Liên Kiều nghe Thanh Liễu nói vậy thì có vẻ không tình nguyện, cô bé kéo chăn nệm của mình xích vào bên trong. Hương Nhụy cũng lập tức kéo chăn nệm của mình, nhích sát vào Liên Kiều. Tố Khê bên kia lại không động đậy, cô nhóc và Thanh Liễu nhìn nhau một cái, lập tức chui vào chăn của mình rồi nói: “Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ.”
Cứ như vậy, cái phản dài rộng thênh thang, Thanh Liễu và Tố Khê chiếm một nửa, Hương Nhụy, Liên Kiều và Trầm Ca chỉ được chiếm nửa còn lại. Không gian chừa cho Trầm Ca chỉ vừa đủ để nàng nằm xuống.
Trầm Ca thấy vậy thì không vội leo lên mà cười hì hì nói với Thanh Liễu: “Thanh Liễu tỷ tỷ, ta muốn ngủ cạnh tỷ.”
“Cái gì?” Thanh Liễu hiển nhiên không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy, nàng không nhìn ra là mình rất ghét nàng à?
“Nam Chi cô cô nói Thanh Liễu tỷ tỷ lớn lên trong phủ từ nhỏ, đã sớm thuộc lòng quy củ trong phủ, việc vặt nào làm cũng giỏi giang nên bảo ta phải học hỏi tỷ nhiều hơn.”
“Việc này…” Thanh Liễu nghe Trầm Ca nói lại lời Nam Chi cô cô khen mình, trong lòng tự nhiên vui vẻ.
Cô cô đã dặn dò, cô bé cũng không tiện từ chối nên đành phải đồng ý: “Tố Khê, ngươi xích qua bên kia một chút…”
Tố Khê không ngờ Thanh Liễu lại đồng ý. Ngày thường cô nhóc và Thanh Liễu thân thiết như tỷ muội ruột, bây giờ Thanh Liễu lại để một nha đầu mới đến ngủ bên cạnh mình. Nghe ý của nha đầu kia, sau này còn muốn bám lấy Thanh Liễu thường xuyên, vậy chẳng phải là muốn cướp mất tình tỷ muội của bọn họ sao?
Tố Khê tức giận chui ra khỏi chăn, kéo chăn nệm của mình về phía Hương Nhụy một đoạn dài rồi lại hậm hực chui vào, chỉ lẩm bẩm một câu: “Đúng là phiền phức!”
Sau khi tắt đèn, Tố Khê vẫn còn ấm ức, đột nhiên lẩm bẩm: “Đâu ra cái mùi chua lòm thế nhỉ? Chắc là ai đó lâu rồi không gội đầu à? Quả nhiên là đồ nhà quê không biết sạch sẽ là gì, chẳng biết trên đầu có chí không nữa? Ây da, cái mùi này, hôi đến mức ta không ngủ được…”
Trừ Trầm Ca, ít nhiều gì trên mặt bốn người còn lại đều cảm thấy lúng túng, đương nhiên bọn họ biết Tố Khê đang mắng ai. Thật ra trước khi vào phủ, bà mối đã tắm rửa cho Trầm Ca sạch sẽ, làm gì có mùi gì, chẳng qua là Tố Khê cố tình bịa chuyện để làm nàng mất mặt mà thôi.
Ngay lúc đám người Thanh Liễu nghĩ rằng Trầm Ca sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, bỗng dưng họ nghe thấy Trầm Ca trở mình, sau đó dường như nói mớ một câu: “Không nghe, không nghe, chó con tụng kinh. Không màng, không màng, hành xử như heo…”