Đến nội dung chính

Chương 67

admin 1.394 Chữ Cài Đặt

Tiêu Nguyệt lập tức đứng dậy, nhưng bước chân vừa chạm đất đã loạng choạng, cơ thể như không còn nghe theo ý mình, nàng phải chống tay vào tường mới giữ được thăng bằng, hơi thở bắt đầu rối loạn, từng nhịp gấp gáp như đang bị ép chặt trong lồng ngực.

Nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn đó, rõ ràng hơn bao giờ hết—nàng không do dự, gần như dùng hết chút sức lực còn lại để lao ra cửa.

“Cạch.”

Ổ khóa được xoay mạnh, rồi lại thêm một lần nữa để chắc chắn.

Chưa dừng lại, nàng còn kéo chiếc ghế gần đó chắn ngang, rồi đẩy thêm một cái bàn nhỏ áp sát vào cửa, từng động tác vội vã, gấp gáp, không còn giữ được sự gọn gàng thường ngày, như thể chỉ cần chậm một giây thôi… thứ gì đó phía sau cánh cửa kia sẽ ập vào.

Căn phòng vốn yên tĩnh giờ trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Tiêu Nguyệt dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn, đầu óc bắt đầu quay cuồng, cảm giác nóng ran không còn là âm ỉ nữa mà đã lan khắp cơ thể, từng hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp, lồng ngực phập phồng rõ rệt, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Ngay khi ý thức của Tiêu Nguyệt bắt đầu chao đảo giữa tỉnh táo và mơ hồ, thì bên ngoài cánh cửa bất chợt vang lên một tiếng “lạch cạch”—rất khẽ, nhưng trong không gian căng thẳng ấy lại rõ ràng đến rợn người, tay nắm cửa bị vặn thử, một lần… rồi thêm lần nữa, như đang dò xét.

Khi nhận ra không thể mở được, kẻ bên ngoài dường như mất kiên nhẫn, chuyển sang đập cửa, từng tiếng “rầm! rầm! rầm!” vang lên dồn dập, mạnh đến mức cả cánh cửa cũng rung lên bần bật, âm thanh chát chúa như xé toạc sự yên tĩnh, cũng như đập thẳng vào tâm trí vốn đã rối loạn của nàng.
Tiêu Nguyệt run lên rõ rệt, cả người co lại theo bản năng, lưng vẫn dựa sát vào cửa, như thể chỉ cần rời ra một chút thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ, bàn tay run rẩy mò tìm điện thoại, đầu ngón tay lạnh toát nhưng lại trượt liên tục vì mồ hôi, phải mất vài giây nàng mới mở được màn hình, tìm đến cái tên quen thuộc nhất—duy nhất lúc này.

Cuộc gọi được kết nối.

Ở đầu bên kia, trong phòng họp của Thẩm thị, không khí vốn đang nghiêm túc với những bản báo cáo dày đặc số liệu, Thẩm Băng ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt bình tĩnh lướt qua tài liệu, cho đến khi điện thoại rung lên, màn hình sáng lên cái tên khiến cô gần như lập tức dừng lại.

Không chần chừ một giây, cô đưa tay ra hiệu ngừng, rồi bắt máy ngay.

“Mèo nhỏ, có chuyện gì vậy?”

Giọng cô vẫn giữ được sự ổn định ban đầu, nhưng chỉ trong tích tắc.
“Hức… Băng Băng… cứu… em…”

Giọng nói đứt quãng, run rẩy, gần như không thành câu, kèm theo đó là tiếng đập cửa dữ dội vang vọng qua điện thoại, từng tiếng “rầm! rầm!” nện xuống như không chỉ vào cánh cửa bên kia… mà còn giáng thẳng vào lồng ngực Thẩm Băng.

Thẩm Băng bật dậy gần như cùng lúc ý nghĩ vừa lóe lên, chiếc ghế phía sau bị đẩy bật ra, chân ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh chát chúa.

Xấp tài liệu trên bàn theo đó trượt xuống, rơi lả tả như một thứ tạp âm vô nghĩa giữa khoảnh khắc mà mọi thứ trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất một điều: Tiêu Nguyệt đang gặp nguy hiểm.

Ánh mắt kinh ngạc của các cổ đông, lịch trình họp dày đặc, những con số hàng triệu—tất cả bị cô gạt sang một bên không chút do dự, như thể chưa từng tồn tại.

Đôi mắt vốn lạnh tĩnh giờ đây siết lại, sắc bén đến mức khiến người đối diện không dám thốt thêm lời nào.

Cô bước nhanh qua hành lang, nhịp giày da nện xuống nền gạch vang lên dồn dập, từng bước một như nén lại cơn sốt ruột đang cuộn lên trong lồng ngực, bàn tay đã kịp đưa điện thoại lên tai, giọng nói hạ thấp nhưng gọn gàng đến lạnh người:

“Ngắt cuộc họp, thông báo an ninh, tôi cần vị trí hiện tại của đoàn phim—ngay bây giờ.”

Không một khoảng lặng cho phản hồi, không một cơ hội cho chần chừ, mệnh lệnh được thả xuống như lưỡi dao, dứt khoát và không thể phản kháng.

Cửa thang máy còn chưa kịp khép hẳn, cô đã quay người bước ra khỏi tầng hầm, dáng vẻ gấp gáp hiếm thấy nơi một người luôn kiểm soát mọi thứ như cô.

Chiếc xe đen bóng nằm đó, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, nhưng ngay giây sau đã bị phá vỡ khi Thẩm Băng mở cửa dứt khoát, ngồi vào ghế lái, tay siết chặt vô-lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Động cơ gầm lên, một âm thanh trầm đục nhưng đầy uy lực, như chính nhịp tim cô lúc này—ổn định mà dồn dập, bình tĩnh mà lại cuộn sóng.

Khi bánh xe lăn đi, toàn bộ thế giới phía sau—tòa nhà cao tầng, ánh đèn, những con người vừa bị cô bỏ lại—như bị cắt phăng khỏi thực tại, chỉ còn con đường phía trước kéo dài hun hút, từng dải đèn đường trôi ngược lại như những vệt sáng bị xé toạc.

Cô đạp ga mạnh hơn, tốc độ tăng dần, và theo mỗi mét đường vụt qua, cảm giác lo sợ trong cô lại nặng thêm một chút, như có ai đó đang nhắc nhở không ngừng rằng chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể khiến nàng gặp nguy hiểm.

Điện thoại đặt bên cạnh liên tục sáng lên, cuối cùng cũng hiện ra vị trí cô cần, Thẩm Băng chỉ liếc qua một cái, lập tức đổi hướng, từng cú đánh lái gọn gàng mà dứt khoát, không một động tác thừa.

Đến khi chiếc xe thắng gấp trước khu trường quay, cô gần như không đợi động cơ tắt hẳn đã mở cửa bước xuống, hơi thở vẫn giữ nhịp đều nhưng lồng ngực đã bắt đầu căng lên vì gấp gáp.

“Phòng nghỉ của Tiêu Nguyệt ở đâu?”

Câu hỏi bật ra nhanh, ngắn, ánh mắt quét thẳng vào người đối diện khiến đối phương không kịp suy nghĩ mà chỉ biết chỉ tay dẫn đường.

Hành lang trường quay dài và sáng, nhưng trong mắt cô lúc này lại như thu hẹp lại thành một đường thẳng duy nhất dẫn đến nàng, từng bước chân vang lên rõ ràng, dồn dập hơn cả lúc ở công ty, nhịp tim theo đó mà tăng tốc, đập mạnh đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp va vào lồng ngực.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Thẩm Băng nhận ra mình không còn hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc, sự lo lắng len vào từng hơi thở, vừa lạnh lẽo lại vừa rối loạn.

Vừa lao đến cuối hành lang, bước chân của Thẩm Băng khựng lại trong một tích tắc ngắn ngủi—nhưng đủ để trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Trước cửa phòng nghỉ của Tiêu Nguyệt, một người đàn ông tầm năm sáu mươi tuổi đang điên cuồng đập cửa, từng cú nện thô bạo vang lên dồn dập, tiếng gỗ rung lên bần bật, như thể chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là cánh cửa sẽ bị phá tung.

Một luồng máu nóng dâng thẳng lên đầu, cuốn phăng mọi lý trí vốn có của Thẩm Băng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô thấy không còn là một con người, mà chỉ là mối nguy đang đứng ngay trước cửa của người mà cô không cho phép bất kỳ ai chạm vào.

Ánh mắt cô đỏ ngầu, sắc lạnh đến đáng sợ, từng sợi dây thần kinh căng lên như sắp đứt, hơi thở dồn dập nhưng không hề rối loạn—một cơn giận được nén chặt đến cực hạn.