Chưa đầy một tiếng sau, cánh cửa bệnh viện bật mở “ầm” một tiếng vang dội, phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh đến lạnh lẽo của hành lang, Thẩm Băng gần như lao vào bên trong, hơi thở dồn dập, tóc còn rối nhẹ vì gió lạnh bên ngoài, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng loạn hiếm thấy.
Cô nhìn quanh một vòng, không cần ai chỉ dẫn, chân đã tự động chạy thẳng về phía phòng bệnh được báo trước, từng bước gấp gáp đến mức như muốn xé toạc khoảng cách giữa hai điểm.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, đập vào tường một tiếng khô khốc.
“Nguyệt Nguyệt!!”
Giọng cô vỡ ra, không còn giữ được sự trầm ổn thường ngày, mang theo một nỗi sợ gần như không che giấu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người trên giường, tim Thẩm Băng như bị ai bóp nghẹt lại.
Tiêu Nguyệt đang ngồi đó, dựa vào thành giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn tỉnh táo, một bên tay đã được bó bột cố định, vài vết xước nhỏ rải rác trên gương mặt vốn hoàn mỹ, tuy không quá nghiêm trọng… nhưng lại đủ để khiến người nhìn đau lòng.
Thẩm Băng đứng sững trong một giây ngắn ngủi, như thể không dám tin vào mắt mình, rồi ngay lập tức bước nhanh đến, gần như là chạy, dừng lại bên giường, bàn tay vươn ra nhưng lại khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào ngay, như sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ làm nàng đau thêm.
Đôi mắt cô đỏ hoe, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, giọng nói hạ thấp xuống, khàn đi rõ rệt:
“Mèo nhỏ… có đau lắm không?”
Tiêu Nguyệt nhìn cô, ánh mắt thoáng mềm đi, rõ ràng là không ngờ người kia lại đến nhanh như vậy, nàng khẽ nhấc tay còn lại, chạm nhẹ vào cổ tay Thẩm Băng, như để trấn an ngược lại, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, dù vẫn còn vương chút mệt mỏi:
“Không sao… chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Nhưng câu nói ấy dường như không có tác dụng gì mấy.
Thẩm Băng siết chặt tay lại, ánh mắt dừng trên lớp bột trắng, rồi lướt qua những vết trầy xước nhỏ kia, từng chi tiết đều như đâm vào mắt, sắc lạnh ban đầu dần bị thay thế bằng một thứ cảm xúc nặng nề hơn—tức giận, tự trách, và cả… sợ hãi còn chưa kịp tan.
Chỉ mới chưa đầy một tiếng trước, tất cả vẫn còn diễn ra dưới ánh đèn lạnh lẽo của phim trường, Tiêu Nguyệt từ trên cao rơi xuống trong khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, cơ thể mất thăng bằng lao thẳng về phía trước.
Theo bản năng, nàng đưa tay ra chống, toàn bộ lực va chạm dồn xuống cánh tay yếu ớt ấy trước tiên, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến người ta lạnh sống lưng, cú rơi không quá cao—may mắn là vậy.
Nên phần còn lại của cơ thể chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng cái giá phải trả vẫn là một vết gãy không quá nặng… nhưng đủ đau.
Lúc đó, trong khoảnh khắc tiếp đất, đầu óc nàng trống rỗng vài giây, cơn đau từ tay lan lên như một luồng điện, nhưng điều kỳ lạ là nàng không hét, chỉ khẽ nhíu mày, cắn răng chịu đựng, như thể đã quen với việc không để bản thân gục xuống trước mặt người khác.
Mãi đến khi xung quanh bắt đầu náo loạn, tiếng gọi, tiếng chạy, tiếng người dồn dập vang lên, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi, nhận ra mình… vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn cảm nhận được mọi thứ.
Và bây giờ, trong căn phòng bệnh trắng toát, khi mọi thứ đã được xử lý, khi cơn đau đã dịu đi phần nào dưới tác dụng của thuốc.
Tiêu Nguyệt chỉ ngồi đó, kể lại một cách rất bình tĩnh, như thể đang nói về một chuyện không quá liên quan đến mình, nhưng từng chi tiết lại khiến người đối diện càng nghe càng siết chặt tay.
Sau khi tận mắt xác nhận Tiêu Nguyệt không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài ý muốn có thể kiểm soát, Thẩm Băng mới chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, nhưng cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí xung quanh cô lập tức thay đổi.
Hành lang bệnh viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, cô đứng đó, lưng thẳng, ánh đèn trắng chiếu xuống khiến gương mặt càng thêm lạnh lẽo, chiếc điện thoại trong tay gần như bị siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Giọng nói của cô vang lên, không lớn, nhưng từng chữ đều sắc như dao, dằn xuống từng nhịp:
“Tôi đã dặn các người bao nhiêu lần rồi—trước khi quay, ít nhất phải kiểm tra toàn bộ thiết bị một lượt, không được phép có bất kỳ sai sót nào, các người coi lời tôi nói là gió thoảng à?”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên những lời xin lỗi dồn dập, giọng nói hoảng loạn, lắp bắp, rõ ràng là chưa từng đối mặt với Thẩm Băng trong trạng thái như thế này, từng câu “xin lỗi” chồng chéo lên nhau, nhưng lại không đủ để làm dịu đi cơn giận đang bị nén lại đến cực hạn.
Thẩm Băng không ngắt lời ngay, cô im lặng nghe vài giây, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến người bên kia run sợ hơn, đến khi không khí căng đến mức gần như đứt gãy, cô mới lạnh lùng cắt ngang, giọng hạ thấp xuống, từng chữ rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng:
“Đừng xin lỗi tôi—đi mà giải thích với người nằm trong kia.”
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến đầu dây bên kia câm bặt.
Cuộc gọi kết thúc bằng một cái cúp máy dứt khoát, không cho đối phương thêm bất kỳ cơ hội nào để thanh minh.
Thẩm Băng hạ tay xuống, ánh mắt trầm hẳn lại, không còn là cơn giận bộc phát vừa rồi, mà là một sự bình tĩnh đến đáng sợ, bởi cô hiểu rất rõ—chuyện này… không đơn giản chỉ là một sơ suất kỹ thuật.
Ở Thẩm thị, từ trước đến nay chưa từng xảy ra sai sót kiểu này, đặc biệt là với các đạo cụ quay nguy hiểm, tất cả đều có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, thậm chí còn được bảo dưỡng định kỳ mỗi tuần.
Mọi thứ vận hành như một cỗ máy chính xác đến từng chi tiết, vậy mà hôm nay… sợi dây an toàn lại đứt ngay giữa cảnh quay, hơn nữa phía dưới còn không có lớp đệm bảo hộ dự phòng—đó không còn là “sơ suất,” mà là một lỗ hổng có chủ ý.
Ánh mắt Thẩm Băng dần lạnh xuống, sâu và tối như mặt hồ không gợn sóng, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót, từ khâu chuẩn bị, kiểm tra, cho đến thời điểm xảy ra sự cố—tất cả đều quá “đúng lúc” để có thể là ngẫu nhiên.
“Có người nhúng tay vào…” cô khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
Chưa bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở cuối hành lang, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề trước đó, cha mẹ hai bên gần như cùng lúc xuất hiện, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã vội vã hỏi thăm tình hình, đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhìn thấy Tiêu Nguyệt vẫn tỉnh táo, vẫn có thể ngồi đó dù tay đã bó bột.
Bốn người mới thực sự thở phào một hơi, như thể tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Mẹ Tiêu vừa bước vào đã không giấu nổi cảm xúc, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bó bột và những vết trầy xước kia, bàn tay bà khẽ run lên khi đưa ra chạm nhẹ vào vai con gái, giọng nói nghẹn lại:
“Sao lại thành ra thế này…”
Là người từng đứng trên sân khấu, từng sống trong ánh đèn và cũng từng trải qua không ít tai nạn nghề nghiệp, bà hiểu rõ những rủi ro của ngành này hơn ai hết, những cú ngã, những chấn thương—đều là thứ không thể tránh khỏi.
Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, khi thật sự nhìn thấy con gái mình nằm trong tình trạng như vậy, trái tim làm mẹ vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, trong mắt bà, Tiêu Nguyệt dù có mạnh mẽ đến đâu… cũng vẫn chỉ là đứa con mà bà nâng niu từ nhỏ.
Tiêu Nguyệt nhìn bà, ánh mắt dịu xuống, khẽ nhích người như muốn trấn an, giọng nói nhẹ đi:
“Con không sao thật mà… chỉ là gãy nhẹ thôi, mẹ đừng lo.”
Bên ngoài hành lang, cha Tiêu không vào ngay, ông đứng dựa vào tường, dáng người cao lớn nhưng lại có chút trầm mặc, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở, làn khói mỏng bay lên rồi tan vào không khí lạnh lẽo, ánh mắt ông nhìn xa xăm, không rõ đang nghĩ gì, nhưng đường nét gương mặt lại căng lại rõ rệt.
Ông không phải không lo, chỉ là cách thể hiện khác đi mà thôi.
Trong lòng ông, thật ra đã từng nghĩ đến ngày này, không phải là mong đợi, mà là hiểu rõ—trong giới giải trí, ánh hào quang càng rực rỡ thì bóng tối phía sau càng sâu, tai nạn, tranh chấp, thậm chí là những thứ không thể gọi tên… đều tồn tại, không có gì là tuyệt đối an toàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ông rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi thở ra, giọng nói trầm thấp, gần như chỉ để chính mình nghe thấy:
“Cuối cùng… vẫn xảy ra.”
Ở phía còn lại, cha mẹ Thẩm đứng cạnh nhau, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn, nhưng khác với sự xót xa của mẹ Tiêu hay sự trầm mặc của cha Tiêu, ánh mắt của họ lại mang theo một sự sắc bén rất rõ ràng—không chỉ là lo lắng, mà còn là đánh giá, suy tính.
Bởi họ đều hiểu, với quy trình của Thẩm thị… chuyện này tuyệt đối không thể chỉ là “ngoài ý muốn” đơn giản như lời báo cáo ban đầu.
Không khí trong hành lang vì thế mà trở nên nặng nề, không ai nói thẳng ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu—tai nạn này… e rằng chỉ mới là khởi đầu của một chuyện lớn hơn phía sau.