Quý Nam Tinh: “Thế bây giờ anh tìm tôi thì giúp ích được gì.”
Đâu thể nào giữa đêm hôm khuya khoắt tự nhiên xông thẳng vào nhà người ta được.
Hạ Quân Ngạn: “Chuyện này cậu thật sự giúp được đấy. Mạnh Hồng Vĩ sống cùng một khu chung cư với gia đình cậu. Nên bây giờ tôi đưa cậu về, làm phiền tối nay cho tôi tá túc một đêm.”
Gia đình họ Quý sở hữu rất nhiều bất động sản, có cả những ngôi nhà cổ kiểu trang viên trên núi, chỉ là cách khá xa trung tâm thành phố, bình thường chẳng mấy ai lui tới, chỉ khi nào đến Tết được nghỉ ngơi thì mọi người mới kéo nhau lên đó ở vài ngày coi như nghỉ dưỡng.
Các anh chị trong nhà cũng có riêng những căn hộ cao cấp gần công ty, xem như là không gian riêng tư, thường thì họ cũng ít khi ghé qua chỗ của nhau.
Sau đó là biệt thự ở khu Trang Cách Lý. Trang Cách Lý là tên của khu đô thị, nằm trên con đường Dung Hối tấc đất tấc vàng. Những căn biệt thự đơn lập ở đây trung bình cũng cả ngàn mét vuông, đúng chuẩn chỉ có đại phú đại quý mới với tới. Bởi vậy, an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài hệ thống bảo vệ chung của khu đô thị, gần như nhà nào cũng thuê vệ sĩ riêng, giám sát an ninh 24/24.
Lúc nghỉ học, Quý Nam Tinh thường ở lại Trang Cách Lý. Đôi khi cậu cũng dọn sang căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, thường là khi nào nhận nhiệm vụ chuyển qua đó cho tiện. Giống như dạo này, đang đi học bình thường, có cuối tuần nghỉ ngơi thì cậu sẽ trở về Trang Cách Lý. Nếu anh cả và chị hai có thời gian rảnh cũng sẽ về, cả nhà quây quần ăn bữa cơm, trò chuyện cập nhật tình hình dạo này.
Tuy nhiên Quý Nam Tinh thật sự không hề biết ông chủ của tập đoàn Quảng Lợi lại sống cùng khu với mình. Khu Trang Cách Lý rộng thênh thang, cũng phải đến cả trăm hộ. Bình thường Quý Nam Tinh cũng chẳng buồn ra ngoài, đương nhiên cũng chẳng quan tâm hàng xóm láng giềng là những ai.
Chiếc xe chạy thẳng một mạch đến đường Dung Hối. Vì là xe lạ, trước khi vào khu đô thị phải qua vài vòng kiểm tra gắt gao. May mà có vị tiểu thiếu gia nhà họ Quý ngồi chễm chệ ghế phụ, chỉ cần ló mặt ra là được cho qua.
Khi vào đến bên trong, Quý Nam Tinh liền bật định vị: “Cứ đi theo chỉ đường là được.”
Bình thường nếu đi taxi về, cậu sẽ phải đổi xe nội bộ của khu ở ngay cổng, chẳng cần phải tự mình mày mò tìm số nhà. Bây giờ Hạ Quân Ngạn lái xe, cậu ta chưa tới nhà cậu bao giờ, nếu không bật định vị, ngay cả bản thân Quý Nam Tinh cũng sẽ lạc đường trong này mất.
Chiếc xe bon bon chạy vào, dọc đường đi Hạ Quân Ngạn không ngừng phát ra những tiếng cảm thán của kẻ nhà nghèo, còn chân thành hỏi một câu: “Cậu có bao giờ đi lạc trong nhà mình không?”
Quý Nam Tinh gật đầu: “Có chứ.”
Lớn lên thì đỡ rồi, hồi bé cậu thường xuyên đi lạc. Đang đi mà mỏi chân thì buồn ngủ ở đâu là lăn ra ngủ ở đấy, làm người nhà thường xuyên phải chạy tán loạn quanh nhà để tìm.
Theo định vị chạy đến trước cổng, cánh cửa sắt lớn đã mở sẵn. Hạ Quân Ngạn lái xe vào, vòng qua bồn hoa lớn, đỗ xe ngay trước cửa chính.
Xe vừa dừng, một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ quản gia bước tới, mở cửa xe cho Quý Nam Tinh: “Tiểu thiếu gia.”
Quý Nam Tinh cười với chú ấy: “Chú La, đây là bạn con, họ Hạ, phiền chú thu xếp một phòng dành cho khách giúp con nhé.”
Quản gia La cười đáp: “Vâng, xin mời Hạ tiên sinh vào trong. Xin hỏi ngài có kiêng kỵ thức ăn gì không hay cần thứ gì đặc biệt, để tôi sai người đi chuẩn bị trước.”
Hạ Quân Ngạn vội vàng xua tay: “Không có không có, tôi sao cũng được, làm phiền mọi người quá.”
Trong lúc Quý Nam Tinh đi vào nhà, cậu tiện miệng hỏi quản gia La: “Chú La, chú có biết ông chủ của tập đoàn Quảng Lợi ở nhà số mấy không?”
Quản gia La đáp: “Ở căn số hai mươi tám, cách nhà ta một đoạn. Tiểu thiếu gia cần gì sao? Nếu cậu có việc tìm Mạnh tiên sinh, tôi có thể đi liên hệ trước.”
Quý Nam Tinh nói: “Không cần đâu ạ, nhà ông ta dạo gần đây có xảy ra chuyện gì không?”
Quản gia La: “Tiểu thiếu gia muốn hỏi chuyện Tòa nhà Trắng sao? Tình hình cụ thể của Tòa nhà Trắng chắc Đại thiếu gia nắm rõ hơn đấy.”
Dù sao cũng là quan hệ thương trường, dù không cùng lĩnh vực kinh doanh, nhưng thành phố Ngọc Lan cũng chỉ có ngần ấy, những ông lớn có động tĩnh gì, người trong giới khó mà không biết.
Quý Nam Tinh lắc đầu: “Là chuyện trong nhà ông ta có chuyện gì không cơ.”