Đến nội dung chính

Chương 1

admin 1.388 Chữ Cài Đặt

Thẩm Băng – cô con gái độc nhất của Thẩm gia, cái tên mà chỉ cần khẽ nhắc đến thôi cũng đủ khiến cả Hải Thành phải chững lại một nhịp – sinh ra đã đứng ở đỉnh cao mà người khác cả đời cũng khó chạm tới, từ nhỏ đã quen với cảm giác mọi thứ tốt đẹp nhất đều tự động thuộc về mình, từng bữa ăn, từng bộ váy, từng ánh nhìn ngưỡng mộ đều như được sắp đặt sẵn, cuộc sống trải dài trong nhung lụa đến mức cô dần xem sự ưu ái ấy là lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi lúc, chính cô cũng không nhận ra mình đã bị nuông chiều đến mức ngang tàng và có phần khó gần.

Thế nhưng, sâu trong đôi mắt kiêu hãnh ấy lại luôn ẩn hiện một khoảng trống mơ hồ – thứ mà tiền bạc hay quyền thế cũng không thể lấp đầy. Trái ngược hoàn toàn với cô là Tiêu Nguyệt – cái tên được nhắc đến bằng một thứ giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nàng giống như hình mẫu “con nhà người ta” bước ra từ những câu chuyện mà ai cũng từng nghe qua.
Xinh đẹp một cách tự nhiên, học giỏi đến mức khiến người khác phải nể phục, lại còn là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi, mỗi bức ảnh đăng lên đều nhận về vô số lời khen ngợi, nhưng điều khiến người ta nhớ đến nàng không chỉ là vẻ ngoài hay thành tích, mà còn là thần thái điềm tĩnh và ánh mắt luôn như đang giữ lại điều gì đó rất riêng biệt.

Nếu có ai đó từng nói rằng những người đứng trên đỉnh cao sẽ không bao giờ cúi đầu vì một ai, thì câu chuyện của Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc định nghĩa ấy có thể bị phá vỡ một cách đẹp đẽ, mà cũng tàn nhẫn đến mức nào.

Bởi giữa vô vàn ánh nhìn ngưỡng mộ và những lựa chọn tưởng chừng hoàn hảo, cả hai lại cùng lúc dừng lại trước một người mà chẳng ai ngờ tới – Tử Dật, chàng trai mang theo vẻ u ám như một góc trời xám xịt giữa thành phố rực rỡ, xuất thân nghèo khó, sống lặng lẽ trong khuôn viên trường với thân phận “học sinh được tài trợ” bởi chính Thẩm gia, một cái tên mà đa số người khác chỉ nhắc đến bằng sự thương hại hoặc thờ ơ.
Thẩm Băng đã gặp hắn vào một buổi chiều không có gì đặc biệt, ánh nắng xiên qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên hành lang vắng, khi cô vừa bước xuống từ chiếc xe sang quen thuộc, ánh mắt vô tình chạm phải dáng người đang đứng dựa vào lan can, gió khẽ thổi qua mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt hắn không có gì nổi bật theo cách hào nhoáng mà cô vẫn quen, nhưng lại mang một sức hút rất lạ – lạnh lùng, xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng để hắn bận tâm.

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn kiêu hãnh của cô lại bất ngờ lỡ nhịp, một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng nếm trải, khiến cô không khỏi bật cười khẽ, tự giễu chính mình:

“Mình đang bị gì vậy chứ… chỉ là một người xa lạ thôi mà.” Nhưng ánh mắt thì lại không chịu nghe lời, vẫn vô thức tìm về phía hắn thêm một lần nữa.
Còn với Tiêu Nguyệt, mọi thứ bắt đầu trong một buổi chiều náo nhiệt nơi sân bóng rổ, tiếng giày chạm sàn, tiếng hò reo vang lên không ngớt, giữa đám đông ấy, Tử Dật lại nổi bật theo một cách rất riêng – không phải kiểu phô trương, mà là sự tập trung tuyệt đối, từng cú ném dứt khoát, từng bước chạy mạnh mẽ nhưng lại mang theo nét cô độc khó gọi tên, như thể hắn đang chơi không phải để chứng tỏ với ai, mà chỉ để giải tỏa một điều gì đó chất chứa bên trong.

Tiêu Nguyệt đứng giữa đám bạn, ánh mắt dần chậm lại, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo xa đi, chỉ còn lại hình ảnh hắn rõ ràng đến mức khiến tim nàng khẽ siết lại, nàng buột miệng, nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại chẳng hề đùa:

“Người này… nếu không nổi tiếng thì đúng là phí của trời.”

Và rồi, khi hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan ấy bắt đầu giao nhau, mọi thứ cũng dần thay đổi theo một hướng không ai có thể lường trước. Thẩm Băng – người chưa từng biết đến cảm giác phải tranh giành – lần đầu tiên nhận ra mình không muốn buông tay, còn Tiêu Nguyệt – người luôn giữ khoảng cách hoàn hảo với mọi thứ – lại bắt đầu bước lệch khỏi quỹ đạo của chính mình, cả hai đứng đối diện nhau không còn là ánh nhìn xã giao như trước, mà là sự im lặng căng thẳng đủ để hiểu rằng đối phương chính là “đối thủ” mà mình không thể xem nhẹ.

Cuộc đối đầu giữa Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt, từ những ánh nhìn ngầm hiểu đến những va chạm không thể né tránh, dần dần biến thành một cuộc chiến thực sự – không ồn ào nhưng đủ khốc liệt để bào mòn cả hai từ bên trong, bởi thứ họ tranh giành không phải là danh tiếng hay địa vị, mà là trái tim của một người vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Thẩm Băng vẫn giữ cách yêu đầy kiêu hãnh của cô, thẳng thắn, nhanh gọn và mang theo quyền lực mà cô sinh ra đã có, cô không vòng vo, cũng chẳng che giấu, chỉ cần cô muốn thì mọi thứ đều có thể trở thành của cô, kể cả Tử Dật, từ học phí, chỗ ở, đến những cơ hội mà người như hắn đáng lẽ cả đời cũng không chạm tới, tất cả đều nằm trong một câu nói nhẹ tênh của cô.

“Chỉ cần cậu ở bên tôi, những thứ này… cậu không cần phải lo nữa.”

Giọng cô bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo sự chắc chắn gần như tuyệt đối, như thể cô đang đưa ra một giao dịch mà không ai có lý do để từ chối.

Nhưng Tiêu Nguyệt lại chọn một con đường hoàn toàn khác, nàng không có quyền lực để ép buộc, cũng không muốn biến tình cảm thành một cuộc trao đổi, thứ nàng làm lại là dốc hết tất cả những gì mình có – thời gian, sự quan tâm, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của hắn, từ việc âm thầm chờ hắn sau giờ học, mang theo một chai nước mát lạnh khi hắn vừa kết thúc trận bóng, đến những lần kiên nhẫn ngồi nghe hắn im lặng hàng giờ mà không hề ép buộc hắn phải nói điều gì, nàng không hỏi “cậu có thích tớ không”.

Mà chỉ nhẹ nhàng nói, nửa đùa nửa thật để che đi sự chân thành quá mức của mình:

“Nếu một ngày nào đó cậu thành công rồi, nhớ là trong quãng thời gian tệ nhất từng có một người không bỏ cậu lại phía sau… như vậy là đủ rồi.”

Hai cách yêu, hai con người, hai thế giới – va chạm với nhau không ngừng nghỉ, những lời nói dần mất đi sự kiềm chế, những ánh nhìn không còn che giấu ý tứ, họ bắt đầu làm tổn thương nhau bằng chính những điểm yếu mà chỉ đối phương mới nhìn thấy rõ nhất. Thẩm Băng có thể lạnh lùng buông một câu:

“Cô nghĩ chỉ dựa vào mấy thứ cảm xúc rẻ tiền đó thì giữ được cậu ấy à?”

Còn Tiêu Nguyệt cũng không còn lùi bước, ánh mắt nàng lần đầu tiên sắc lạnh đến vậy, giọng nói tuy nhẹ nhưng từng chữ như ghim thẳng vào lòng đối phương:

“Ít nhất tôi không cần phải dùng tiền để mua một người.”