Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.178 Chữ Cài Đặt

Chẳng mấy chốc, mùa đông đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, những cơn gió lạnh thổi qua hành lang lớp học khiến người ta vô thức co người lại, tiếng cửa sổ khẽ rung lên theo từng đợt gió, mang theo cảm giác se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm.

Trong không khí ấy, lớp học vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng bầu không khí lại có phần trầm xuống, ai nấy đều vùi mình trong áo khoác, chỉ có tiếng giảng bài đều đều vang lên phía bục giảng.

Thẩm Băng ngồi ở vị trí quen thuộc, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng như đang nghe giảng nhưng thực chất lại không đặt tâm trí vào đó, khóe mắt khẽ liếc sang phía bên kia lớp—nơi Tử Dật và Lệ Na đang ngồi cạnh nhau.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để nhận ra những thay đổi rất rõ ràng, chiếc túi trên vai Lệ Na dù đã được che chắn khá kỹ nhưng phần logo lộ ra vẫn đủ tinh xảo để người có mắt nhìn nhận ra giá trị của nó, còn cổ tay Tử Dật, dưới lớp tay áo đồng phục tưởng chừng đơn giản, lại thấp thoáng một chiếc đồng hồ không hề rẻ tiền, ánh kim loại phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt mỗi khi hắn cử động.
Một cuộc sống… hoàn toàn khác so với hình tượng “khó khăn” mà họ đang diễn mỗi tối trên mạng.

Thẩm Băng thu lại ánh nhìn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi từ từ nhếch lên, nụ cười không rõ là mỉa mai hay lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một loại chắc chắn khiến người khác nếu nhìn thấy sẽ vô thức rùng mình.

“Cứ hưởng thụ đi…”

Cô nghĩ thầm, ánh mắt hạ xuống, như thể đã nhìn thấu tất cả những gì sắp xảy ra.

“…cơn ác mộng… sắp đến với hai người rồi.”

Buổi chiều, tiết thể dục diễn ra trong cái lạnh cắt da của những ngày đầu đông, gió thổi lồng lộng qua sân trường rộng trống trải khiến đám học sinh vừa bước ra đã co rúm người lại, tiếng than vãn vang lên không ngớt, người thì kéo cao cổ áo, người thì nhét tay vào túi, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vận động:
“Điên thật… trời này mà còn bắt học thể dục.”

Một giọng nói run run vang lên ở góc sân, người bên cạnh lập tức phụ họa.

“May mà cho tự do đấy, chứ bắt chạy vài vòng chắc chết cóng tại chỗ luôn quá.”

Trong khi phần lớn tụ lại thành từng nhóm tránh gió, Thẩm Băng lại ngồi một mình trên băng ghế dài, lưng dựa vào thành ghế, dáng vẻ có phần nhàn tản, cô không phải kiểu người dễ bị cái lạnh ảnh hưởng, hoặc ít nhất là trước giờ vẫn luôn như vậy. Thế nhưng ánh mắt cô lúc này lại không đặt ở bản thân, mà khẽ liếc về phía bên kia sân.

Tiêu Nguyệt đang đứng đó.

Không, phải nói là… đang run rẩy.

Cả người nàng co lại trong chiếc áo khoác mỏng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay mình, mũi đỏ lên vì lạnh, thỉnh thoảng còn hắt hơi nhẹ, bộ dạng hoàn toàn khác xa hình ảnh tự tin rạng rỡ thường ngày.
Nàng liếc mắt về phía Thẩm Băng, môi mím lại, như đang do dự điều gì đó, rồi chỉ một giây sau.

Tiêu Nguyệt gần như “chạy trốn” khỏi cái lạnh, lật đật bước nhanh về phía cô, không nói không rằng, vừa đến nơi đã đưa tay kéo khóa áo khoác của Thẩm Băng xuống, động tác dứt khoát đến mức người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng.

Rồi… chui thẳng vào trong, cả người áp sát. Hơi lạnh bên ngoài lập tức bị chặn lại, thay vào đó là hơi ấm truyền qua từng lớp vải, gần đến mức khiến nhịp tim cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường.

Thẩm Băng giật mình, cả người cứng lại trong một thoáng, tay vô thức giơ lên giữa không trung, giọng nói mang theo chút hoảng hốt hiếm thấy:

“Tiêu Nguyệt!? Cậu đang làm cái gì vậy!?”

Thế nhưng người trong lòng cô dường như chẳng để tâm chút nào, ngược lại còn rúc sâu hơn, hai tay vòng qua eo cô như tìm được chỗ trú ẩn lý tưởng nhất, giọng nói nhỏ xíu, mang theo chút run vì lạnh nhưng lại vô cùng tự nhiên:

“Ấm…”

Trong cái lạnh buốt của buổi chiều mùa đông, cảnh tượng trên băng ghế dài gần như lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, không ít ánh mắt len lén liếc qua, rồi rất nhanh biến thành công khai nhìn chằm chằm, tiếng xì xào nhỏ dần tụ lại thành một làn sóng bàn tán không hề che giấu.

“Ê… hai người đó…”

“Không phải trước đây ghét nhau lắm à?”

“Giờ nhìn như… dính vào nhau luôn rồi kìa…”

Những lời thì thầm lẫn trong tiếng gió, không lớn nhưng đủ để lọt vào tai người trong cuộc.

Mặt Thẩm Băng đỏ lên với tốc độ gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ vành tai lan dần xuống cổ, cả người cứng đờ như bị đóng băng, chỉ có nhịp tim là đập loạn xạ không kiểm soát nổi. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn xuống người đang ôm chặt mình, lời vừa đến môi lại nghẹn lại.

Tiêu Nguyệt vẫn hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn xung quanh, thậm chí còn vô thức dụi nhẹ đầu vào vai cô, như thể đang tìm một vị trí ấm áp hơn, giọng nói nhỏ xíu nhưng rất “đáng đánh”:

“Đừng động… gió lùa vào bây giờ…”

“…cậu…”

Thẩm Băng nghẹn lời, tay vẫn giơ lưng chừng không biết nên đặt xuống hay đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi hạ xuống, lơ lửng một chút rồi… đặt nhẹ lên vai nàng, một động tác rất nhỏ. Nhưng lại khiến khoảng cách vốn đã gần… càng trở nên không thể phớt lờ.

Tiếng xì xào xung quanh dường như càng lúc càng lớn, ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, thậm chí là khó tin liên tục đổ dồn về phía hai người—bởi vì ai cũng nhớ rõ, chỉ mới cách đây không lâu, hai “nữ thần” này còn đứng ở hai đầu đối lập, ánh mắt nhìn nhau cũng mang theo gai góc.

Vậy mà bây giờ, một người chủ động chui vào lòng, một người… không hề đẩy ra.

Thẩm Băng hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng khi cúi xuống nhìn Tiêu Nguyệt đang rúc trong áo mình, tóc hơi rối vì gió, chóp mũi đỏ lên vì lạnh, ánh mắt khép hờ đầy vẻ vô tội ấy… cô lại… không nỡ.

“…thật là hết cách với cậu…”

Thẩm Băng lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, như đang trách, nhưng lại không có chút ý trách móc nào.