Khung bình luận trong phòng live Đoán Mệnh khựng lại một nhịp, rồi lập tức nhảy chữ liên tục.
[Vãi cả linh hồn, nãy cây bút tự chạy đúng không?]
[Hù chết tại hạ rồi, đang trùm chăn xem mà ướt cả quần!]
[Ảo ma thật sự…]
[Kịch bản cả đấy lũ ngốc ạ. Đứa tung đứa hứng, 10 điểm cho tổ đạo cụ!]
[Báo công an bắt tụi truyền bá mê tín dị đoan này đi!]
Giữa lúc bình luận còn đang chia phe chửi lộn, từ bên kia đường truyền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ nặng nề, đầy bực dọc.
Cửa phòng Thẩm Giai Kỳ bị đẩy tung ra đánh rầm một tiếng.
Công tắc đèn bật mở, ánh sáng huỳnh quang trắng xóa lập tức tràn ngập căn phòng, quét sạch bầu không khí âm u rùng rợn. Trò chơi Bút tiên ma quái vừa gặp ánh sáng của nền văn minh hiện đại liền bay biến không còn một mảnh.
Khinh Dao nheo mắt nhìn qua ống kính. Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, cúc cổ mở bung hai chiếc. Khuôn mặt anh lạnh tanh. Ánh mắt anh lướt qua ngọn nến tắt phụt, tờ giấy vẽ bùa vứt chỏng chơ, rồi dừng lại ở cô em gái đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít.
“Nửa đêm nửa hôm, em đang làm cái trò quỷ gì vậy Thẩm Giai Kỳ?” Giọng anh trầm khàn, mang theo sức ép của người quen ra lệnh.
“Anh… anh hai…” Giai Kỳ lắp bắp, co rúm người lại.
Nỗi sợ tâm linh ban nãy bay sạch, bởi vì ông anh trai theo chủ nghĩa duy vật kiên định này đôi khi còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Thẩm Thừa Ngôn lười nghe giải thích. Anh sải bước tiến về phía chiếc điện thoại đang dựng trên giá đỡ, cầm lấy thiết bị rồi lật ngược lại, trực tiếp đối diện với Diệp Khinh Dao.
Sự tương phản hiện rõ giữa một người đàn ông mặc đồ hiệu sắc lạnh và cô gái mặc sườn xám thô giản dị ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp dán đầy bùa chú.
Khung bình luận lại được dịp bùng nổ.
[Đù má, anh trai cực phẩm ở đâu ra thế này!]
[Phòng live bỗng nhiên sáng bừng vì nhan sắc này, xin lỗi nữ streamer, tôi quay xe đây.]
[Anh trai ơi, con lừa đảo mạng này đang dọa dẫm em gái anh đấy, báo cáo sập kênh nó đi!]
Thừa Ngôn liếc nhìn những dòng chữ đang nhảy liên tục trên giao diện, rồi nhìn sang Khinh Dao với cây trâm gỗ đào búi trên tóc. Khóe môi anh nhếch lên mỉa mai.
Lại thêm một kẻ lừa đảo mạng. Đã vậy còn dùng mấy trò tâm linh nhảm nhí để dọa dẫm trẻ vị thành niên.
Anh vươn tay, dứt khoát nhấn chọn biểu tượng góc phải, chuẩn bị bấm [Báo cáo vi phạm] .
Khinh Dao nhíu mày.
Kênh mà sập thì lấy đâu ra khách? Không có khách thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ?
Không thể chần chừ được nữa. Khinh Dao bấm đốt tay, dồn chút thể lực cuối cùng.
Thiên Cơ Nhãn, mở!
Một cơn đau nhói xẹt qua thái dương. Sắc mặt Khinh Dao nhợt nhạt đi trông thấy, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhưng bù lại, thế giới trong mắt cô đã thay đổi.
Xuyên qua lớp kính, cô nhìn thẳng vào Thẩm Thừa Ngôn.
Ngay trên đỉnh đầu và quanh ấn đường của người đàn ông này là một luồng hắc khí tử vong đen kịt. Mệnh cách Tử Vi bẩm sinh của anh bị một tầng bùa chú Cô Sát che khuất hoàn toàn. Người này, không quá ba ngày nữa, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Một khách hàng siêu cấp VIP! Nếu cứu được mạng anh, khoản nợ kia chỉ là chuyện nhỏ!
Khinh Dao vừa định mở miệng chào giá, ánh mắt đột nhiên khựng lại.
Từ bàn tay Thẩm Thừa Ngôn, một sợi tơ mỏng rực rỡ sắc đỏ vươn ra. Nó xuyên qua không gian mạng, lơ lửng chui ra khỏi chiếc điện thoại, rồi… quấn chặt lấy đầu ngón tay của chính cô.