Đường nhân duyên.
Khinh Dao nghẹn họng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Mười mấy năm tu đạo, cô chưa từng thấy sợi tơ hồng nào lại xuất hiện một cách vô lý và ép buộc đến mức này. Cái tên sắp chết này lại là chồng tương lai của cô sao?
“Trò hề.” Giọng nói lạnh nhạt của Thừa Ngôn vang lên, cắt ngang sự sững sờ của cô. Anh đã lướt đến chữ [Báo cáo].
Bỏ qua cơn choáng váng do tụt thể lực, Khinh Dao rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng rành rọt:
“Anh trai, ấn đường đen kịt, tử khí bủa vây. Quanh anh không có lấy một đường sinh cơ, trong vòng ba ngày tới chắc chắn gặp họa sát thân.”
Thừa Ngôn khựng động tác lại một nhịp. Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh.
Khinh Dao mím môi, nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, ném ra câu chốt hạ ngay trên sóng trực tiếp trước hàng ngàn người xem:
“Nhưng anh mạng lớn. Trùng hợp thay, anh lại mang số kiếp vượng thê, mà đường nhân duyên cứu mạng đó… lại nối thẳng vào tôi.”
Toàn bộ khung chat Phi Ngư im bặt trong một giây, rồi lập tức trôi chữ nhanh đến mức mờ cả mắt.
Đại Tài đứng bên cạnh lảo đảo suýt ngã khỏi bàn phím. Mỏ nó há hốc, hoàn toàn cạn lời trước độ mặt dày của chủ nhân.
Trên khung hình, Thẩm Thừa Ngôn không hề có lấy một tia dao động. Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt của một kẻ thực tế đến lạnh lùng. Anh nhìn Khinh Dao như đang nhìn một kẻ hoang tưởng.
Và ngón tay anh, chỉ còn cách nút [Báo cáo vi phạm] đúng một milimet.
[Haha cười chết mất! Nhận vơ đại gia làm chồng, chị gái này vã quá rồi!]
[Tưởng đại sư thế nào, hóa ra là kịch bản lùa gà tìm đường gả vào hào môn…]
[Report mạnh tay vào anh trai ơi! Cho sập kênh bọn lừa đảo đi!]
Hàng loạt bình luận giễu cợt trôi qua nhanh đến hoa mắt, xen lẫn tiếng “tinh tinh” thông báo lượng người xem tăng vọt nhờ drama.
Diệp Khinh Dao chẳng buồn để tâm đến mấy dòng chữ đó. Mắt cô nhìn chằm chằm vào ngón tay người đàn ông bên kia màn hình đang chuẩn bị ấn nút báo cáo. Thời gian không còn nhiều. Nếu kênh sập bây giờ, núi Thiên Cơ của cô coi như cũng đi đứt.
Tạm gác chuyện tơ hồng nhân duyên sang một bên, Khinh Dao thu lại vẻ thong dong. Cô đẩy nhanh tốc độ nói, tuôn một tràng dồn dập trước khi ngón tay anh kịp hạ xuống:
“Hắc khí trên ấn đường anh đã ngưng tụ thành sát trận, bùa Cô Sát đang rút cạn sinh khí từng giây từng phút. Anh chỉ còn sống được đúng ba ngày nữa thôi! Mười tỷ VNĐ! Chuẩn bị đủ tiền mặt rồi đến tìm tôi, đó là cái giá để giữ lại mạng cho anh!”
Ngón tay Thẩm Thừa Ngôn đã chạm sát màn hình. Nhưng con số khổng lồ kia lọt vào tai khiến động tác của anh khựng lại một nhịp.
Mười tỷ?
Khóe môi Thừa Ngôn nhếch lên. Vừa nãy còn là kẻ hoang tưởng quấy rối, thoắt cái đã thành tội phạm tống tiền quy mô lớn rồi sao? Lại còn ra cái giá trên trời tỉnh bơ như mớ rau ngoài chợ.
Chút kiên nhẫn cuối cùng cạn sạch. Ngón tay anh dứt khoát ấn xuống màn hình.
Khung hình livestream của Khinh Dao lập tức tối đen. Giữa màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chót: [Kênh của bạn đã bị khóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng] .
Khinh Dao chép miệng, ngả lưng ra chiếc ghế nhựa ọp ẹp trong phòng trọ. Thái dương nhói lên từng cơn sau khi dùng Thiên Cơ Nhãn. Mất toi một phần mười sức lực mà còn chưa kịp rút tiền donate trong tài khoản. Tiếc thật.
“Á á á! Sập rồi! Sập thật rồi!”
Vẹt Đại Tài nhảy chồm chồm trên bàn phím máy tính, hai cánh đập phành phạch đến mức rụng cả mấy chiếc lông xám. Nó nghểnh cổ gào the thé: “Bà chủ ngốc! Ngươi bị úng nước não à? Tự nhiên đòi người ta mười tỷ! Thét giá thì cũng phải từ từ chứ! Giờ thì hay rồi, kẹo mút của ông đây, phi thuyền của ông đây, bay sạch rồi! Ông đây mổ chết ngươi!”