Buổi tối, khi vừa bước chân vào nhà, không khí đã rộn ràng hơn hẳn thường ngày, hai bên gia đình đều có mặt đông đủ như chờ một “nghi lễ công bố” long trọng.
Nẹ Thẩm cầm tờ giấy khai sinh, ánh mắt lướt qua từng dòng rồi bỗng khựng lại ở cái tên “Tiêu Bạch”, bà hơi nhíu mày, giọng mang chút bất ngờ:
“Ơ… một đứa theo họ Tiêu sao?”
Thẩm Băng đứng thẳng lưng, giọng bình tĩnh nhưng không hề do dự:
“Đứa đầu họ Thẩm rồi, thì đứa sau để họ Tiêu, con đã hứa với Nguyệt Nguyệt từ lâu.”
Không khí chùng xuống một nhịp rất ngắn, mẹ Thẩm nhìn con gái, nhìn ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết ấy, cuối cùng chỉ khẽ thở ra, giọng mềm đi thấy rõ:
“Được rồi… miễn hai đứa hạnh phúc là được.”
Ngay lập tức, cha Tiêu bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái như vừa thắng một ván cờ quan trọng:
“Tốt lắm! Nhà họ Tiêu cuối cùng cũng có cháu nối dõi!”
Cha Thẩm bên cạnh lập tức liếc sang, ánh mắt sắc như dao:
“Còn nhà họ Thẩm thì không có chắc?”
Hai người đàn ông nhìn nhau, không nói thêm câu nào nhưng không khí lại “lửa điện xẹt xẹt” rõ ràng, khiến mẹ Tiêu đứng giữa chỉ biết dở khóc dở cười, xua tay như hòa giải:
“Cháu nào chẳng là cháu, hai đứa nó thương nhau thế kia, chia họ như vậy là quá hợp tình hợp lý rồi còn gì.”
Chuyện “tranh luận học thuật về họ” nhanh chóng bị dẹp sang một bên khi hai đứa nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, lập tức trở thành tâm điểm; bốn ông bà thay phiên nhau bế, người này vừa đặt xuống người kia đã giành.
Đến mức hai đứa bé còn chưa kịp khóc đã được dỗ đến “choáng ngợp”, tiếng “ê ê” nửa như phản đối nửa như làm nũng vang lên khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, ấm áp đến mức khiến người ta quên mất mọi mệt mỏi trước đó.
Đêm xuống rất chậm, như cố ý kéo dài thêm một chút bình yên.
Trong phòng ngủ, hai chiếc nôi nhỏ đặt sát cạnh giường, hai thiên thần bé xíu đã ngủ say, hơi thở đều đặn như hai nhịp gió nhẹ.
Trên giường lớn, Tiêu Nguyệt tựa vào gối cao, mái tóc buông xuống mềm mại, còn Thẩm Băng nằm nghiêng phía sau, vòng tay ôm lấy nàng theo một cách rất quen thuộc, bàn tay đặt trước bụng nàng như một thói quen chưa kịp thay đổi, như thể vẫn đang bảo vệ một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ, và trong sự tĩnh lặng ấy, giọng Thẩm Băng khẽ vang lên, thấp và khàn như vừa đi qua rất nhiều cảm xúc:
“Nguyệt Nguyệt…”
Tiêu Nguyệt khẽ “hửm” một tiếng, không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô như một phản xạ tự nhiên. Thẩm Băng im lặng một chút, rồi nói tiếp, từng chữ chậm rãi nhưng nặng trĩu:
“Cảm ơn em… vì đã sinh ra Tiểu Hy và Tiểu Bạch, vì đã chịu đựng tất cả để bọn nhỏ được đến đây… và vì đã ở bên tôi.”
Lời nói không dài, nhưng lại khiến không khí như lắng xuống sâu hơn một tầng, Tiêu Nguyệt khẽ xoay người, đưa tay chạm lên má cô, ánh mắt mềm như nước, giọng dịu đi rất nhiều:
“Em không chịu đựng… em chọn chúng, vì đó là gia đình của chúng ta.”
Nghe vậy, Thẩm Băng khẽ cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ nàng như tìm một điểm tựa, giọng nhỏ đi, hơi nghèn nghẹn:
“Vậy em phải hứa… phải luôn khỏe mạnh, tôi mới yên tâm được, không cần thêm gì nữa… hai đứa là đủ rồi, chị chỉ cần em bình an.”
Tiêu Nguyệt cong mắt cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến cả căn phòng như ấm lên, nàng gật đầu khẽ:
“Ừm… em hứa.”
Ngay lúc ấy, từ chiếc nôi bên cạnh vang lên một tiếng “ư ư” nho nhỏ, bé Thẩm Hy quay đầu tìm hơi mẹ theo bản năng, còn Tiêu Bạch thì mím môi mút mút như đang mơ thấy bữa ăn, phản ứng đồng bộ đến mức khiến người ta không nhịn được cười.
Thẩm Băng lập tức bật dậy theo phản xạ, kiểm tra chăn có tuột không, nhiệt độ có ổn không, mọi thứ đều ổn rồi mới thở phào một hơi, nằm xuống lại, kéo Tiêu Nguyệt vào lòng, vòng tay siết nhẹ hơn một chút.
Một nhà bốn người, không cần thêm lời nào, chỉ cần ở cạnh nhau như thế — cũng đã là trọn vẹn.
————————
Thoáng chốc đã hơn một năm, căn nhà từng yên ắng giờ như có thêm nhịp tim riêng, sáng sớm còn chưa kịp mở hết rèm đã nghe tiếng “lúc nhúc” bò lạch bạch trên sàn.
Tiểu Thẩm Hy vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn của một cô chị nhỏ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng lên vì tò mò, thấy gì cũng phải đưa tay chạm thử như muốn xác nhận thế giới này là thật.
Còn Tiêu Bạch thì đúng kiểu “cơn gió không báo trước”, bò nhanh đến mức chỉ cần quay đi một nhịp là đã thấy cậu nhóc biến mất dưới gầm bàn, để lại cả nhà một phen tìm kiếm vừa buồn cười vừa hoảng hốt.
Tiêu Nguyệt sau quãng thời gian nghỉ sinh cũng quay lại với công việc, nhưng nếu trước kia người ta say mê nàng vì vẻ đẹp sắc sảo thì bây giờ thứ giữ chân ánh nhìn lại là khí chất dịu dàng lắng xuống sau những tháng ngày làm mẹ, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, tin tức:
“Ảnh hậu Tiêu trở lại”
Vừa được đăng lên đã khiến mạng xã hội như bị ném một viên đá vào mặt hồ yên ả, sóng lan ra từng lớp, bình luận chồng chất lên nhau:
“Ôi trời đất mẹ đã quay lại!!!”
“Nữ thần của tôi cuối cùng cũng tái xuất!!! Mau cho tui poster comebackgg”
“Nửa showbiz đang quỳ khóc rồi đây!”
“Ai đó gọi hộ nhà tang lễ cho hội anti ngày xưa chưa???”
“Ảnh hậu xuất chinh!!!”
Ngoài kia ồn ào là thế, trong nhà lại là một bức tranh hoàn toàn khác, Tiêu Nguyệt ngồi trên thảm, lưng dựa nhẹ vào sofa, một tay lật tài liệu, một tay vô thức vươn ra đón hai cục bông nhỏ đang bò về phía mình, ánh mắt mềm đến mức như có thể tan ra.
Đối diện nàng, Thẩm Băng vẫn giữ nguyên trạng thái “cảnh giới tối cao”, chỉ cần hai đứa lệch khỏi tầm nhìn là lập tức với tay kéo về, động tác nhanh đến mức dì Lý đứng bên cạnh không nhịn được bật cười:
“Thẩm tiểu thư, cô mà gắn thêm bánh xe chắc thành camera giám sát di động luôn rồi đó.”
Thẩm Băng không những không phản bác mà còn rất nghiêm túc đáp lại:
“Không, phải là bản nâng cấp, có radar 360 độ và cảnh báo tự động.”
Dì Lý nghẹn lời, chỉ còn biết lắc đầu cười trừ.