Nghĩ đến đây, Tạ Lang im thin thít lén lút liếc nhìn thái phó của mình.
Thái phó thân hình mỏng manh yếu ớt, bản thân dù sao cũng phải phát triển to cao và vạm vỡ hơn nàng mới phải đạo.
Ôn Hạc Miên gật gật đầu: “Được, đêm nay bảo thiện phòng xới thêm một bát cơm đầy cho bệ hạ.”
Đây là mùa đông trôi qua êm ấm nhất đối với Tạ Lang.
Trước đây, hắn chưa từng tin sẽ có người toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với mình, nhưng Ôn Hạc Miên đã làm được.
Mỗi khi hắn dò hỏi, Ôn Hạc Miên chỉ giữ một nụ cười điềm tĩnh: “Thứ nhất, trên cương vị một thái phó, đó là trọng trách của thần, thứ hai, triều đình phải chịu cảnh gian thần nhiễu loạn đã quá lâu, thần hy vọng có thể dạy dỗ ra một bậc minh quân, để thanh trừng triều cương, trả lại thái bình cho thiên hạ.”
Nói trắng ra cũng là vì công cuộc dưỡng lão của bản thân mai sau mà tận lực đắp gạch lót đường.
Tạ Lang nhíu mày, không khỏi sinh nghi liệu bản thân có trở thành một vị minh quân được hay không.
Nhưng chứng kiến thái phó dốc lòng muốn vun đắp cho mình theo hướng này, hắn cũng đành phải ngoan ngoãn phối hợp, cứ coi như là một cách để đền đáp ơn nghĩa.
Hai thầy trò, mỗi người đều mang một mưu tính riêng.
Xuân đến tháng ba, tiết trời bắt đầu ấm dần.
Ôn Hạc Miên xoay xở đủ mọi cách hẹn gặp vài vị triều thần có thể tận dụng, xem thử có thể tranh đoạt thêm chút đỉnh quyền hành cho Tạ Lang hay không, chứ chẳng lẽ ngày nào cũng để hắn ngồi chễm chệ trên bảo tọa làm vật trang trí sao, nhìn thì có vẻ oai phong nhưng thật chất lại vô tích sự.
Diệp Chiếu Toàn người này vô cùng lanh lợi, tựa như một phần tử khủng bố giao tiếp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với mấy vị ngự sử, xúi giục bọn họ lên tiếng bảo vệ Tạ Lang trước mặt bá quan văn võ trên triều đình.
Trên đời này thứ không bao giờ thiếu chính là ngôn quan, giết bao nhiêu cũng không hết.
Bọn họ không có thực quyền trong tay, tính tình lại cố chấp bướng bỉnh, là những người hiếm hoi mà Ninh Hạ Chử cũng không thể xoay như chong chóng.
Suốt ngày nghe bọn họ lải nhải đau cả đầu, thế là cuối cùng y đành phải làm bộ làm tịch ném vài tấu chương râu ria cho Tạ Lang xem xét, coi như miễn cưỡng dập tắt bớt sóng gió.
Tạ Lang cầm lấy tấu chương, ban đầu còn chăm chú đọc, sau đó liếc mắt nhìn vài dòng rồi ném sang một bên.
Tạ Lang mỉa mai cười lạnh: “Hoa hòe lòe loẹt, lời lẽ nhăng cuội, chẳng khác nào chó rắm!”