“Tiểu nhân rõ rồi!” A Cửu bưng đĩa thịt lên, cẩn thận lách qua cửa bếp chạy vọt ra ngoài sảnh.
Đúng lúc này, cánh cửa chính của khách điếm bị người bên ngoài đẩy mạnh ra. Gió mang theo bão cát ùa vào sảnh khiến mấy ngọn nến lay lắt chực tắt. Đám khách trọ đang ồn ào uống rượu bỗng chốc im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, tay ai nấy đều vô thức sờ lên vũ khí mang theo bên người.
Một nam nhân bước vào, mang theo hơi thở phong sương lạnh lẽo của sa mạc. Hắn là Lôi Tung, Tướng quân trấn thủ quan ải Mạn Sa. Năm nay hai mươi bảy tuổi, Lôi Tung sở hữu vóc dáng vạm vỡ, lưng rộng vai dày cao tới một thước tám mươi tám. Làn da ngăm đen của hắn in hằn dấu vết của những trận chiến sinh tử. Mái tóc đen búi cao buộc bằng một sợi dây da thô, đôi mắt diều hâu hẹp dài sắc bén quét qua toàn bộ sảnh lớn khiến đám giang hồ lục lâm cũng phải rùng mình cúi gầm mặt xuống.
Trên gò má trái của hắn có một vết sẹo nhỏ, phối hợp với bộ áo giáp sắt và chiếc áo choàng da thú khoác ngoài càng làm tăng thêm vẻ cương nghị, dã man.
Lôi Tung sải những bước dài tiến đến chiếc bàn gỗ trống ở góc sảnh. Hắn tháo thanh loan đao bên hông, đặt mạnh xuống bàn phát ra một tiếng động lớn, uy hiếp toàn bộ những kẻ có ý đồ bất chính xung quanh. Hắn vươn tay kéo ghế ngồi xuống, không thèm nhìn thực đơn mà nói thẳng với A Cửu đang đứng ngây người gần đó.
“Bảo chưởng quỹ của các ngươi mang rượu và thịt ngon nhất lên đây.” Lôi Tung trầm giọng ra lệnh.
Từ trong bếp, Khương Mạn đã thu hết mọi hành động của hắn vào mắt. Nàng cong môi cười, ánh mắt lóe lên tia sáng của kẻ thấy tiền sáng mắt. Lôi Tung là khách sộp, mỗi lần tới đều tiêu tiền như nước, đương nhiên nàng phải tự tay ra tiếp đón.
Khương Mạn tháo tạp dề, chỉnh lại vạt áo lụa đỏ cúp ngực cho trễ xuống một chút xíu, cố ý để lộ rãnh ngực sâu thẳm hờ hững sau lớp áo khoác.
Nàng vươn tay ôm lấy một vò Nữ Nhi Hồng hảo hạng để dưới gầm quầy, ôm sát vào eo rồi uyển chuyển bước ra khỏi bếp. Từng bước đi của nàng đều mang theo cốt cách quyến rũ trời sinh, lẳng lơ mà không dung tục, khiến mấy gã thương nhân ngoại quốc bàn bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ, quên cả nhai thức ăn trong miệng.
Khương Mạn tiến đến bàn góc, nhẹ nhàng đặt vò rượu xuống. Nàng không vội rót, mà chống một tay lên mặt bàn, nghiêng người sát về phía Lôi Tung. Chiếc áo khoác mỏng màu tía hé mở, để lộ làn da trắng ngần dưới vạt áo lụa đỏ cúp ngực.
Khương Mạn dùng bàn tay với những ngón tay thon dài tháo nút đất sét trên miệng vò rượu, mùi hương ủ lâu năm lập tức bung tỏa.