Đến nội dung chính

Chương 6

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Đúng là sốt đến hồ đồ rồi…” Trần mẫu đau lòng nhìn nữ nhi, nghĩ rằng chắc là không cứu được nữa, ý nghĩ muốn chết trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Không ngờ đến chạng vạng, nữ nhi bà lại thật sự tỉnh lại.

Trần Tiểu Ca mở mắt ra, cơ thể nặng trĩu vì bệnh tật. Nàng sờ trán, vẫn chưa hết đau sau cú va đập vỡ đầu. Tên Tiêu Lăng Vũ chết tiệt, thằng nhóc chết dẫm kia bé tí mà sao khỏe thế không biết?

Trần mẫu thấy nàng tỉnh lại, ôm nàng vừa khóc vừa cười một hồi lâu.

Mấy lần trọng sinh trước, Trần Tiểu Ca vẫn luôn canh cánh chuyện bị mẫu thân bán đi. Dù sau này rõ ràng đã có năng lực, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc quay về tìm mẫu thân và đệ đệ.

Chỉ là kiếp này thì khác, kiếp trước lúc nàng theo bà mối lên xe ngựa, cái ngoảnh đầu nhìn thấy mẫu thân mình đã khắc sâu trong tim nàng. Khi ấy mẫu thân nàng khóc thương tâm đến vậy, thực sự khiến lòng nàng cũng rất khó chịu.
Trần Tiểu Ca biết kiếp này mình cũng không thoát khỏi vận mệnh bị bán, có điều nàng không còn lạnh lùng với mẫu thân nữa. Nàng biết nỗi khổ trong lòng mẫu thân vào lúc này, bèn chủ động an ủi: “Mẫu thân đừng khóc nữa. Bây giờ nhà ta khó khăn, hay là mẫu thân bán con đi, đổi lấy đường sống cho ba mẫu tử ta…”

Tuy trong lòng Trần mẫu vốn đã có ý định này nhưng bây giờ nghe chính miệng nữ nhi nói ra, bà càng không biết phải đối mặt với nữ nhi thế nào: “nữ nhi ngoan của ta, mẫu thân… mẫu thân thực sự không nỡ xa con…”

Không nỡ cũng vô dụng, nếu muốn sống tiếp thì chỉ có con đường này mà thôi.

Ba ngày sau, Trần mẫu tìm đến bà mối. Trần Tiểu Ca giúp bà mặc cả, vẫn bán được mình với giá hời là mười lạng bạc, sau đó nàng theo bà mối rời đi.

Trần mẫu có được mười lạng bạc bèn làm theo lời Trần Tiểu Ca, chỉ nói với người ngoài là bán nữ nhi được năm lạng, đã trả hết nợ cờ bạc, phần còn lại bà sẽ làm lụng, kiếm tiền từ từ trả. Dù sao đám người đòi nợ cũng lấy lại được chút bạc, thế nên chúng không thúc ép gắt gao nữa.
Mặc dù căn nhà của Trần gia đã bị cầm cố, thế nhưng mỗi tháng Trần mẫu trả cho người cầm cố một ít tiền thuê, cũng coi như giữ lại được căn nhà.

Cuộc sống quay lại bình thường, có điều Trần mẫu lại càng thêm nhớ nhung đứa nữ nhi mà mình đã bán đi. Bà thường lẩm bẩm với con trai nhỏ: “Tiểu Tuấn, con có một người tỷ tỷ đấy. Đợi sau này lớn lên, con nhất định phải tìm nó về…”