Vì Trầm Ca là người đến cuối cùng, tự nhiên trở thành đối tượng bị bọn họ bài xích.
Lúc Trầm Ca chưa trọng sinh, nàng không hề biết ngày đầu tiên mình vào phủ đã trở thành kẻ địch của bốn tiểu nha đầu kia, cũng không hiểu được sự gây khó dễ và tâm cơ của bọn họ nên bị bắt nạt rất thảm. May mà Nam Chi cô cô quản sự là người tinh tường, đã ngấm ngầm giúp nàng mấy lần, cuối cùng còn tiến cử nàng đến chỗ của Tiêu Lăng Vũ.
Bây giờ trải qua mấy lượt rồi, Trầm Ca tự nhiên không thèm để mấy tâm tư vặt vãnh này vào mắt. Nàng chỉ cần an tĩnh chờ ba tháng sau để đến chỗ Tiêu Lăng Vũ là được.
Buổi tối, Trầm Ca lĩnh chăn nệm mới, sau đó bước vào phòng. Bên trong không có giường, chỉ có một cái phản gỗ dài kê sát đất. Bọn họ còn nhỏ, người cũng mảnh mai, năm người ngủ trên cái phản dài vẫn còn dư dả.
Chỉ là bốn người đang nô đùa trên phản, không một ai để ý đến Trầm Ca.
Trầm Ca hỏi một câu: “Các tỷ tỷ, ta ngủ ở đâu?”
Tiếc là giọng của nàng đã bị tiếng cười đùa của bọn họ lấn át. Vốn dĩ bọn họ đã định cho nàng một đòn phủ đầu, do đó sẽ không dễ dàng để ý đến nàng.
Trầm Ca cũng không giận mà lại hỏi thêm một lần nữa, vẫn không ai đáp lại.
Kiếp thứ nhất chính là như vậy, bốn người bọn họ cứ làm lơ nàng. Nàng ngượng ngùng ôm chăn đứng hồi lâu, mãi đến lúc sắp tắt đèn, bọn họ mới nhường ra một khoảng hẹp cho nàng chen vào ngủ.
Dù sao cũng là trẻ con, thủ đoạn bài xích này thực sự quá rõ ràng.
Trầm Ca thấy bọn họ cứ mải chơi đùa, nàng cũng không giận mà chỉ xoay người định bỏ đi.
Thanh Liễu thấy vậy, lập tức dừng nô đùa, cảnh giác hỏi: “Ngươi đi đâu?”
Trầm Ca quay người lại, vừa bình thản vừa vô tội nói: “Ta thấy các tỷ tỷ không để ý đến ta, chắc là ta vào nhầm phòng rồi. Ta đi hỏi Nam Chi cô cô xem rốt cuộc ta ở đâu.”
Để đối phó với đám nhóc con này, cách đơn giản nhất chính là đi mách lẻo.
Sao Thanh Liễu có thể để nàng đi tìm Nam Chi cô cô được, thế là lập tức cười nói: “Nam Chi cô cô đã nói ngươi ở đây, thì chắc chắn là ở đây. Chỉ tại bọn ta mải chơi quá, không thấy ngươi vào. Hay là vầy, ngươi ngủ bên cạnh Liên Kiều đi.”
Thanh Liễu và Tố Khê quen biết từ nhỏ, tình cảm tốt nhất, ngay cả ngủ cũng phải nằm cạnh nhau. Tiếp đó là Hương Nhụy và Liên Kiều, hai người họ cũng giống Trầm Ca, đều là do Trương ma ma mua về. Bọn họ không bì được với Thanh Liễu và Tố Khê do người hầu sinh ra nên luôn bị hai người kia đè đầu.