Đến nội dung chính

Chương 53

admin 1.493 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt dần rơi qua khung cửa kính, phủ lên phòng khách một lớp vàng ấm áp, Tiêu Nguyệt ngồi co chân trên sofa, điện thoại trong tay lướt qua từng dòng tin tức đang tràn ngập khắp nơi, khóe môi nàng cong lên, cố nhịn mà vẫn không giấu nổi ý cười, cuối cùng vẫn phải bật ra một câu nửa trêu nửa thật:

“Cậu… ác thật đó.”

Thẩm Băng vừa bước vào, tháo áo khoác treo gọn lên giá, động tác vẫn thong thả như thường, nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, giọng không gợn sóng:

“Là do anh ta tự chuốc lấy.” Câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự dứt khoát rất đặc trưng của cô—không biện minh, không thương hại, chỉ là kết quả tất yếu của những gì đã xảy ra.

Nói xong, cô không dừng lại, ánh mắt lướt qua người đang ngồi trên sofa, rồi bước thẳng tới, khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp, Tiêu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế bổng lên, cả người nhẹ bẫng trong vòng tay quen thuộc, khiến nàng giật mình kêu khẽ:
“Cậu làm gì vậy?”

Thẩm Băng cúi đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhẹ, ánh mắt sâu xuống, mang theo ý cười lẫn chút gì đó khó đoán:

“Làm nốt chuyện còn dang dở.”

Lời vừa dứt, cô đã xoay người bước về phía cầu thang, từng bước vững vàng, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến tim người trong lòng vô thức lệch nhịp, Tiêu Nguyệt thoáng ngẩn ra một giây, rồi mới phản ứng lại, tay vô thức bám nhẹ vào vai cô, mặt nóng lên không rõ vì ánh nắng còn sót lại hay vì câu nói vừa rồi.

Khi ánh chiều đã tắt hẳn sau khung cửa, căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng dìu dịu của đèn ngủ hắt xuống, vừa đủ để vẽ nên những đường nét mờ ảo trên gương mặt hai người, không khí vốn đã ấm lên từ trước lại càng trở nên đặc quánh, đến mức mỗi nhịp thở cũng mang theo một sức nặng khó gọi tên.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, sắc bén đến mức như cắt ngang tất cả, Tiêu Nguyệt khẽ giật mình, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, nàng vội vươn tay về phía chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.

Đầu ngón tay chạm vào mép máy mà vẫn còn run nhẹ, đồng thời dùng chút sức lực còn lại đẩy người phía sau ra, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp:

“Khoan đã… để tớ… nghe điện thoại…”

Nhưng rõ ràng người kia không có ý định dễ dàng buông tha, Thẩm Băng khựng lại một nhịp, rồi như thể thấy tình huống này… thú vị hơn là phiền toái, cô cúi xuống, hơi thở lướt qua bên tai nàng, không nhanh không chậm, cố ý kéo dài cảm giác ấy thêm một chút, đầu môi khẽ chạm vào vành tai mềm mại rồi cắn nhẹ một cái, giọng nói trầm xuống, mang theo ý cười lười biếng:
“Nghe đi, có ai cấm đâu.”

Câu nói tưởng chừng như nhượng bộ, nhưng lại khiến tình huống càng trở nên khó xử hơn, Tiêu Nguyệt gần như phải cắn chặt môi mới không để bản thân phát ra âm thanh kỳ lạ nào.

Nàng hít sâu một hơi, cố gom lại chút lý trí còn sót lại, rồi mới run run nhấc máy lên, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi chút đứt quãng:

“Alo…”

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng quản lý quen thuộc, đều đặn, rõ ràng, hoàn toàn không hề hay biết tình hình bên này đang “hỗn loạn” đến mức nào:

“Tiêu Nguyệt, hôm nay em nghỉ sớm đi, mai tám giờ chúng ta có cuộc họp xem xét dự án phim mới, nhớ đến đúng giờ, đừng để chị phải gọi lần hai.”

Tiêu Nguyệt nắm chặt điện thoại, đầu óc đã bắt đầu rối lên, vừa phải nghe vừa phải cố giữ giọng không lộ sơ hở, nhưng từng nhịp thở lại không nghe lời chút nào, nàng khẽ đáp, từng chữ như phải chen qua kẽ răng mới thoát ra được:

“Em… em biết rồi… a— ưm…”

Âm cuối vừa lỡ thoát ra, nàng lập tức cứng người, như thể chính mình cũng không tin nổi vừa rồi đã phát ra thứ âm thanh gì, phía bên kia im lặng đúng một nhịp.

Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đủ dài để khiến tim nàng rơi thẳng xuống đáy, rồi ngay sau đó, cuộc gọi bị cúp cái rụp không một lời báo trước, dứt khoát đến mức không cần thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Tiêu Nguyệt khẽ cắn môi, cảm giác nóng ran trên mặt không những không giảm đi mà còn lan xuống tận cổ, đầu óc rối tung lên vì cuộc gọi vừa rồi, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại đến mức muốn “bốc khói”

Ngày mai phải giải thích thế nào đây… chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt của quản lý thôi cũng đủ khiến nàng muốn chui xuống đất trốn luôn cho xong.

Thế nhưng người nào đó dường như hoàn toàn không cùng tần số với nỗi lo ấy, Thẩm Băng chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt vẫn mang theo chút ý cười lười biếng, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm, cô cúi xuống, khoảng cách lại bị kéo gần, rõ ràng là không định để nàng tiếp tục “suy nghĩ linh tinh.”

Đúng lúc ấy.

Soạt… soạt…

Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng cào nhẹ, ban đầu còn rụt rè, nhưng chỉ vài giây sau đã chuyển thành dồn dập hơn, kèm theo đó là một tràng kêu đầy “nội lực”:

“Meo! Meo meo meo!!!”

Âm thanh quen thuộc khiến Tiêu Nguyệt lập tức giật mình, nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút bất đắc dĩ pha lẫn buồn cười:

“Chắc Snow đói rồi…”

Bầu không khí vốn đang mơ hồ lập tức bị phá vỡ một cách… rất không nể nang.

Thẩm Băng khẽ nhíu mày, rõ ràng là không vui khi bị cắt ngang lần thứ hai trong ngày, ánh mắt liếc về phía cánh cửa như thể đang cân nhắc xem có nên “giải quyết luôn cả nguồn gây ồn” hay không, nhưng cuối cùng lại thở nhẹ ra một hơi, giống như tự nhủ bản thân không cần quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt này.

“Không cần để ý,” cô thấp giọng nói, rồi cúi xuống lần nữa, như thể quyết tâm kéo mọi thứ quay lại đúng “quỹ đạo” ban đầu.

Nhưng bên ngoài, Snow hiển nhiên không phải kiểu “biết điều,” tiếng cào cửa ngày càng lớn, xen lẫn những tiếng “meo” kéo dài đầy oán trách, thậm chí còn có cảm giác nếu không mở cửa ngay thì nó có thể… phá luôn cánh cửa để xông vào.

Bên ngoài, Snow rõ ràng đã mất sạch kiên nhẫn, tiếng cào cửa từ nãy đến giờ không những không đạt được mục đích mà còn khiến “tôn nghiêm hoàng thượng” bị tổn thương nghiêm trọng, thế là nó dừng lại một giây.

Dfôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa như thể vừa nảy ra một kế hoạch cực kỳ táo bạo, không chút do dự, nó lùi lại lấy đà rồi nhảy phắt lên, hai chân trước đạp liên tiếp vào tay nắm—cạch một tiếng khô gọn, cánh cửa vốn chưa khóa kỹ lập tức bật hé ra, mở toang như thể tự mình đầu hàng trước “quyền lực” của sinh vật nhỏ bé kia.

Cùng lúc đó trong phòng, Tiêu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng với âm thanh bất ngờ ấy thì cả người đã run nhẹ một cái, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Thẩm Băng, hơi thở vốn đã không đều lại càng rối loạn hơn, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

“Ưm— hức…”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Thẩm Băng còn chưa kịp quay đầu nhìn về phía cửa thì một “cơn lốc trắng” đã lao thẳng vào phòng, không chần chừ, không do dự, Snow với khí thế hùng hổ của một “chính thất đi bắt gian” trực tiếp phi lên.

Và đích đến… lại là đầu của Thẩm Băng.

“!!?”

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ khung cảnh như bị đóng băng trong một giây ngắn ngủi, Thẩm Băng đứng sững, cảm nhận rõ ràng hai chân mèo nhỏ xíu nhưng đầy lực đang bám chặt trên đầu mình, móng vuốt còn rất “có tâm” mà giữ thăng bằng, trong khi Snow thì ngẩng cao đầu, kêu một tiếng “meo!” đầy khí thế, như thể đang tuyên bố chủ quyền.