Đến nội dung chính

Chương 3: Ba đồng tiền kém (1)

admin 531 Chữ Cài Đặt

“Tướng quân đến thật đúng lúc, hôm nay khách điếm Mạn Châu vừa khui một vò Nữ Nhi Hồng mười năm tuổi.” Khương Mạn cất giọng ngọt ngào, tay hơi nghiêng vò rượu rót dòng chất lỏng sóng sánh vào chiếc bát sành thô kệch trước mặt Lôi Tung.

Lôi Tung ngồi thẳng lưng, ánh mắt diều hâu từ từ dời khỏi thanh loan đao, lướt qua đôi tay thon thả đang cầm vò rượu, rồi dừng lại ở vùng da thịt mịn màng đang cố ý phơi bày ngay trước mắt hắn.

Bầu không khí quanh bàn bỗng chốc nóng lên. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào rãnh ngực nửa kín nửa hở của nàng, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Cơn khát từ chuyến tuần tra ngoài sa mạc dường như càng cháy bùng lên trong cổ họng.

Lôi Tung đưa bàn tay to lớn thô ráp đầy vết chai sạm chộp lấy bát rượu. Hắn ngửa cổ, uống cạn bát rượu mạnh trong một hơi hòng xua tan cơn khát và cả ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt trong bụng. Rượu chảy tràn qua khóe môi, trượt dọc xuống cổ rồi thấm vào lớp áo giáp sắt lạnh lẽo.
Khương Mạn mỉm cười duyên dáng, đôi mắt phượng cong lên như trăng non. Đợi hắn đặt bát rượu xuống, nàng lập tức giơ ngón tay trỏ thon dài gõ gõ lên mặt bàn gỗ ba cái rõ ràng.

“Rượu ngon thì cũng cần phải trả tiền. Tiền rượu và đĩa thịt cừu xào, tướng quân định thanh toán thế nào đây?” Khương Mạn thu lại nụ cười lơi lả, thay vào đó là vẻ mặt tính toán vô cùng thực tế.

Ở Mạn Châu, nàng không nợ ai và cũng tuyệt đối không cho ai nợ mình. Dùng nhan sắc để câu khách là một chuyện, nhưng đụng đến tiền bạc thì nàng sòng phẳng đến mức tàn nhẫn.

Lôi Tung khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự hiểu cái tính tham tiền của nữ nhân trước mặt. Hắn thò tay vào trong ngực áo giáp, móc ra một nén bạc trắng xóa, trọng lượng đúng mười lạng, đặt mạnh xuống bàn.

Nén bạc va vào mặt gỗ, âm thanh giòn tan lọt vào tai Khương Mạn khiến tâm trạng nàng vui vẻ hẳn lên.
Khương Mạn không chút chần chừ, vươn tay cầm lấy nén bạc mười lạng trên bàn. Nàng đưa nén bạc lên miệng, nhe hàm răng trắng đều cắn mạnh một cái để kiểm tra độ thật giả.

Vết răng nhỏ xíu in hằn trên bề mặt bạc trắng. Hàng thật, nguyên chất không pha chì.

Khương Mạn hài lòng mỉm cười, động tác vô cùng tự nhiên nhét gọn nén bạc vào túi áo lụa đỏ cúp ngực, nằm im lìm giữa khe ngực đầy đặn.

“Ta biết ngay tướng quân là người sảng khoái nhất vùng quan ải này mà.” Khương Mạn vuốt ve nếp áo, giọng nói mềm mại như có móc câu. Nàng ra hiệu cho A Cửu bưng đĩa thịt cừu xào hành tây vừa nóng hổi từ trong bếp ra đặt trước mặt Lôi Tung: “Mời tướng quân dùng bữa.”