Đến nội dung chính

Chương 98

admin 996 Chữ Cài Đặt

Rồi một ngày, trong ngôi nhà ấy xuất hiện thêm một thành viên mới — một chú chó Golden Retriever với bộ lông vàng óng và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như biết nói, chú cún nhanh chóng trở thành “kẻ chen ngang” đáng yêu.

Lúc nào cũng quấn quýt chạy theo Tiêu Nguyệt khắp nơi, thỉnh thoảng lại nhảy bổ vào lòng Thẩm Băng như đòi chia phần yêu thương, khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười.

“Nhà này có vẻ địa vị của tôi đang bị đe dọa rồi.”

Tiêu Nguyệt nghe vậy liền bật cười, cúi xuống xoa đầu cún.

“Không đâu, em vẫn thương chị nhất mà.”

Nhưng tay vẫn không quên vuốt ve chú chó, làm Thẩm Băng phải nheo mắt nhìn một cái đầy ý tứ, rồi kéo nàng lại gần như để “giành lại vị trí”. Có những buổi chiều nắng dịu, Tiêu Nguyệt ngồi trên xích đu, chân khẽ đung đưa, chú cún nằm dưới chân.
Còn Thẩm Băng đứng phía sau đẩy nhẹ, gió thổi qua làm tóc nàng bay lên, mang theo mùi hương rất quen thuộc của ngôi nhà, của sự bình yên mà trước đây cả hai đều từng nghĩ là xa xỉ, nàng bỗng quay đầu lại, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chút suy tư.

“Băng Băng… nếu cứ như thế này mãi, liệu có quá hoàn hảo không?”

Thẩm Băng khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi cúi xuống chống tay lên lưng ghế, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau, giọng cô trầm mà chắc:

“Không phải hoàn hảo… là chúng ta đang sống đúng với điều mình muốn.”

Nàng nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ cười, nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn rơi xuống khu vườn.

“Vậy thì… em mong mỗi ngày đều trôi qua chậm một chút.”

Thẩm Băng không đáp ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt sâu đến mức như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức, rồi cuối cùng vẫn là câu nói quen thuộc nhưng chưa từng mất đi sức nặng:
“Mèo nhỏ… dù nhanh hay chậm, chỉ cần em ở đây, thời gian với tôi đều là vừa đủ.”

Và trong khoảng không yên ả ấy, tiếng cún con khẽ sủa, tiếng lá cây xào xạc, cùng hai bóng người dựa vào nhau dưới ánh chiều, tất cả hòa lại thành một bức tranh mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu — hạnh phúc đôi khi không cần quá lớn lao, chỉ cần có một người ở bên, kiên định đến cuối cùng.

—————

Không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút ấm áp lười biếng của buổi sáng, rèm cửa khẽ lay theo gió, ánh nắng nhạt rơi nghiêng trên mép giường nơi Tiêu Nguyệt đang cuộn mình trong chăn, còn Thẩm Băng thì cúi xuống rất gần, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, mọi thứ dường như đang trôi theo đúng hướng quen thuộc — cho đến khi…

“bịch” một cái, một bóng trắng nhỏ xíu từ đâu lao tới, đáp thẳng lên đầu cô như tên lửa không định hướng.
Thẩm Băng khựng lại đúng một giây, gân trán giật nhẹ, rồi rất chậm rãi đưa tay gỡ “vật thể lạ” xuống, giọng trầm xuống vài tông:

“Con báo này… mày có tin tao cho mày ra ngoài ngủ không?”

Snow hoàn toàn không có ý thức hối lỗi, còn kêu “meo” một tiếng đầy vô tội rồi giãy dụa muốn trèo ngược lại, Tiêu Nguyệt từ trong chăn ló ra, cười đến mức vai run lên, kéo chăn che nửa mặt.

“Nó nhớ chị quá đó mà… mới sáng đã không thấy đâu.”

Thẩm Băng quay sang nhìn nàng, ánh mắt vừa bất lực vừa hơi… ghen vô lý.

“Nó nhớ tôi hay phá tôi?”

Còn chưa kịp xử lý dứt điểm “kẻ gây án”, từ ngoài hành lang đã vang lên tiếng chân quen thuộc, chú chó Golden Retriever của họ lao vào như một cơn gió, ánh mắt sáng rực đầy tinh thần lập công, không nói không rằng ngoạm lấy Snow rồi quay đầu chạy biến, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi đến mức buồn cười.

Thẩm Băng đứng đó vài giây, rồi khẽ nhếch môi, giọng lười nhác nhưng rõ ràng có thưởng có phạt.

“Ừ… cũng biết chọn phe đấy.”

Tiêu Nguyệt lúc này đã không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng, ngã lăn trên giường.

“Nhà này giờ phân bè kết phái rồi à?”

Thẩm Băng không đáp, chỉ quay lại nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, như thể vừa loại bỏ xong mọi yếu tố gây nhiễu, rồi tiến lại gần, một tay chống xuống nệm, tay kia kéo nhẹ chăn xuống, để lộ gương mặt còn vương ý cười của nàng, giọng trầm hẳn đi:

“Kẻ phá đám đã bị xử lý… giờ tới việc chính.”

Tiêu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô cúi xuống hôn, nụ hôn lần này không vội, nhưng mang theo đủ sự chiếm hữu lẫn dịu dàng, như thể muốn bù lại khoảng gián đoạn vừa rồi, nàng khẽ “ưm” một tiếng, tay vô thức nắm lấy cổ áo cô, vừa muốn đẩy ra vừa chẳng thật sự muốn dừng, đến khi tách ra, hai má đã ửng đỏ, liếc cô một cái trách nhẹ.

“Chị đúng là… không biết xấu hổ.”

Thẩm Băng khẽ cười, trán chạm trán nàng, giọng thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở:

“Ở trước mặt vợ mình… cần gì xấu hổ?”

Bên ngoài hành lang, tiếng chân của “đồng minh trung thành” cùng tiếng mèo kêu bất mãn vọng lại, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó — ấm áp, rối rắm một chút, và đầy những khoảnh khắc khiến người ta không nỡ rời mắt.