Đến nội dung chính

Chương 12

admin 464 Chữ Cài Đặt

Trong xe, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Hai người ngồi hai phía, như thể ở hai thế giới khác nhau.

Cửa kính phản chiếu ánh đèn đường lướt qua từng vệt dài.

Tô Niệm Niệm bắt đầu… load dưa.

Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt như đang thiền định.

Anh ba liếc qua, khóe mắt giật giật.

Trong đầu cô vang lên câu hỏi đầu tiên: [Nếu Hạ Nam Hà không bệnh thì sao lại vào khoa tiết niệu?]

Hệ thống nằm trong lòng cô, giả vờ ngủ nhưng thật ra đang online full công suất.

[Không phải hắn bệnh.]

[Vậy?]

[Là khách hàng của hắn.]

Tô Niệm Niệm mở hé một mắt: [Khách hàng?]

Hệ thống vẫy đuôi.

[Các khách hàng của Hạ Nam Hà đều phải đến bệnh viện tư nhân phía tây để khám. Bảo mật tuyệt đối. Hồ sơ được xử lý nội bộ. Không lưu trên hệ thống chung.]

[Đây là quy định bắt buộc của hội sở.]
Tô Niệm Niệm há hốc miệng: [Chặt vậy luôn?]

[Tên hôm nay là khách hàng mới. Quên quy định nên đến nhầm bệnh viện.]

[Vi phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo.]

Tô Niệm Niệm ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp: [Vậy Hạ Nam Hà vào đây làm gì?]

[Đích thân xử lý.]

[Hắn đoán trước sẽ có trường hợp khách hàng “ngu” như vậy, nên đã mua chuộc một số bác sĩ ở vị trí quan trọng trong các bệnh viện khác.]

[Trong đó có bác sĩ hôm nay.]

Dưa này nhiều hạt quá, ăn hơi mỏi miệng, Tô Niệm Niệm khiếp sợ không thôi: [Vậy khi nãy họ nói chuyện công khai như thế không sợ bị lộ à?]

Hệ thống bật chế độ thuyết minh.

[Khi nãy Hạ Nam Hà đang “mời” bác sĩ kia chuyển sang bệnh viện phía tây.]

[Bác sĩ khiêm tốn từ chối.]

[Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là đang khát cầu nhân tài, đi cướp người của bệnh viện khác. Người ta chỉ nghĩ hắn nhiều tiền, hào phóng.]
[Nếu cướp thành công thì do hắn có tài nguyên. Nếu không thành công thì chỉ là chuyện cạnh tranh bình thường.]

[Nhưng thực tế… Bọn họ đang diễn.]

Tô Niệm Niệm cảm thấy mình thật sự quá đơn thuần, nào biết xã hội hiểm ác: [Tên bác sĩ đó đã bị mua chuộc từ trước rồi?]

[Đúng.]

[Hồ sơ khách hàng đã bị xử lý sạch.]

[Không ai tra ra được.]

Anh ba khẽ nhíu mày.

Trong đầu Tô Niệm Niệm tiếp tục: [Vậy bệnh viện phía tây là địa bàn riêng của hắn?]

[Yép.]

[Hội sở và bệnh viện có quan hệ lợi ích chồng chéo.]

[Cô nghĩ khách hàng cao cấp chơi mấy trò đó mà không đi khám hay phòng bệnh à?]

Tô Niệm Niệm ôm mèo chặt hơn: [Tên này không chỉ biến thái, mà hắn còn rất cẩn thận.]

Hên là hồi nãy cô vọt lẹ.