Đến nội dung chính

Chương 21: Chiếc cúc áo nhựa (1)

admin 511 Chữ Cài Đặt

Ánh sáng ban mai ảm đạm len lỏi qua khe cửa sổ gỗ hắt vào phòng.

Hạ Uyển nhíu mày, khó nhọc mở mắt ra. Toàn thân cô giống như vừa bị một chiếc xe tải nghiến qua, mỏi nhừ và rã rời từ trong xương tủy. Cô định vươn vai, nhưng vừa cử động, hai chân và vòng eo lập tức truyền đến cơn đau nhức thấu trời. Chỗ tư mật ê ẩm, ướt át, vậy là trận chiến cuồng nhiệt đêm qua hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Cô xoa xoa cái eo, trong lòng lầm bầm chửi thầm tên đàn ông thô lỗ. Nhìn bên cạnh, chỗ nằm đã trống trơn, ga giường nhàu nhĩ. Hạ Uyển bĩu môi. Đàn ông ở thời này đúng là tinh lực dồi dào, hành hạ cô suốt nửa đêm mà sáng sớm đã dậy đi đâu mất tăm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi cô lại bất giác cong lên. Tống Chính Hải cuối cùng cũng chịu chạm vào cô, chứng tỏ anh đã chấp nhận cô là người vợ thật sự. Chút hi sinh thể xác này coi như là vốn liếng để cô bám trụ lại cái gia đình này, khỏi lo bị đuổi về đất liền chết đói.
Hạ Uyển nhặt lấy quần áo sạch trong tủ, cẩn thận mặc vào. Cô cố tình kéo cao cổ áo để che đi mấy vết đỏ chói mắt rải rác trên cổ và xương quai xanh.

Cô mang đôi dép nhựa bước ra khỏi buồng ngủ. Căn nhà ngổn ngang sau trận bão. Nước mưa trên sàn đã rút bớt qua các khe hở, nhưng bùn đất và lá cây vương vãi khắp nơi. Cô xắn tay áo, định đi lấy cây chổi chà để dọn dẹp nhà bếp trước.

Ngay lúc cô vừa đi tới hiên nhà, cánh cửa cổng bằng gỗ tạp bên ngoài kẽo kẹt mở ra.

Hạ Uyển ngẩng đầu lên, nụ cười nghênh đón chồng vừa nở trên môi lập tức cứng đờ.

Tống Chính Hải bước vào sân. Bộ quân phục bộ binh thường ngày oai nghiêm giờ đây ướt sũng, dính chặt vào người. Bùn đất bám đầy từ ống quần lên tận ngực áo. Khuôn mặt góc cạnh của anh tái nhợt vì lạnh, đôi mắt đầy tia máu đỏ chứng tỏ anh đã thức trắng suốt một đêm không chợp mắt. Trên tay anh còn xách theo một chiếc bao cát rỗng nhẹp nước.
Thấy Hạ Uyển đứng trước hiên, Tống Chính Hải vội vã vứt bao cát xuống đất, bước nhanh tới. Anh không dám chạm vào cô vì sợ làm bẩn quần áo vợ, chỉ đứng cách một bước chân, giọng nói trầm khàn đầy lo lắng: “Uyển Uyển, nhà ngập nước không? Đêm qua đê chắn sóng phía đông suýt vỡ, anh cùng anh em đắp bao cát bám trụ ở đó cả đêm không dứt ra được. Gió to quá, anh xin về mà tiểu đoàn trưởng không cho rời vị trí. Em ở nhà một mình mất điện có sợ không?”