Thời gian lặng lẽ trôi đi như dòng nước êm đềm không tiếng động, chớp mắt đã là năm thứ hai kể từ ngày hai người chính thức gọi nhau một tiếng “vợ”, thế nhưng tình cảm giữa họ lại chẳng hề bị bào mòn bởi nhịp sống bận rộn.
Ngược lại còn như rượu ủ lâu năm, càng ngày càng đậm sâu đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến đối phương hiểu hết tâm ý.
Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Nguyệt ngồi trong thư phòng, khuỷu tay chống nhẹ lên bàn, ánh mắt lặng lẽ dõi ra khoảng sân vườn nơi những đóa hồng đang nở rực dưới ánh nắng dịu.
Chú Golden chạy vòng quanh, thi thoảng lại lăn cả vào luống hoa rồi bị nàng nhìn thấy mà giả vờ ngoan ngoãn ngồi im, khiến khóe môi nàng khẽ cong lên một chút, nhưng nụ cười ấy rất nhanh lại chìm xuống khi ánh mắt nàng dần trở nên sâu hơn, giống như đang cân nhắc một điều gì đó đã ấp ủ từ rất lâu.
Trên bàn, một chiếc phong bì và vài tờ giấy được sắp ngay ngắn, như một quyết định đã được viết ra từ trước, chỉ chờ thời khắc thích hợp để nói thành lời, và khi ánh hoàng hôn bắt đầu len qua khung cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Tiêu Nguyệt khẽ hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa kiên định, như thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời mình.
Đến tối, tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài cổng, chiếc xe của Thẩm Băng dừng lại trước sân, cô bước xuống với dáng vẻ có phần mệt mỏi sau một ngày dài.
Nhưng khi cánh cửa mở ra và nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang chạy tới, mọi căng thẳng trên gương mặt cô gần như tan biến trong chớp mắt, nàng lao vào lòng cô như một thói quen không cần suy nghĩ, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu:
“Băng Băng, chị về rồi… hôm nay có mệt lắm không?”
Khiến Thẩm Băng bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy nàng, cúi đầu chạm nhẹ lên tóc:
“Lúc chưa thấy em thì có, giờ thì hết rồi.”
Câu trả lời nghe qua tưởng như tùy ý nhưng lại mang theo sự chân thành đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ, hai người cùng nhau vào bếp, tiếng dao thớt, tiếng nước sôi, mùi thức ăn dần lan ra khắp không gian, tất cả hòa quyện thành một thứ ấm áp rất đời thường mà lại vô cùng quý giá.
Cho đến khi Tiêu Nguyệt khẽ nắm lấy tay cô, lực nắm không mạnh nhưng đủ để khiến Thẩm Băng chú ý, nàng nhìn cô, ánh mắt sáng nhưng cũng mang theo chút do dự:
“Băng Băng… em có chuyện muốn nói.”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại khiến không khí xung quanh như chậm lại một nhịp, Thẩm Băng hơi nhíu mày, quay hẳn người về phía nàng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
“Chuyện gì mà khiến em phải suy nghĩ lâu như vậy?”
Tiêu Nguyệt im lặng một giây, như đang sắp xếp lại những lời trong lòng, rồi cuối cùng cũng nói ra, nhẹ thôi nhưng rõ ràng đến mức không thể lẫn đi đâu được:
“Chúng ta… kết hôn cũng đã hai năm rồi, em… muốn có con.”
Câu nói ấy vừa dứt, Thẩm Băng gần như sững lại, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc không kịp che giấu, cô nhìn nàng như muốn xác nhận lại:
“Em… thật sự muốn sao?”
Không phải vì không vui, mà là vì quá bất ngờ, quá nhiều suy nghĩ cùng lúc ùa đến khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Tiêu Nguyệt gật đầu, lần này không hề do dự, đôi mắt trong veo nhưng lại kiên định đến lạ, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra điều này, nàng tiến lại gần hơn, vòng tay qua cổ cô, giọng nói hạ xuống, mềm nhưng chắc:
“Em không nói tùy hứng đâu, em đã nghĩ rất lâu rồi… em thích trẻ con, và em muốn… chúng ta có một gia đình thật sự, không chỉ là hai người.”
Lời nói ấy không hoa mỹ, nhưng lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Thẩm Băng, khiến cô không khỏi siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của người trong lòng đang đập nhanh đến mức nào.
Thẩm Băng thở ra một hơi, giọng trầm xuống:
“Nhưng em đang ở thời điểm quan trọng của sự nghiệp… hơn nữa chuyện này không đơn giản, sẽ rất vất vả, tôi không muốn em phải chịu áp lực.”
Lời nói của cô không phải phản đối, mà là lo lắng, một kiểu lo lắng rất đặc trưng của Thẩm Băng — luôn đặt Tiêu Nguyệt lên trước tất cả, Tiêu Nguyệt nghe vậy chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo chút “cứng đầu” quen thuộc, nàng tựa trán vào vai cô, thì thầm:
“Em không sợ vất vả, em chỉ sợ… sau này nhìn lại sẽ hối tiếc vì đã không dám chọn điều mình thật sự muốn.”
Câu nói ấy như một nhát chạm rất nhẹ nhưng lại đủ sâu, khiến mọi do dự trong lòng Thẩm Băng dần tan ra, cuối cùng cô chỉ có thể thở dài, đưa tay vuốt tóc nàng, giọng nói thấp nhưng đầy chắc chắn:
“Được… nếu em đã muốn, thì tôi sẽ cùng em làm điều này.” Câu trả lời không dài, nhưng lại mang theo một lời hứa trọn vẹn.
Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu bước vào một hành trình hoàn toàn mới, không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn hay chuyến du lịch ngẫu hứng, mà là những cuộc hẹn với bác sĩ, những buổi kiểm tra, những lần chờ đợi kết quả trong im lặng.
Khi đứng trong phòng thí nghiệm vô trùng, ánh đèn trắng chiếu xuống khiến không gian trở nên nghiêm túc đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng, Thẩm Băng nắm tay Tiêu Nguyệt, ngón tay siết nhẹ như muốn truyền đi sự vững vàng của mình.
Còn Tiêu Nguyệt thì nhìn những thiết bị phức tạp trước mắt, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng khi quay sang thấy ánh mắt của cô, mọi lo lắng dường như lại dịu đi vài phần.
Quá trình diễn ra không hề đơn giản, từng bước đều cần sự chính xác tuyệt đối, từ việc chuẩn bị, kiểm tra đến thực hiện, tất cả đều giống như đang đặt cược vào một hy vọng rất mong manh nhưng lại vô cùng quý giá.
—————
Một tuần sau, khi mọi thứ hoàn tất, hai người đứng bên ngoài phòng, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, cho đến khi cánh cửa mở ra, thông báo kết quả bước đầu thuận lợi.
Tiêu Nguyệt gần như không kìm được mà ôm chầm lấy Thẩm Băng, vùi mặt vào vai cô, giọng nói run run nhưng lại mang theo niềm vui rõ ràng:
“Chúng ta… làm được rồi.”
Thẩm Băng siết chặt lấy nàng, khẽ cúi đầu chạm lên tóc nàng, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu:
“Ừ, từ giờ… cứ để tôi lo phần còn lại.”
Nghe qua tưởng như đơn giản, nhưng lại là một lời hứa đủ để chống đỡ cả một tương lai phía trước.