Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.313 Chữ Cài Đặt

Cuộc chiến ấy kéo dài, âm ỉ nhưng ngày càng dữ dội, cho đến khi mọi toan tính, mọi cố chấp đều bị đẩy lên đến đỉnh điểm – và cũng chính lúc đó, sự thật bị phơi bày một cách tàn nhẫn đến mức không ai kịp trở tay.

Một buổi chiều mưa, không gian u ám như chính tâm trạng của họ, Thẩm Băng đứng sững lại khi nhìn thấy Tử Dật – người mà cô từng nghĩ mình có thể nắm trong tay – đang nắm lấy tay một cô gái khác, ánh mắt hắn lúc đó không còn lạnh lẽo hay xa cách, mà dịu dàng đến mức xa lạ, như thể tất cả những cảm xúc mà hắn chưa từng dành cho cô… đều đang đặt trọn lên người kia.

“Cậu… đang làm gì vậy?”

Giọng Thẩm Băng lần đầu tiên mất đi sự vững vàng, khẽ run lên dù cô đã cố giữ bình tĩnh, còn Tiêu Nguyệt đứng phía sau, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Tử Dật khẽ thở ra, ánh mắt lướt qua hai người họ – không né tránh, nhưng cũng chẳng có lấy một chút day dứt như họ đã từng hy vọng, giọng hắn trầm thấp, bình thản đến đáng sợ:

“Tôi chưa từng yêu hai người.”

Chỉ một câu nói, nhưng như xé toạc tất cả những gì họ đã cố gắng giữ lấy.

Người con gái đứng bên cạnh hắn – Lệ Na, cũng là một học sinh được Thẩm gia tài trợ, một cái tên trước giờ gần như không tồn tại trong thế giới của họ – khẽ nắm chặt tay hắn hơn, ánh mắt có chút lo lắng nhưng lại không hề lùi bước, và chính điều đó mới là thứ khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn nhất: cô ấy không có gì nổi bật, không quyền lực, không hào quang, nhưng lại có được thứ mà cả Thẩm Băng lẫn Tiêu Nguyệt đều không thể chạm tới.

Nhưng cái giá của việc nhận ra sự thật, đôi khi lại đến muộn đến mức không còn cơ hội để quay đầu, khi Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt kịp hiểu rằng trái tim họ chưa từng được đặt đúng chỗ, thì mọi thứ họ từng nắm trong tay – quyền lực, danh tiếng, thậm chí cả cuộc đời – đã lặng lẽ rơi vào tay Tử Dật từ lúc nào không hay.
Hắn không còn là chàng trai u ám đứng lặng nơi hành lang hay sân bóng ngày nào, mà dần lộ ra một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, tính toán và tàn nhẫn đến mức đáng sợ, như thể tất cả những gì hắn từng thể hiện trước đó chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo để bước từng bước vào thế giới của họ.

Thẩm Băng là người ngã đầu tiên, cũng là người ngã đau nhất – bởi chính cô là người đã chủ động đưa cho hắn mọi thứ, từ tiền bạc, quyền lực cho đến những mối quan hệ mà người ngoài cả đời cũng không chạm tới.

Chỉ cần hắn muốn, cô sẵn sàng dọn đường, thậm chí còn không ngần ngại dùng danh nghĩa Thẩm gia để nâng hắn lên, và rồi cũng chính những thứ ấy quay ngược lại bóp nghẹt cô, từng bản hợp đồng mập mờ, từng quyết định sai lầm bị phơi bày ra ánh sáng, truyền thông xoáy sâu không thương tiếc, những lời chỉ trích dồn dập đến mức không cho cô một khoảng thở, gia tộc từng đứng trên đỉnh cao cũng bắt đầu lung lay, còn cô – người từng kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì – lại trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu, bị đẩy xuống vị trí mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới.
Tiêu Nguyệt không có quyền lực để mất như Thẩm Băng, nhưng thứ cô đánh đổi lại là danh tiếng mà nàng đã dày công xây dựng, là hình ảnh hoàn hảo mà hàng triệu người từng ngưỡng mộ.

Chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ phía hắn, những tin đồn vô căn cứ cũng đủ để biến cô từ “hình mẫu lý tưởng” thành kẻ giả tạo trong mắt công chúng, từng đoạn video bị cắt ghép, từng lời nói bị bóp méo, mạng xã hội – nơi từng nâng nàng lên – giờ đây lại chính là con dao sắc nhất đâm vào cô không thương tiếc, và trong khoảnh khắc tất cả quay lưng, cô mới nhận ra những gì mình từng nghĩ là “thật” hóa ra lại mong manh đến mức nào.

Còn Tử Dật, hắn đứng ở trung tâm của tất cả, bình thản nhận lấy mọi thứ như thể đó vốn dĩ là điều hắn xứng đáng có được, ánh mắt hắn khi nhìn họ không còn bất kỳ cảm xúc nào, chỉ còn lại sự lạnh nhạt gần như tàn nhẫn, hắn khẽ cười – nụ cười không lớn nhưng đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình:

“Hai người nghĩ mình đặc biệt đến mức nào… mà tin rằng tôi sẽ vì các người mà thay đổi?”

Không còn tranh giành, không còn đối đầu, bởi đến lúc này, họ thậm chí không còn tư cách để đứng ngang hàng với hắn nữa.

Đến khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi danh tiếng tan biến, khi những mối quan hệ từng bao quanh cũng lần lượt rời bỏ, Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt mới thật sự đối diện với chính mình – không còn lớp vỏ hào nhoáng, không còn sự kiêu hãnh hay lý trí để che đậy, chỉ còn lại hai con người trống rỗng, kiệt quệ sau tất cả những gì đã mất.

“Chúng ta… rốt cuộc đã sai từ đâu?”

Tiêu Nguyệt khẽ hỏi, giọng nói gần như tan vào khoảng không, không còn ai để nghe, cũng không còn ai để trả lời.

Thẩm Băng không đáp, cô chỉ nhìn vào khoảng tối trước mặt, rất lâu sau mới bật ra một tiếng cười khàn khàn, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó mà đáng lẽ cô phải nhận ra từ rất lâu rồi:

“Không phải sai… mà là ngay từ đầu, chúng ta đã không phải nhân vật chính.”

Một ý nghĩ thoáng qua, điên rồ nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ, như một lớp màn bị xé toạc – họ nhận ra tất cả những gì đã xảy ra, từ cuộc gặp gỡ định mệnh, cảm xúc nảy sinh, cho đến việc bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra… tất cả đều giống như đã được viết sẵn.

Và họ, những kẻ từng nghĩ mình là trung tâm của thế giới, hóa ra chỉ là “nữ phụ độc ác” trong một câu chuyện ngôn tình rẻ tiền, nơi mà mọi hào quang cuối cùng đều thuộc về người khác, còn họ – dù có vùng vẫy đến đâu – cũng chỉ được định sẵn một kết cục bi thảm.

Khoảnh khắc cuối cùng, khi ý thức dần chìm xuống, không còn oán hận, không còn tranh giành, chỉ còn lại một nỗi chua xót đến nghẹn ngào – nếu như có thể làm lại từ đầu, nếu như họ chưa từng gặp hắn, chưa từng bước vào câu chuyện này… liệu mọi thứ có khác đi không?

Ông trời dường như vẫn còn chút thương xót dành cho hai số phận đã từng bị nghiền nát đến không còn hình dạng, nên mới trao cho họ một cơ hội – không phải để sửa sai một cách dễ dàng, mà là để tự tay đối diện lại với tất cả những gì đã từng đẩy họ xuống vực sâu.