Thời gian gần đây, nếu nói Thẩm Băng đang “bận” thì không hẳn, bởi bề ngoài mọi thứ vẫn vận hành trơn tru như thường lệ, các dự án vẫn được triển khai đúng tiến độ, tập đoàn vẫn phát triển ổn định.
Nhưng ẩn dưới lớp vỏ bình lặng ấy lại là một mạng lưới giám sát chặt chẽ đến mức gần như không để lọt bất kỳ kẽ hở nào—tất cả… đều xoay quanh một cái tên: Tử Dật.
Sau vụ việc hôm đó, cô không còn xem hắn là một kẻ đáng khinh đơn thuần nữa, mà là một biến số nguy hiểm cần phải kiểm soát tuyệt đối, từng hành tung, từng mối quan hệ, thậm chí cả những công việc nhỏ nhặt nhất của hắn đều bị đặt dưới tầm mắt của cô.
Báo cáo gửi về mỗi ngày, chi tiết đến mức chỉ cần có một điểm bất thường, cô cũng có thể lập tức lần ra dấu vết.
Trong khi đó, phía tập đoàn lại giống như bước vào một trạng thái “phòng thủ cấp cao,” an ninh được tăng cường rõ rệt, từ cổng chính cho đến các khu vực nội bộ, đâu đâu cũng có bảo vệ túc trực, hệ thống kiểm soát ra vào được siết chặt, camera gần như phủ kín mọi góc, không để lại bất kỳ điểm mù nào.
Thậm chí nhân viên nội bộ cũng phải tuân thủ quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn trước, khiến không ít người ban đầu còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có người đùa rằng, bây giờ muốn lén mang một cốc trà sữa vào cũng phải “qua ba cửa ải,” còn nếu là người lạ thì… e là ngay cả ý định bước qua cổng cũng đã bị chặn lại từ xa.
Nói quá thì không hẳn, nhưng cũng đủ để hình dung mức độ cảnh giác đã được đẩy lên cao đến mức nào—đến một con ruồi bay lạc vào cũng khó mà “lọt lưới” nguyên vẹn.
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, Thẩm Băng đứng trước cửa kính, ánh mắt nhìn xuống thành phố bên dưới, tay cầm tập tài liệu vừa được gửi đến.
Bên trong là những cập nhật mới nhất về Tử Dật, từng dòng chữ rõ ràng, không thiếu một chi tiết nào, nhưng cô đọc rất chậm, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó chưa xuất hiện.
Hắn không hành động thêm.
Ít nhất là… chưa.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, không mang theo ý cười, mà giống như một sự kiên nhẫn đang được kéo dài, bởi cô hiểu rõ, kiểu người như hắn—một khi đã ra tay một lần mà không đạt được mục đích, sẽ không dễ dàng dừng lại.
“Càng im lặng… càng nguy hiểm.” cô lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Nhưng lần này, cô không vội.
Bởi khác với trước đây, bây giờ cô không chỉ chờ hắn lộ sơ hở—mà còn đang từng bước… ép hắn phải tự mình bước ra khỏi bóng tối.
———————
Chẳng mấy chốc, cái oi ả của mùa hè đã rút lui, nhường chỗ cho những ngày thu dịu nhẹ, gió mang theo chút se lạnh lướt qua phim trường, cuốn theo mùi lá khô và tiếng máy quay hoạt động không ngừng.
Hôm nay là những cảnh quay cuối cùng cho tập kết của bộ phim, không khí vừa gấp gáp vừa có chút luyến tiếc, ai cũng muốn hoàn thành thật trọn vẹn.
Tiêu Nguyệt đứng dưới ánh đèn, trang phục cổ trang rực rỡ, mái tóc được búi gọn, vài lọn rơi nhẹ trước trán, nàng đang tập trung điều chỉnh cảm xúc cho cảnh tiếp theo, ánh mắt đã dần nhập vai, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, đến mức không để ý có một người vừa xuất hiện phía sau.
Thẩm Băng, như thường lệ, không báo trước, cứ thế “nổi hứng” mà đến, dáng người cao gầy nổi bật giữa đoàn phim, ánh mắt lướt qua xung quanh một vòng rồi dừng lại trên người Tiêu Nguyệt, ánh nhìn vốn dĩ lạnh nhạt bỗng chốc dịu đi vài phần, nhưng chỉ trong tích tắc.
Bởi ngay sau đó, cô tiện tay cầm lấy kịch bản đặt trên bàn.
Ban đầu chỉ là động tác vô thức, giống như muốn xem qua tiến độ, nhưng càng lật, sắc mặt cô càng có chút… vi diệu, đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ được đánh dấu rõ ràng, động tác của cô khựng lại, đồng tử hơi co lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó… không nên tồn tại.
Cảnh hôn.
Không phải kiểu ám chỉ mơ hồ, mà là viết rất rõ ràng, thậm chí còn có chú thích về góc quay, cảm xúc, thời lượng—đầy đủ đến mức không thể giả vờ “hiểu lầm.”
Thẩm Băng đứng im vài giây, ánh mắt dán chặt vào trang giấy, rồi chậm rãi lật lại một lần nữa, như thể muốn xác nhận mình không đọc nhầm, nhưng kết quả… vẫn vậy.
Ở phía bên kia, Tiêu Nguyệt vừa hoàn tất phần chuẩn bị, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cô, nàng hơi ngơ ra một chút, rồi theo phản xạ nhìn xuống kịch bản trong tay Thẩm Băng, gần như ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Khóe môi khẽ cong lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác… không biết nên gọi là buồn cười hay bất lực.
Thẩm Băng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu xuống vài phần, khóe môi giật nhẹ một cái, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cái “bình tĩnh” ấy… nhìn thế nào cũng không giống thật.
“Cảnh này…” cô mở lời, giọng trầm xuống, chậm rãi từng chữ, “cần thiết đến vậy sao?”
Tiêu Nguyệt nghe vậy, suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng đáp:
“Kịch bản gốc đã có rồi, hơn nữa là cảnh kết, cảm xúc phải đẩy lên cao trào…” nàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cô, như cố tình chọc thêm, “…không có thì lại thiếu.”
Một câu nói rất hợp lý.
Nhưng lại khiến người nghe… không hề cảm thấy hợp lý chút nào.
Thẩm Băng im lặng vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, trong đầu rõ ràng đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm không mấy “hòa bình,” cuối cùng, cô khẽ nhếch môi, cười mà không cười:
“Thiếu… cũng không chết được.”
Tiêu Nguyệt lần này thật sự không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, vai run nhẹ, ánh mắt cong lên đầy ý cười, nàng bước lại gần, hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Cậu ghen à?”
Câu hỏi thẳng thắn đến mức không có đường lui.
Thẩm Băng nhìn nàng, không phủ nhận, cũng không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng lại mang theo chút nguy hiểm:
“Cậu nói xem?”
Không khí trên phim trường vốn đã căng thẳng vì cảnh quay cuối, nay lại càng trở nên vi diệu khi Thẩm Băng cầm kịch bản đứng đó, ánh mắt không hề có ý định nhượng bộ.
Còn đạo diễn thì từ ban đầu chỉ là giải thích, đến cuối cùng gần như chuyển sang… nài nỉ, giọng nói hạ xuống hết mức có thể:
“Chủ tịch Thẩm, đây là cảnh quan trọng, là điểm nhấn cảm xúc của cả bộ phim, nếu cắt đi thì thật sự không trọn vẹn…”
Thẩm Băng nghe xong chỉ nhướng mày, giọng bình thản nhưng lại khiến người ta không dám cãi:
“Không trọn vẹn… vẫn còn hơn là không kiểm soát được.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để khiến đạo diễn nghẹn lại, ông nhìn qua Tiêu Nguyệt như cầu cứu, mà nàng thì đứng đó, tay ôm kịch bản, khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng là đang cố nhịn cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc, hoàn toàn không có ý “giải cứu” tình hình.
“Hay là…” đạo diễn hít sâu một hơi, như vừa đưa ra một quyết định mang tính sống còn, “chúng ta… dùng diễn viên đóng thế?”
Thẩm Băng lập tức liếc qua, ánh mắt mang theo ý “không cần nghĩ cũng biết câu trả lời,” khiến ông suýt nữa muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng rồi không hiểu sao, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, ông lại buột miệng thêm một câu:
“Vậy… nếu chủ tịch Thẩm… tự mình thay thế thì sao?”
Không khí im bặt trong một giây.
Tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển qua lại giữa ba người như đang xem một vở kịch ngoài kịch bản, còn Tiêu Nguyệt thì lần này thật sự sững lại, nhưng chỉ trong chốc lát.
Khóe môi nàng đã cong lên rõ rệt hơn, ánh mắt nhìn Thẩm Băng đầy ý vị.
Thẩm Băng không trả lời ngay, cô nhìn đạo diễn, rồi nhìn sang Tiêu Nguyệt, ánh mắt dừng lại vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, giọng trầm xuống:
“Được.”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến cả đoàn phim như thở phào một hơi, đạo diễn suýt nữa xúc động đến mức muốn cảm ơn trời đất, còn nam chính đứng bên cạnh thì… không biết nên cảm thấy may mắn hay hụt hẫng.