Đến nội dung chính

Chương 80

admin 1.318 Chữ Cài Đặt

Chỉ chưa đầy vài phút sau khi livestream được bật lên, lượng người xem đã tăng vọt đến mức gần như vượt khỏi tầm kiểm soát, nền tảng nhanh chóng đẩy phòng phát của Tiêu Nguyệt lên vị trí nổi bật nhất.

Những thông báo “đang hot” liên tục nhấp nháy nơi góc màn hình như một lời xác nhận rằng khoảnh khắc này đã không còn thuộc về riêng hai người nữa.

Ở đầu bên kia, fan hâm mộ gần như “vỡ trận”, từng dòng bình luận cuộn lên dồn dập, tiếng “hú hét” được thể hiện qua hàng loạt ký tự kéo dài, biểu tượng cảm xúc nối nhau không dứt.

“Aaaa cuối cùng cũng cùng khung hình rồi!”

“Tôi biết mà, tin đồn không phải tự nhiên mà có!”

“Đợi đã… Chủ tịch Thẩm đang cầm đàn thật kìa???”

Sự phấn khích lan ra như một cơn sóng lớn, cuốn theo tất cả những người đang theo dõi.
Tiêu Nguyệt liếc qua màn hình, ánh mắt thoáng hiện lên chút bất lực pha lẫn buồn cười, nàng đưa tay che bớt phần bình luận như thể muốn tạm thời tách mình khỏi cơn bão ngoài kia, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng, giọng nói hạ thấp nhưng vẫn không giấu được ý cười:

“Cậu thấy chưa, giờ mà đánh sai một nốt thôi là… danh tiếng của Chủ tịch Thẩm chắc bay theo gió biển luôn đấy.”

Thẩm Băng khẽ nhướng mày, ngón tay vẫn đặt trên dây đàn, không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt kia, cô liếc nhìn điện thoại một cái rồi lại dời ánh mắt về phía nàng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút châm chọc rất nhẹ:

“Vậy thì cậu hát cho tốt vào, ít nhất còn có người gánh giúp tôi.”

Câu đáp trả khiến Tiêu Nguyệt bật cười thành tiếng, nụ cười ấy không còn giữ kẽ như trước, mà mang theo sự thoải mái hiếm hoi khi ở cạnh người khiến nàng có thể buông lỏng mọi phòng bị.
Nàng khẽ hít một hơi, ánh mắt dần trở nên tập trung hơn, trong khi tiếng bình luận phía sau vẫn không ngừng tăng lên, từng con số người xem nhảy liên tục như thể chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng rồi, khi những nốt đàn đầu tiên vang lên—dù còn chưa thật sự hoàn hảo—không gian như được kéo chậm lại, tiếng sóng xa xa hòa vào nền nhạc, ánh lửa lay động phản chiếu trong mắt hai người.

Còn tất cả những “hú hét” phía bên kia màn hình dường như chỉ còn là một lớp âm thanh mờ nhạt ở rất xa.

Khoảnh khắc ấy, giữa vô số ánh nhìn đang dõi theo, họ vẫn ngồi đó, đối diện nhau, như thể thế giới ồn ào ngoài kia chỉ là một phông nền, còn điều chân thật nhất… vẫn là ánh mắt và nhịp điệu đang dần hòa vào nhau ngay trước mặt.

Tiếng đàn vừa đủ giữ nhịp, còn chưa kịp lan xa thì Tiêu Nguyệt đã khẽ cất giọng, âm thanh đầu tiên nhẹ như chạm vào mặt nước, nhưng lại trong veo đến mức khiến không gian xung quanh như khựng lại một nhịp, gió biển dường như cũng chậm hơn để lắng nghe.
Giọng hát của nàng không phô trương, không cố gắng quá mức, chỉ đơn giản là trôi ra tự nhiên, mang theo chút ấm áp của lửa trại, chút dịu dàng của đêm biển, và cả thứ cảm xúc rất thật mà nàng không hề che giấu.

Phía bên kia màn hình, fan hâm mộ gần như bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy, lượng bình luận tăng vọt, từng dòng chữ chồng chéo lên nhau đến mức không kịp đọc.

Còn những biểu tượng quà tặng thì liên tục xuất hiện, đủ màu sắc, đủ hình dạng, bay kín cả khung hình như pháo hoa điện tử. Có người không chịu nổi nữa, phải gõ liên tục:

“Đừng tặng quà nữa!!! Che hết màn hình rồi, tôi còn chưa nhìn rõ mặt chị ấy kìa!!!”

Câu nói vừa như than vãn vừa như bất lực, nhưng ngay sau đó lại bị nhấn chìm bởi hàng loạt hiệu ứng quà tặng mới tiếp tục tràn vào.

Tiêu Nguyệt liếc qua màn hình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy liền bật cười ngay giữa câu hát, khiến giai điệu thoáng chệch đi một chút rồi lại nhanh chóng được kéo về.

Nàng lắc đầu nhẹ, giọng hát vì thế mà cũng mang theo ý cười rất khẽ, như thể đang hát cho chính mình nghe nhiều hơn là cho hàng nghìn người phía bên kia.

Thẩm Băng ngồi đối diện, ngón tay vẫn đều đặn lướt trên dây đàn, ánh mắt lại không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

Cô dường như không hề để ý đến màn hình đang “nổ tung” vì hiệu ứng quà tặng kia, cũng không quan tâm đến những tiếng ồn ào đang dâng lên từng đợt, bởi với cô, khoảnh khắc này đã đủ trọn vẹn chỉ với một người trước mặt.

Khi nốt nhạc cuối cùng khẽ tan vào không gian, để lại dư âm lặng lẽ giữa tiếng sóng và ánh lửa đang dần tàn, Tiêu Nguyệt hạ giọng, mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn nhấp nháy không ngừng, nàng vẫy tay chào, giọng nói mang theo chút lưu luyến nhưng vẫn nhẹ nhàng:

“Hôm nay đến đây thôi nhé, mọi người ngủ sớm một chút… lần sau mình sẽ hát bù.”

Lời vừa dứt, nàng không để đám bình luận kịp phản ứng thêm, dứt khoát tắt livestream, màn hình tối lại, kéo theo cả thế giới ồn ào phía bên kia cũng đột ngột biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của bãi biển đêm.

Thẩm Băng đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nàng một thoáng, rồi khẽ liếc xuống đồng hồ nơi cổ tay, như xác nhận một thời điểm đã được tính toán từ trước, cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát bám trên quần, giọng nói trầm xuống nhưng lại mang theo chút gì đó khó nhận ra:

“Mèo nhỏ, đi với tôi đến một nơi một lát được không?”

Tiêu Nguyệt hơi khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia ngơ ngác xen lẫn tò mò, nhưng rồi cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, đứng dậy theo bản năng, như thể đã quen với việc tin tưởng người trước mặt mà không cần lý do rõ ràng.

Hai người sải bước trên bãi cát, dấu chân để lại phía sau nhanh chóng bị gió biển xóa mờ, khoảng cách giữa họ không xa không gần, nhưng lại đủ để cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong từng bước đi.

Gió đêm thổi mạnh hơn một chút khi họ tiến ra xa khỏi khu lửa trại, ánh sáng phía sau dần lùi lại, chỉ còn lại màn đêm và tiếng sóng làm bạn đồng hành.

Cho đến khi Thẩm Băng dừng lại giữa một khoảng cát trống, nơi tầm nhìn mở rộng ra phía mặt biển mênh mông. Tiêu Nguyệt vừa kịp quay sang, còn chưa kịp hỏi “đến đây làm gì” thì—

“Đoàng—!”

Một tiếng nổ vang lên xé toạc màn đêm, ngay phía chân trời xa xa, một chùm pháo hoa bất ngờ vọt lên, nở rực rỡ giữa bầu trời tối sẫm, sắc sáng bung ra thành từng cánh lớn, phản chiếu xuống mặt biển như những mảnh vỡ ánh sáng lung linh.

Chưa kịp để người ta kịp hoàn hồn, chùm thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp bay lên, từng đợt pháo hoa nối nhau không dứt, biến cả khoảng trời phía trước thành một bức tranh sống động, rực rỡ đến choáng ngợp.