Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, tách họ ra khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, để lại một khoảng không yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
Hơi ấm trong phòng dần xua đi cái lạnh còn vương trên vai áo, nhưng khoảng cách giữa hai người thì lại không còn như lúc đứng dưới tuyết nữa—gần đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cảm xúc tràn ra.
Thẩm Băng đứng đối diện Tiêu Nguyệt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trước mặt, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét đã thay đổi sau ba năm dài, lại như đang xác nhận rằng người này thật sự đang ở đây, ngay trong tầm tay mình.
Còn Tiêu Nguyệt, dù đã quen với ánh nhìn của vô số người, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, vẫn không kìm được mà khẽ siết tay, nhịp tim lại bắt đầu trở nên rối loạn một cách mất kiểm soát.
Không cần một lời báo trước, Thẩm Băng bước lên một bước, bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, rồi chậm rãi ép nàng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau, khoảng cách cuối cùng cũng bị xóa bỏ.
Nụ hôn đến bất ngờ nhưng lại không hề vội vã, là những cái chạm rải rác, chậm rãi, mang theo sự kiềm chế đã bị dồn nén quá lâu, như thể mỗi lần chạm môi đều đang kể lại những tháng ngày xa cách, từng chút một, dịu dàng nhưng không thể che giấu được sự mãnh liệt ẩn bên trong.
Tiêu Nguyệt khẽ run lên, ban đầu còn thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng dần đáp lại, tay vô thức nắm lấy vạt áo của Thẩm Băng, như một cách níu giữ thực tại đang trở nên quá đỗi chân thật.
Không còn là những lời nói vòng vo, không còn là khoảng cách của ba năm, chỉ còn lại cảm xúc nguyên vẹn, nóng bỏng và chân thành đến mức khiến người ta gần như quên mất mọi thứ xung quanh.
Hai người chậm rãi di chuyển về phía phòng ngủ, không ai vội vã, cũng không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này, như thể chỉ cần đi chậm một chút thôi cũng có thể kéo dài thêm thời gian ở bên nhau. Thẩm Băng nhẹ nhàng đẩy Tiêu Nguyệt ngồi xuống mép giường, động tác không hề thô bạo, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể chối từ.
Trong ánh đèn dịu, Thẩm Băng dừng lại trong một thoáng, ánh mắt lướt qua gương mặt trước mặt—không còn là cô gái mười tám tuổi ngày nào với vẻ non nớt và dễ dàng bộc lộ cảm xúc, mà là một Tiêu Nguyệt trưởng thành, xinh đẹp và sắc sảo hơn, từng đường nét đều mang theo dấu vết của thời gian và những gì nàng đã trải qua.
Ánh nhìn ấy khiến lòng cô khẽ chùng xuống, không phải vì xa lạ, mà là vì… tự hào, và cả một chút xót xa.
“Cậu thay đổi nhiều thật đấy…” Thẩm Băng khẽ nói, giọng trầm xuống, nhưng không giấu được ý cười rất nhẹ nơi khóe môi.
Tiêu Nguyệt nhìn cô, đôi mắt vẫn còn vương chút ướt át, nhưng đã bình tĩnh hơn, khóe môi cong lên, mang theo chút trêu chọc quen thuộc:
“Không thay đổi thì làm sao xứng với người nào đó chứ…” nàng nói, giọng nhẹ nhưng lại chứa đựng quá nhiều điều chưa nói hết.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, hơi ấm lan tỏa xua đi cái lạnh còn vương lại từ bên ngoài, những mảnh quần áo rơi rải rác trên sàn như dấu vết của một cơn cảm xúc vừa vỡ òa.
Thẩm Băng đứng lặng trong khoảnh khắc, hơi thở vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, ánh mắt dừng lại nơi Tiêu Nguyệt—không phải kiểu nhìn vội vã, mà là nhìn thật sâu, như muốn khắc ghi từng chi tiết vào trong ký ức, bởi người trước mặt lúc này đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt, không phải chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì tất cả những gì nàng đã trải qua để trở thành con người của hiện tại.
Ánh mắt Thẩm Băng đục ngầu hơi thở có chút rối loạn, cô nhìn xuống một lượt, thực sự rất đẹp… nước da trắng ngần không chút tì vết, chiếc eo thon gọn khiến Thẩm Băng có thể dễ dàng ôm trọn trong vòng tay. Chiếc cổ trắng nõn bấy giờ đã có thêm những dấu hôn đỏ chói, còn có những vết cắn.
Đêm ấy hai người quấn quýt nhau không rời, Tiêu Nguyệt lúc này đã không còn sức để chống lại cơn mệt mỏi kéo đến sau một ngày dài và một đêm đầy cảm xúc, nàng tựa vào cô, hơi thở dần đều lại, hàng mi khép xuống, gương mặt vẫn còn vương lại chút ửng hồng chưa kịp tan đi, trông vừa kiêu diễm lại vừa mềm mại đến mức khiến người ta không khỏi muốn che chở.
Thẩm Băng khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc nàng, một cử chỉ rất nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng sự nâng niu mà cô chưa từng thể hiện rõ ràng trước đây.
Đợi đến khi chắc chắn nàng đã ngủ say, Thẩm Băng mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, động tác cẩn thận đến mức gần như không tạo ra tiếng động, như sợ làm vỡ đi sự yên bình hiếm hoi này.
Cô bước vào phòng tắm, làn nước ấm giúp xoa dịu phần nào sự nhung nhớ còn sót lại, nhưng cũng không thể cuốn trôi được cảm giác ấm áp vẫn còn vương nơi đầu ngón tay mỗi khi chạm vào người kia, một cảm giác khiến lòng cô khẽ chùng xuống theo cách rất khó diễn tả.
Khi quay trở lại, trên tay cô là một chậu nước ấm nhỏ, Thẩm Băng ngồi xuống bên giường, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng lau lại cho Tiêu Nguyệt, không phải vì cần thiết, mà giống như một cách để bù đắp, để chăm sóc người này theo cách mà ba năm qua cô đã không thể làm. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt đang ngủ yên ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Xong xuôi, cô đặt chậu nước sang một bên, quay lại giường, kéo chăn lên cẩn thận rồi ôm lấy Tiêu Nguyệt vào lòng, vòng tay siết lại vừa đủ, không chặt đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng cũng không lỏng lẻo đến mức có thể dễ dàng buông ra, như một sự khẳng định rất khẽ.
Tiêu Nguyệt trong giấc ngủ vô thức rúc vào gần hơn, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo của cô như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến Thẩm Băng khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, gần như chỉ là một làn hơi thoáng qua, nhưng lại đủ để làm dịu đi tất cả những góc cạnh lạnh lẽo còn sót lại trong con người cô.
Nàng vẫn vậy, dù đã trưởng thành, dù đã đi xa đến đâu, thì khi ở bên cô, vẫn là “mèo nhỏ” dễ dàng khiến cô mềm lòng.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ lên thành phố một lớp trắng tĩnh lặng, nhưng bên trong căn phòng này, hơi ấm lại lan tỏa đến mức gần như có thể chạm vào được.
Thẩm Băng khẽ nhắm mắt, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn suy nghĩ về công việc, không còn những kế hoạch dang dở, không còn áp lực đè nặng—chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: đủ đầy.
Bởi vì người mà cô đã đi một quãng đường rất dài để quay về, cuối cùng cũng đang nằm trong vòng tay cô, yên ổn, bình yên, như thể chưa từng có ba năm xa cách nào tồn tại.