Chạm tay vào lớp bìa cuốn sổ đỏ Thiên Cơ Sơn, Diệp Khinh Dao khẽ thở phào.
Mười tỷ tiền mặt nhận từ Thẩm Thừa Ngôn rạng sáng nay đã dọn sạch khoản lãi phạt pháp lý, tạm thời giữ lại ngọn núi tổ từ tay ngân hàng. Dù đất vẫn đang thế chấp, nhưng ít nhất cô đã mua thêm được thời gian.
Giải quyết xong nợ nần trước mắt, tâm trạng Khinh Dao khá thoải mái. Khi tiếng gõ cửa phòng trọ vang lên từ chập tối, sớm hơn hẳn dự kiến, cô lẹt quẹt đôi dép lê ra mở cửa.
Thẩm Thừa Ngôn đang đứng ngoài hành lang.
Anh vẫn mặc bộ âu phục phẳng phiu hồi sáng. Theo sát phía sau là trợ lý Lâm Tiệp, hai tay xách lỉnh kỉnh mấy chiếc túi giấy in logo thương hiệu xa xỉ.
Khinh Dao đứng chắn ngang cửa, hất cằm nhìn đống đồ:
“Gì đây?”
Lâm Tiệp vội bước lên, cười chuyên nghiệp:
“Cô Diệp, đây là đồ dùng cá nhân và vài bộ đồ ngủ lụa tơ tằm của sếp chúng tôi. Khách sạn năm sao thường dùng loại này để…”
“Mang về.” Khinh Dao ngắt lời, đưa tay chặn lại.
Nụ cười của Lâm Tiệp cứng đờ. Thừa Ngôn khẽ nhíu mày.
Khinh Dao thong thả xoay người, lấy từ trên nóc tủ lạnh xuống một chiếc túi nilon đen mỏng dính, nhét thẳng vào tay anh:
“Mặc cái này.”
Thừa Ngôn cúi nhìn. Xuyên qua lớp nilon, anh lờ mờ thấy một đống bùng nhùng xám xịt. Anh thò tay kéo ra.
Một bộ đồ ngủ bằng vải nỉ.
Cổ tròn, ống tay bo chun, chất vải xù lông lấm tấm. Đập thẳng vào mắt anh là chiếc mác giấy đỏ chót in chữ “Hàng xưởng xả kho” cùng mức giá sáu mươi lăm nghìn đồng to đùng chưa kịp giật.
“Bộ âu phục anh đang mặc đính khuy kim loại, đồ lụa tơ tằm thì trơn tuột.” Khinh Dao khoanh tay, giải thích: “Sô pha của tôi vốn đã rách, lỡ anh nằm lăn lộn cọ xước thêm mảng da simili nào thì ai đền? Mặc bộ nỉ này đi, vừa êm vừa không hỏng đồ đạc.”
Bỏ ra mười tỷ đồng, nhưng lại không mua nổi quyền được mặc đồ lụa tơ tằm.
Lâm Tiệp há hốc mồm, định lên tiếng thì Thừa Ngôn đã giơ tay cản lại. Anh rũ mắt nhìn bộ đồ nỉ, rồi nhìn sang chiếc sô pha tróc da ở góc phòng.
Thôi thì, sinh mạng vẫn quan trọng hơn.
“Cậu về đi.” Thừa Ngôn lên tiếng, sau đó cầm bộ đồ nỉ xám bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Năm phút sau, cánh cửa nhôm xỉn màu mở ra.
Khinh Dao đang lúi húi lắp chiếc đèn vòng lên giá đỡ, nghe tiếng động liền quay đầu lại. Cô suýt nữa thì huýt sáo.
Người đàn ông thường ngày luôn mặc âu phục cắt may thủ công, hiện tại đang lọt thỏm trong bộ đồ nỉ xám lông chuột.
Vì chiều cao gần một mét chín của anh, cả ống quần lẫn tay áo đều bị cộc mất một đoạn, lộ ra cổ tay và mắt cá chân. Chất vải nỉ nhăn nhúm bám lấy vóc dáng cao lớn, tạo ra một sự tương phản buồn cười. Trông anh lúc này chẳng khác nào một anh chàng thất nghiệp đang trọ ở khu xóm nghèo.
Thừa Ngôn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, phớt lờ ánh mắt của Khinh Dao. Anh kéo chiếc chăn con công đắp ngang đùi, ngồi xuống góc sô pha, mở nắp chiếc Macbook ra.
“Ngồi lùi vào góc tối bên phải một chút.” Khinh Dao chỉ tay: “Tối nay tôi làm việc, anh tuyệt đối không được lọt vào khung hình.”
Thừa Ngôn không đáp, chỉ nhích người sang phải, chìm hẳn vào vùng bóng tối ngoài rìa ngọn đèn.
Anh bắt đầu gõ phím. Những dòng email báo cáo tài chính hiện lên trên màn hình. Nhưng sự tập trung của anh thỉnh thoảng lại bị kéo đi bởi tiếng lách cách phát ra từ giữa phòng.
Khinh Dao đã cắm xong điện. Vòng đèn ring light bật sáng, hắt một luồng ánh sáng trắng lên mặt cô. Cô kẹp chiếc điện thoại cũ lên giá đỡ, chỉnh lại góc quay.