Đến nội dung chính

Chương 11

admin 586 Chữ Cài Đặt

Trái tim Tô Niệm Niệm đập thình thịch: [Đi đi đi, ăn dưa ở chỗ này không an toàn chút nào, chạy thôi.]

May mà chỗ cô đứng là góc khuất. Nếu không, bị tên nam thần kinh kia phát hiện chắc chết mất.

Thấy Tô Niệm Niệm có ý rời khỏi đây, ba người nhà họ Tô cũng hoảng loạn trốn vào một căn phòng bệnh trống gần đó. Anh ba bước vào sau cùng, đang muốn đóng cửa thì bị ba Tô đẩy một cái, không cho hắn vào.

Hắn còn chưa kịp kinh ngạc thì Tô Niệm Niệm đã xuất hiện sau khúc ngoặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

[Hu hu hu, lúc này thấy người quen liền an tâm hẳn…]

Anh ba chỉ mất 1 giây đã hiểu ý của ba mình, muốn hắn ở lại làm ăng – ten sống để tìm hiểu thêm thông tin đây mà.

“Anh ba? Sao anh ở đây?”

Anh ba không trả lời, quyết định đánh đòn phủ đầu: “Sao em về trước rồi mà bây giờ còn ở đây? Em định giở trò gì nữa đấy? Anh cảnh cáo em, đừng có làm loạn ở bệnh viện. Lớn rồi mà vẫn không có tố chất à?”
Ai hiểu lúc này hắn chột dạ cỡ nào, như thể ăn vụn mà bị bắt tại trận vậy. Rất muốn biết thêm về bí mật giữa bạn gái và Hạ Nam Hà. Còn muốn nghe tương lai cả nhà rốt cuộc sẽ chết thế nào.

Thông tin dồn dập quá mức. Hắn chưa kịp tiêu hóa. Vừa tò mò lẫn tức giận, chột dạ còn bực bội, tất cả quấn vào nhau như một mớ chỉ rối. Hắn nhịn không được, chỉ có thể mắng Tô Niệm Niệm vài câu để xả.

Từ nhỏ đến lớn, gặp mặt mà không khịa nhỏ em trời đánh này một câu thì hắn thấy ngứa miệng.

Thói quen đúng là thứ đáng sợ.

Tô Niệm Niệm cũng mặc kệ hắn đang bla bla cái gì. Lúc này cô cũng chột dạ thấy mồ. Ai đời nào hí hửng đi ăn dưa, suýt nữa bị dưa sặc chết.

Cô đánh trống lảng: “Ba mẹ không về cùng anh ạ?”

Anh ba liếc cô một cái: “Ba mẹ về trước rồi. Họ còn bận công việc, đâu có nhàn nhã như em.”
[Hiểu hiểu, nhà giàu mà, bận tối mày tối mặt cũng phải. Mà anh trả lời thì trả lời thôi, còn đá xéo tôi làm gì. Hiền lành với tôi một phút thì cũng không được à?]

Anh ba phiết miệng, mặt xưng mày xỉa với nó mà còn vô bệnh viện, yêu thương con nhỏ này chắc giờ anh xuống mồ luôn rồi.

“Đi về thôi. Em còn đứng đó nhìn anh làm gì? Đi đằng trước. Đừng hòng lén trốn đi chơi với đám bạn không ra gì của em.”

Tô Niệm Niệm hừ một tiếng, đi tuốt đằng trước.

Nếu là bình thường, cô đã đá xéo hắn vài câu rồi. Nhưng nghĩ tới hắn vừa uống “thuốc chuột”, tương lai chết bệnh, hiện tại còn bị bạn gái phản bội.

Thật sự quá tội nghiệp, người gì mà đáng thương dữ thần nên cô nở mắng.

[Có cảm giác tôi mà mở miệng mắng anh ta một câu thì khẩu nghiệp +1 +1 +1.]

[Thôi ngậm miệng tích đức. Dành hơi giữ sức để load mớ dưa này. Rảnh đâu mà đấu võ mồm với anh ta.]
Gân xanh trên trán anh ba giật giật, hắn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị nhỏ em này tức chết mất thôi.