Buổi sáng ở Paris không còn ồn ào như đêm qua, ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, trải thành từng vệt sáng dịu lên ga giường còn vương hơi ấm.
Tiêu Nguyệt vừa tỉnh dậy đã lập tức nhận ra “hậu quả” để lại, nàng kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, vừa xấu hổ vừa tức cười, quay sang nhìn người bên cạnh đang còn lim dim như chẳng biết trời trăng gì, giọng nhỏ mà đầy ý trách móc:
“Thẩm Băng… chị đúng là không biết tiết chế.”
Thẩm Băng mở mắt, mất vài giây để hiểu, rồi khi ánh nhìn rơi xuống làn da trắng lộ ra những dấu hôn mờ đậm, cô khẽ ho một tiếng rất giả vờ, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi.
“Tôi tưởng… đó là minh chứng cho tình yêu chân thành.”
Câu nói vừa dứt đã bị Tiêu Nguyệt dùng gối đập nhẹ một cái.
“Chân thành kiểu này em còn dám ra ngoài sao?”
Nhưng dù miệng trách, ánh mắt nàng lại mềm đi thấy rõ, đỏ mặt đến tận mang tai. Thẩm Băng bật cười, kéo nàng lại gần, giọng trầm thấp mang theo chút dỗ dành:
“Được rồi, lỗi của tôi, tối nay tôi… rút kinh nghiệm.”
Nàng lập tức trừng mắt.
“Tối nay cái gì cơ?”
Khiến cô phải giơ tay đầu hàng, nhưng ánh nhìn vẫn không giấu nổi ý cười trêu chọc, không khí trong phòng vì thế mà ấm lên, nhẹ nhàng như một buổi sáng rất đỗi bình thường nhưng lại ngọt đến mức khiến tim người ta rung lên từng nhịp nhỏ.
Sau khi chỉnh trang lại, che đi “dấu vết tình yêu” bằng khăn lụa và lớp trang điểm tinh tế, hai người lại nắm tay nhau bước tiếp hành trình, những ngày sau đó ở Pháp trôi đi như một thước phim quay chậm, nơi từng khung cảnh đều được nhuộm màu cảm xúc.
Buổi sáng dạo quanh những con phố cổ Paris ngập nắng, Tiêu Nguyệt kéo tay Thẩm Băng dừng trước một tiệm bánh nhỏ, mắt sáng rỡ như trẻ con khi nhìn thấy bánh ngọt, còn Thẩm Băng thì đứng phía sau, kiên nhẫn trả tiền rồi tiện tay lau đi lớp kem dính trên môi nàng, động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng nghìn lần.
Chiều xuống, họ đi ngang cây cầu Pont Alexandre III, ánh nắng phủ vàng lên mặt sông Seine lấp lánh, Tiêu Nguyệt dựa vào lan can, quay đầu gọi cô:
“Chụp em một tấm đi.”
Thẩm Băng giơ máy lên, nhưng thay vì bấm ngay, cô lại nhìn nàng qua ống kính lâu hơn một nhịp, như muốn ghi nhớ từng chi tiết — mái tóc bay nhẹ, nụ cười cong cong, ánh mắt lấp lánh — rồi mới khẽ nói.
“Đứng yên… cảnh đẹp thế này mà em còn đẹp hơn.”
Khiến Tiêu Nguyệt bật cười, giả vờ quay đi nhưng khóe môi không giấu nổi vui vẻ.
Có những ngày họ đi xa hơn, đến vùng biển Normandy, gió mang theo vị mặn của đại dương thổi tung váy áo, Tiêu Nguyệt nghịch cát đến mức tay dính bẩn, Thẩm Băng không nói gì, chỉ kéo nàng lại, cẩn thận lau sạch từng chút.
Động tác chậm rãi mà dịu dàng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, còn nàng thì nhìn cô, ánh mắt sâu hơn bình thường, khẽ hỏi.
“Chị lúc nào cũng chăm em như vậy… không thấy phiền sao?”
Thẩm Băng chỉ đáp một câu rất nhẹ, nhưng đủ khiến lòng người mềm ra.
“Chăm em là thói quen rồi, bỏ không được.”
Buổi tối trở về khách sạn, Tiêu Nguyệt lại bày ra đủ loại bánh ngọt mua từ ban ngày, ép Thẩm Băng ăn thử, cô vốn không thích đồ ngọt nhưng vẫn cắn một miếng, rồi nghiêng đầu nhìn nàng,
“Ngọt quá.”
Tiêu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, giọng trầm hẳn đi.
“Ừ, đúng là ngọt thật.”
Khiến nàng đỏ mặt quay đi, nhưng tay lại vô thức nắm chặt tay cô hơn.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đầy ắp những chi tiết nhỏ nhặt mà ấm áp, giống như một bản tình ca không cần cao trào vẫn khiến người ta nhớ mãi.
Đến khi nửa tháng kết thúc, họ rời Pháp trong một buổi sáng có nắng nhẹ, hành lý không chỉ là quần áo hay quà lưu niệm, mà còn là vô số khoảnh khắc đã được cất giữ trong tim.
Trở về với guồng quay công việc, những cuộc họp, lịch trình dày đặc lại tiếp tục, nhưng có điều gì đó đã khác — giữa tất cả bận rộn, chỉ cần một ánh nhìn, một tin nhắn ngắn, hay một cái nắm tay lặng lẽ, cũng đủ để nhắc rằng họ không còn đi một mình nữa, và tình yêu ấy, sau tất cả những ồn ào lẫn lặng thầm, vẫn bền bỉ ở đó, không phai đi mà chỉ càng lúc càng sâu.
————
Sau hôn lễ, cuộc sống của họ không hề rơi vào quỹ đạo nhạt nhòa như người ta vẫn hay lo sợ, ngược lại, từng ngày trôi qua lại giống như được ướp thêm một tầng mật ngọt, lặng lẽ nhưng sâu đậm đến mức khó nhận ra từ lúc nào đã trở thành không thể thiếu.
Thẩm Băng vẫn giữ thói quen cũ, mỗi lần trở về đều mang theo một “bất ngờ nhỏ” — có khi là một bó hoa không theo mùa, có khi là một món đồ tinh xảo nàng từng dừng lại nhìn lâu hơn một chút, thậm chí có hôm chỉ là một chiếc bánh ngọt được gói cẩn thận.
Nhưng cách cô đưa cho Tiêu Nguyệt luôn rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, khiến nàng nhiều lần bật cười mà nói “chị chiều em quá rồi đó”, còn cô thì chỉ nhún vai, đáp một câu nhẹ tênh nhưng đủ làm tim người mềm đi, “không chiều em thì chiều ai”
Buổi chiều trong căn nhà của họ luôn mang một màu sắc rất riêng, ngoài khu vườn phía sau, Tiêu Nguyệt kiên nhẫn chăm từng gốc hoa hồng, đôi tay trắng mềm vương chút đất nhưng lại chẳng làm giảm đi vẻ thanh tú.
Nàng còn tự tay chọn một chiếc xích đu gỗ sơn trắng ngà đặt dưới tán cây, cạnh đó là một chòi nhỏ xinh để mỗi chiều có thể ngồi uống trà, đọc sách, hoặc đơn giản là lười biếng ngắm trời chuyển màu.
Thẩm Băng thỉnh thoảng sẽ mang theo hai tách trà nóng bước ra, không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của nàng, rồi chậm rãi cất giọng:
“Em làm góc này đẹp thật… giống như thu nhỏ cả thế giới của chúng ta lại.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy chỉ khẽ cong môi, tựa đầu lên vai cô, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Thế giới nào cũng được… miễn là có chị ở trong đó.”
Câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại khiến ánh mắt Thẩm Băng trầm xuống một nhịp, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tay nàng như một lời đáp không cần thành tiếng