bướng nữa được không? Về với anh đi. Sau này em nói gì anh cũng nghe, em không thích cái gì anh đều sửa hết.”
Minh Ngọc nghe đến đây chỉ thấy một cơn tức nghẹn ngay cổ.
“Đồ điên!”
Cậu gần như hét lên.
“Ai rảnh mà giận anh? Tôi nói chia tay là chia tay, anh có vấn đề về đọc hiểu hả?”
Minh Ngọc nhìn hắn như nhìn một biến số không thể lý giải nổi.
“Tôi không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn quay lại với anh. Tôi nói rõ tới mức đó rồi mà anh vẫn không hiểu sao?”
Bảo Khang vẫn một mực bỏ ngoài tai những lời Minh Ngọc nói, như thể hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hắn ghì chặt người trước mặt, hết cúi đầu hôn lại cọ mặt vào mái tóc cậu, thỉnh thoảng còn vùi mặt vào sau gáy hít lấy hít để khiến Minh Ngọc nổi hết da gà.
Cảm giác ghê tởm và khó chịu không ngừng dâng lên, nhưng Bảo Khang dường như chẳng hề nhận ra, có vẻ như hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Minh Ngọc thậm chí còn nghe rõ từng hơi thở gấp gáp của người kia phả bên tai mình.
Hình như giờ này con đường tắt đã không còn ai qua lại nữa rồi.
Minh Ngọc cố gắng ngoái đầu nhìn quanh, muốn tìm xem gần đây có camera giám sát nào không. Cậu không thể cứ thế biến mất vào không gian ngay trước mặt Bảo Khang được.
Người trước mặt vẫn thấp giọng nỉ non như đang dỗ dành người yêu: “Em đừng giận anh nữa mà… Hay là mình công khai đi. Dù sao chuyện anh thích em cũng bị mấy đứa trong nhóm thực tập đồn ra khắp nơi rồi. Anh không còn sợ gì nữa…”
Minh Ngọc lập tức mở lớn mắt.
Cậu còn tưởng Bảo Khang chỉ là nhất thời phát điên vì tình, ai ngờ hắn lại đang muốn kéo cậu xuống bùn chung với mình. Bảo Khang không còn gì để mất, nhưng Minh Ngọc thì khác.
Minh Ngọc thật sự biết sợ rồi, người sống còn đáng sợ hơn người đã chết.
Xa xa, Minh Ngọc nghe thấy tiếng giày thể thao cọ lên nền xi măng phát ra những âm thanh lạo xạo. Có lẽ thính giác của cậu đã nhạy bén hơn rất nhiều, phạm vi nghe được cũng xa hơn trước.
Trong lúc đầu óc rối bời, cậu không tài nào phân biệt được âm thanh ấy ở gần hay ở xa. Hết cách rồi, Minh Ngọc cố tình nâng cao giọng, đặt cược vào chút may mắn mong manh còn sót lại.
“Anh buông tôi ra!”
Cậu vừa giãy giụa vừa dùng hết sức bình sinh mà gào đến khản cổ.
“Tôi mà la lên thì anh đừng hòng yên thân!”
“CỨU TÔI! CỨU TÔI VỚI! BIẾN THÁI! BẮT CÓC! CƯỚPPPP!”
Tông giọng của Minh Ngọc càng lúc càng cao, gần như đã chuyển thành tiếng gào thét. Cậu dồn hết sức lực vào lần giằng co này, cố ý tạo ra thật nhiều tiếng động. Chỉ cần gây chú ý được cho bất kỳ ai đi ngang qua, cậu mới có cơ hội thoát thân.
Sức lực của cậu vẫn quá yếu ớt, hoàn toàn không thể so với Bảo Khang. Thế nhưng sức bền lại phát huy tác dụng ngoài mong đợi. Ngay cả Minh Ngọc cũng không ngờ bản thân có thể chống cự lâu đến vậy.
Cậu liều mạng vùng vẫy, tay đấm chân đá loạn xạ như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Trong lúc giãy giụa, một cú đạp trúng chiếc thùng rác đặt bên kia con hẻm, khiến nó đổ nhào xuống nền xi măng.
Rầm!
Tiếng va chạm vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh.
Cùng lúc đó, một cú đá khác lại vô tình giáng thẳng vào vị trí nhạy cảm của Bảo Khang. Sắc mặt gã lập tức thay đổi, cánh tay đang ghì chặt Minh Ngọc cũng cứng đờ trong thoáng chốc, hơi thở liền trở nên nặng nề. Giằng co suốt cả buổi, Bảo Khang cũng bắt đầu thấm mệt. Cánh tay đang ghì chặt Minh Ngọc dần mất sức, lại vừa bị đá trúng chỗ hiểm nên vô thức buông lỏng ra.
Minh Ngọc lúc này vẫn còn đang liều mạng vùng vẫy. Mất đi lực giữ phía sau, cơ thể theo quán tính ngã ra, đầu đập mạnh vào vách tường.
Cơn đau nhói lập tức lan khắp đầu óc khiến mắt Minh Ngọc tối sầm. Cậu loạng choạng mất thăng bằng, đầu óc ong ong như có cả đàn ong bay bên trong. Bảo Khang ở phía sau cũng không khá hơn, bị cú đá lúc nãy hành cho mặt mày trắng bệch, hai chân mềm nhũn.
Cả hai gần như cùng lúc quỵ xuống.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ đầu hẻm.
“Này, cậu kia…”
Minh Ngọc còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì Bảo Khang đã biến sắc. Gã nghiến răng chịu đau, chống tay đứng bật dậy rồi quay đầu bỏ chạy.
“Đứng lại đó!”
Người vừa xuất hiện lập tức đuổi theo.
“Cậu dám hành hung sinh viên trong trường đại học à? Cậu là người ngoài trường sao? Học khoa nào? Đứng lại! Không được chạy!”
Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang vọng trong con hẻm.
Minh Ngọc ngồi bệt dưới đất, một tay ôm trán, một tay chống xuống nền xi măng lạnh ngắt. Đầu cậu đau đến mức muốn nứt ra, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Bảo Khang hoảng hốt bỏ chạy, cả người vẫn không khỏi sinh ra cảm giác nhẹ nhõm vì sống sót sau tai nạn.
Chú bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra quanh khuôn viên trường vào mỗi buổi tan tầm. Hôm nay cũng như mọi ngày, chú chỉ định đi một vòng xem xét tình hình, không ngờ lại vô tình bắt gặp một vụ hành hung ngay trong khuôn viên trường.
Nghe thấy tiếng động, chú lập tức chạy về phía con hẻm.
Minh Ngọc cố gắng mở mắt, ánh nhìn cầu cứu hướng về nơi phát ra tiếng nói. Cậu muốn lên tiếng, muốn gọi người kia lại, nhưng cổ họng đau rát, toàn thân dường như đã mất hết sức lực.
Bóng dáng chú bảo vệ chạy ngang qua trước mắt cậu. Ban đầu còn rõ ràng, sau đó chỉ còn lại một vệt mờ nhạt, kéo dài trong tầm nhìn đang dần mất đi tiêu cự. Ánh sáng xung quanh cũng tối dần đi, mọi âm thanh như cách cậu ngày càng xa.
Đầu Minh Ngọc nặng trĩu, cuối cùng, cậu không còn chống đỡ nổi nữa, Ý thức dần chìm vào bóng tối. Cậu không biết những chuyện sau đó diễn ra thế nào nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, Minh Ngọc mới dần tỉnh lại.
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, ngón tay cậu khẽ động đậy, sau đó chậm rãi cựa quậy. Minh Ngọc nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng toát trước mặt, ánh sáng khiến đôi mắt vừa mở ra có chút khó chịu.
Đầu đau như muốn nứt ra, ý thức dần trở lại, những ký ức trước khi ngất đi cũng chậm rãi hiện lên.
Hình như thoát rồi… thật may!
Chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc đó, Minh Ngọc vẫn còn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Sau một lúc, tầm nhìn của Minh Ngọc mới dần rõ ràng trở lại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt, cậu lập tức sững người. Sau chuyện vừa xảy ra, thần kinh của Minh Ngọc vẫn còn căng như dây đàn, bất kỳ người xa lạ nào xuất hiện trước mắt cũng khiến cậu theo bản năng sinh ra đề phòng.
Đối phương cũng nhanh chóng nhận ra Minh Ngọc đã tỉnh lại. Có lẽ sợ cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện vừa xảy ra, người kia không lập tức hỏi han quá nhiều, chỉ nhẹ giọng trấn an.
“Minh Ngọc… em thấy trong người thế nào rồi?”
Giọng nói ôn hòa, mang theo chút lo lắng.
“Anh là bác sĩ ở phòng y tế của trường. Em đã an toàn rồi, đừng sợ… ở đây không có ai muốn làm hại em đâu.”
Nhìn lâu hơn, Minh Ngọc mới xác nhận người trước mặt đúng là một bác sĩ rất trẻ, dáng vẻ còn vô cùng đẹp trai.
Cậu cũng chưa từng đến phòng y tế của trường, trước giờ có bệnh hay bị thương nhẹ cũng toàn tự mình xử lý. Nghĩ đến đây, Minh Ngọc không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Biết vậy thì trước kia nên thường xuyên ghé qua xin vài miếng băng cá nhân mới đúng.
Cậu chớp mắt vài lần, giọng vẫn còn hơi mơ màng:
“Em… em đang ở đâu vậy?”
“Bệnh viện Trung ương.”
Vị bác sĩ trẻ nhẹ giọng trả lời, sau đó cẩn thận kiểm tra tình trạng của cậu.
“Em thấy thế nào rồi? Còn đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn gì không? Tầm nhìn có rõ hơn chưa?”
“Vẫn còn hơi choáng…” Minh Ngọc thử cử động nhẹ, cảm giác đầu vẫn nặng trĩu: “Nhưng em nhìn vẫn rõ.”
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
“Vậy bây giờ em có đủ sức để cho lời khai được không?”
Minh Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Có một người mặc đồng phục đứng ngay phía sau thầy trưởng khoa, vừa nhìn thấy cảnh này, cậu lập tức hiểu ra. Có lẽ cảnh sát đã đến, nhà trường cũng đang xử lý chuyện vừa xảy ra.
Minh Ngọc im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
“Dạ được…” Cậu hơi dừng lại rồi nhỏ giọng nói thêm: “Nhưng cho phép em nằm để nói chuyện được không ạ? Em vẫn còn hơi mệt.”