Đến nội dung chính

Chương 92

admin 1.580 Chữ Cài Đặt

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng rời đi, ánh đèn trong nhà thờ dần tắt bớt, không khí náo nhiệt của lễ cưới cũng theo đó mà lắng xuống, đến khi mọi thứ thật sự khép lại thì đồng hồ đã gần chạm mốc nửa đêm.

Thành phố ngoài kia vẫn còn sáng đèn nhưng lại yên tĩnh hơn thường ngày, như thể cũng đang nhường lại khoảng lặng cho một khởi đầu mới.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi trung tâm, lướt qua những con đường thưa dần người rồi tiến về khu ngoại ô phía tây, nơi căn nhà tân hôn đã được chuẩn bị từ trước.

Một ngôi nhà hai tầng không quá phô trương nhưng lại mang vẻ ấm áp rất riêng, từng góc nhỏ đều được chăm chút theo đúng sở thích của Tiêu Nguyệt, từ ban công phủ đầy cây xanh cho đến những ô cửa sổ rộng đón ánh sáng, tất cả đều khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng có thể tưởng tượng ra một cuộc sống bình yên kéo dài phía sau cánh cửa ấy.
Xe dừng lại trước cổng, động cơ vừa tắt, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua hàng cây.

Thẩm Băng bước xuống trước, dáng người cao ráo vẫn còn vương chút mệt mỏi sau cả ngày dài nhưng ánh mắt lại dịu hơn thường lệ, cô vòng qua phía bên kia, mở cửa xe, không nói gì nhiều mà chỉ cúi xuống bế lấy Tiêu Nguyệt vào lòng, động tác dứt khoát nhưng lại vô cùng cẩn thận, như thể sợ làm xáo trộn đi sự yên bình đang bao quanh hai người.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn trong nhà tự động bật sáng, không gian ấm áp bao trùm lấy hai người như một cái ôm dịu dàng, Thẩm Băng không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng lên cầu thang, từng bước vững vàng dẫn đến phòng tân hôn trên tầng hai.

Căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, ga giường trắng tinh điểm xuyết vài cánh hoa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, không còn sự náo nhiệt của lễ đường, không còn những ánh nhìn dõi theo, chỉ còn lại hai người.

Thẩm Băng nhẹ nhàng đặt Tiêu Nguyệt xuống giường, động tác không vội vã mà chậm rãi như đang nâng niu một điều gì đó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời, ánh mắt cô không rời khỏi nàng dù chỉ một giây, như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi cũng sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc này.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, Tiêu Nguyệt khẽ ngước lên, ánh mắt không né tránh, không e dè, mà mềm mại và sâu lắng như mặt nước mùa thu, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của người trước mặt.

Thẩm Băng không kìm được, cúi xuống, nụ hôn chạm vào môi nàng — ban đầu rất khẽ, như một lời thăm dò, rồi dần dần sâu hơn, không gấp gáp mà mang theo sự chậm rãi, như thể muốn ghi nhớ từng nhịp rung động này vào tận sâu trong tim.
Chiếc váy cưới tinh khôi khẽ trượt xuống theo từng chuyển động, lớp vải mềm buông lơi trên nền sàn, không còn là biểu tượng của lễ nghi trang trọng, mà trở thành một phần của khoảnh khắc riêng tư, nơi tất cả những danh xưng, những ánh hào quang bên ngoài đều được đặt lại phía sau.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét của Tiêu Nguyệt trở nên dịu dàng hơn, mong manh hơn, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Thẩm Băng vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt, không phải để giữ, mà như để chắc chắn rằng người này thật sự đang ở trong lòng mình, thật sự thuộc về mình — không phải trong một nghi thức, mà trong chính cuộc đời.

Cô vùi nhẹ mặt vào vai nàng, giọng trầm xuống, khàn đi vì cảm xúc, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn:

“Tôi yêu em…”

Ba chữ ấy không cần hoa mỹ, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, nhưng lại mang theo tất cả những gì cô đã trải qua, đã chờ đợi, đã lựa chọn.

Tiêu Nguyệt khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến không gian như ấm lên thêm một chút, nàng đưa tay ôm lại cô, không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một cái siết tay — đủ chặt để nói rằng, lời ấy… nàng đã nghe thấy, và cũng sẽ giữ lấy.

Một lúc rất lâu sau, khi mọi cảm xúc dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Nguyệt khẽ run nhẹ trong vòng tay, từng nhịp thở còn gấp gáp, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời, chỉ bật ra những âm thanh rất khẽ, đứt quãng.

Thẩm Băng nhìn nàng, ánh mắt đã không còn sự mãnh liệt ban nãy, thay vào đó là một tầng dịu dàng rất sâu, cô đưa tay vén nhẹ lọn tóc vương trên trán nàng, động tác chậm rãi đến mức như sợ làm nàng đau, giọng trầm xuống, thấp và ấm:

“Được rồi… hôm nay đến đây thôi, nghỉ ngơi nhé?”

Không phải câu hỏi, mà là một lời dỗ dành rất tự nhiên, như thể cô luôn biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên lùi một bước để ôm lấy người trước mặt theo cách nhẹ nhàng nhất.

ói rồi, Thẩm Băng khẽ kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm Tiêu Nguyệt vào lòng, để nàng tựa vào nơi quen thuộc nhất của mình, một nụ hôn rất khẽ rơi xuống trán.

Tiêu Nguyệt không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ động một chút, như tìm một vị trí thoải mái hơn trong vòng tay cô, rồi vùi mặt vào ngực Thẩm Băng, hơi thở dần chậm lại, đều hơn, sau cả một ngày dài với quá nhiều cảm xúc.

Từ hồi hộp, xúc động, đến vỡ òa — cơ thể nàng cuối cùng cũng thả lỏng, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến, chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt xuống hai con người đang ôm lấy nhau.

Thẩm Băng không ngủ ngay, cô vẫn mở mắt, nhìn xuống người trong lòng mình một lúc rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét này thêm một lần nữa, rồi mới khẽ siết tay lại, nhẹ đến mức không làm nàng thức giấc, cuối cùng cũng nhắm mắt — trong lòng không còn gì phải giữ lại, cũng không còn gì cần tìm kiếm nữa.

———————

Buổi sáng trôi vào căn phòng một cách dịu dàng, ánh nắng len qua khe rèm không quá chói, chỉ vừa đủ để phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp rất đỗi yên bình, Thẩm Băng khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là tỉnh táo mà là… đủ đầy, như thể chỉ cần không cử động thì khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Trong vòng tay cô, Tiêu Nguyệt vẫn đang ngủ, gương mặt áp nhẹ vào ngực cô, hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ gọi dậy.

Thẩm Băng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn sự sắc lạnh thường ngày, thay vào đó là một tầng dịu dàng rất sâu, gần như xa lạ với chính cô trước đây, đầu ngón tay khẽ vén những sợi tóc mềm rơi xuống má Tiêu Nguyệt.

Động tác chậm rãi như thể đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ, rồi vô thức lướt nhẹ qua sống mũi nàng — một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến nàng khẽ nhíu mày, rồi “hắt xì” một tiếng nhỏ, đáng yêu đến mức không đúng lúc.

Thẩm Băng lập tức khựng lại, cả người cứng đờ, ánh mắt thoáng qua một tia “bị bắt tại trận” rất hiếm gặp, đến mức nếu để đám bạn ngoài kia nhìn thấy chắc chắn sẽ cười đến không đứng vững.

Còn Tiêu Nguyệt thì chậm rãi tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn cô vài giây như chưa kịp ghép nối thực tại, rồi mới nhận ra mình đang ở đâu, ở trong vòng tay ai, nàng chớp mắt, giọng mềm đến mức gần như tan ra trong không khí:

“…Chào buổi sáng…”

Một câu đơn giản, nhưng lại khiến Thẩm Băng không nhịn được mà cong môi, ánh mắt tối đi vài phần, không phải nguy hiểm mà là… quá mức tập trung, như thể trước mặt cô không phải là một người vừa thức dậy, mà là thứ gì đó khiến cô không muốn rời mắt.

Cô khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười:

“Em vừa hắt xì xong mà vẫn đáng yêu như vậy… em có biết mình đang làm khó tôi không?”