Đến nội dung chính

Chương 28

admin 1.324 Chữ Cài Đặt

Trong khi diễn đàn trường vẫn còn sục sôi vì cú lật kèo vừa rồi, một bài đăng khác bất ngờ bị đẩy lên đầu bảng, tốc độ lan truyền nhanh đến mức gần như ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý, không phải vì tai tiếng hay tranh cãi, mà bởi thứ cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Vài học sinh vô tình đi ngang qua khu vườn phía sau sân trường—nơi vốn yên tĩnh đến mức bình thường chẳng mấy ai lui tới, đặc biệt trong tiết trời lạnh còn vương lại những mảng tuyết mỏng trên cành cây—đã bắt gặp một cảnh tượng khiến họ đứng sững lại như bị giữ chân.

Giữa khung cảnh trắng nhạt và tĩnh lặng ấy, Thẩm Băng đứng phía sau Tiêu Nguyệt, hai tay vòng qua ôm lấy eo nàng một cách rất tự nhiên, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về cô từ lâu.

Cô hơi cúi đầu, vùi nhẹ vào vai Tiêu Nguyệt, động tác mang theo chút lười biếng xen lẫn nũng nịu hiếm thấy, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng thường ngày, giống như tất cả sự sắc bén và khoảng cách kia đều được thu lại chỉ để dành cho riêng một người.
Tiêu Nguyệt không hề né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu về phía sau một chút, một tay đặt lên tay Thẩm Băng như một phản xạ quen thuộc, tay còn lại nâng lên xoa nhẹ mái tóc bạch kim kia, từng động tác chậm rãi, dịu dàng, ánh mắt khẽ cong lại cùng một nụ cười rất mềm—không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải nụ cười dùng để đối diện với đám đông, mà là thứ cảm xúc chân thật đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải khựng lại.

Tin tức ấy vừa lan ra, diễn đàn vốn đã ồn ào lại như bị đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khác là lần này không còn là sự chỉ trích gay gắt mà chuyển sang một kiểu chấn động pha lẫn phấn khích, những bình luận nhảy số liên tục, chen chúc nhau hiện lên đến mức đọc còn không kịp:

“Khoan đã… vậy là hai người họ là một đôi thật à?? Bảo sao mấy vụ trước cứ đứng ra bảo vệ nhau không cần suy nghĩ luôn.”
Một người viết, phía dưới lập tức có người đáp lại:

“Uầy, nói thật chứ nhìn hai người đứng cạnh nhau hợp đến vô lý, kiểu visual đỉnh quá rồi ấy.”

Rồi một loạt bình luận nửa đùa nửa thật xuất hiện:

“Hự hự… gái đẹp yêu nhau hết rồi, thế giới này còn gì cho tôi nữa đâu.”

“Cơm chó này… nhìn qua màn hình mà vẫn thấy thơm, đau nhưng mà vẫn muốn ăn.”

“Haha lúc trước còn tưởng Tử Dật là nam chính ngôn tình, ai ngờ plot twist cái thành nam phụ trong truyện bách hợp luôn, cú này đau thật đấy.”

Có người còn không ngại bày tỏ thẳng thắn hơn, vừa ghen tị vừa hào hứng:

“Nhìn hai người đẹp đôi thế này… cho tôi yêu với được không, tôi hứa ngoan lắm.”

Rồi ngay lập tức bị kéo xuống bằng một loạt phản hồi cười cợt:

“Tỉnh đi bạn ơi, mơ thì cũng nên mơ có giới hạn thôi.”
Nhưng rồi lại có người chen vào góp vui:

“Không được, hai người đó đã đủ tàn ác với cẩu độc thân như tôi rồi, thêm người nữa chắc tôi không sống nổi mất.”

Những câu nói đan xen giữa trêu chọc và thật lòng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ—không còn nặng nề như lúc trước, mà mang theo một kiểu náo nhiệt rất khác, giống như mọi người vừa tìm thấy một hướng bàn tán mới thú vị hơn cả drama cũ.

Và giữa tất cả những tiếng cười, những lời than thở giả vờ đau khổ ấy, hình ảnh hai người trong khu vườn vẫn được chia sẻ lại không ngừng, mỗi lần xuất hiện lại kéo theo thêm một đợt bình luận mới, như thể khoảnh khắc yên tĩnh kia vô tình trở thành tâm điểm sáng nhất giữa cả một ngày đầy biến động.

Buổi chiều trôi chậm lại trong một khoảng lặng hiếm hoi, khi những ồn ào của mấy ngày qua dường như bị chặn lại phía sau cánh cổng trường, chỉ còn lại sân sau phủ một lớp tuyết mỏng, ánh nắng nhạt nghiêng xuống tạo thành thứ ánh sáng dịu đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng.

Thẩm Băng ngồi ở chiếc bàn gỗ ngoài sân, tay cầm tách trà còn bốc hơi nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ, vị ấm lan xuống cổ họng mang theo chút dễ chịu hiếm hoi giữa những ngày lạnh, ánh mắt cô không nhìn vào điện thoại, cũng chẳng để ý đến xung quanh, mà dừng lại nơi khoảng sân phía trước—nơi có một người đang cười.

Tiêu Nguyệt lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh trước ống kính hay giữa đám đông, nàng không cần giữ ý tứ, cũng chẳng cần đo đếm biểu cảm, chỉ đơn giản là cúi xuống nghịch tuyết, hai tay vốc lên một nắm trắng xóa rồi bật cười khi lớp tuyết rơi lả tả xuống, bên cạnh là Snow, lông gần như hòa lẫn vào nền tuyết, đang nhảy nhót quanh chân nàng một cách vô tư.

Nhưng chỉ vài giây sau, “tai họa” ập đến khi Tiêu Nguyệt đột nhiên nảy ra ý tưởng, nàng cười đầy tinh nghịch, rồi không chút do dự vùi luôn Snow vào một ụ tuyết nhỏ, động tác nhanh gọn đến mức con mèo còn chưa kịp phản ứng.

Kết quả là giữa nền trắng xóa, chỉ còn lộ ra một cái đầu nhỏ xíu với hai tai dựng đứng, đôi mắt tròn xoe mở to đầy “tổn thương”, miệng không ngừng kêu “meo meo” như đang cầu cứu, âm thanh nghe vừa đáng thương vừa buồn cười đến mức không thể nhịn được.

Tiêu Nguyệt đứng đó nhìn “tác phẩm” của mình, tay chống hông, ánh mắt cong lên, nụ cười rạng rỡ đến mức gần như không che giấu được sự vui vẻ, còn tiện tay xoa nhẹ lên đầu Snow như dỗ dành kiểu qua loa:

“Ngoan nào, nằm yên một chút cho đẹp đội hình.”

Ở phía bàn, Thẩm Băng khẽ dừng động tác đưa tách trà lên môi, ánh mắt vẫn dõi theo cảnh tượng trước mặt, một thoáng im lặng trôi qua, rồi rất nhẹ, khóe môi cô cong lên—không phải kiểu cười nhạt thường thấy, mà là một nụ cười rõ ràng hơn, mang theo chút bất lực xen lẫn dung túng. Cô lắc đầu rất khẽ, đặt tách trà xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để người kia nghe thấy:

“Cậu mà còn chơi kiểu đó, lát nữa nó ghim cậu luôn đấy.”

Tiêu Nguyệt quay đầu lại, không hề thấy có lỗi, ngược lại còn cười tươi hơn, ánh mắt sáng lên như vừa tìm được đồng minh:

“Nó không dám đâu, đúng không Snow?”

“Meo—!”

Âm thanh phản kháng vang lên yếu ớt nhưng dứt khoát, khiến Thẩm Băng bật cười thành tiếng, lần này không hề giấu, còn Tiêu Nguyệt thì càng cười lớn hơn, cả khoảng sân như được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc đơn giản nhưng ấm áp, đối lập hoàn toàn với những gì đã diễn ra trước đó.

Tuyết vẫn rơi lác đác, ánh nắng vẫn nhạt, nhưng khoảnh khắc ấy lại rõ ràng đến mức khiến người ta có cảm giác—có lẽ, thế giới bên ngoài có ồn ào đến đâu cũng không chạm được vào nơi này.

————————

Vì bê bối trên mạng lan quá nhanh, Tử Dật và Lệ Na giống như chuột chạy qua đường ai nhìn cũng muốn đánh. Đến cuối cùng, hai người đều nghỉ học không ai biết hai người họ đều sẽ đi đâu về đâu.