Quý Nam Tinh: “Tớ ngủ không ngon giấc.”
Tiêu Dã bảo: “Vậy lát nữa cậu ngủ bù một chút đi. Áo đồng phục tớ để ở lớp, cậu có thể cuộn lại làm gối. Áo sạch đấy, hôm nay tớ chưa mặc đâu.”
Quý Nam Tinh cảm nhận được một luồng gió lùa từ ngoài cửa sổ vào. Cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, hơi đau đầu nói: “Chắc không ngủ bù được rồi.”
Tiêu Dã nương theo ánh mắt cậu nhìn ra bầu trời trong xanh điểm mây trắng: “Sao lại không ngủ được?”
Quý Nam Tinh đẩy đống sách vở trên bàn ra một chút, cả người gục thẳng xuống bàn: “Tớ ngủ một lát đây.”
Tiêu Dã ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Vẫn chưa đến giờ tập trung, anh đành ngồi vắt vẻo trên ghế chờ đợi một cách nhàm chán, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại không kìm được lướt qua cậu bạn cùng bàn nhỏ bé.
Ống tay áo đồng phục hơi rộng thùng thình, nuốt chửng cả nửa bàn tay của người đang gục trên bàn, chỉ để lộ những đầu ngón tay tuyệt đẹp. Móng tay cắt ngắn củn, tròn trịa, sạch sẽ, còn phớt lên một màu hồng nhạt.
Còn cả cái nửa khuôn mặt vùi trong khuỷu tay kia nữa, cái dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn ấy, đến cả từng sợi tóc cũng toát lên sự ngoan hiền.
Mãi cho đến khi các bạn trong lớp tốp năm tốp ba túa ra ngoài, Trương Nguyên ngồi phía sau giơ tay đẩy anh một cái thì Tiêu Dã mới sực tỉnh.
Nhìn cái dáng vẻ như người vừa tỉnh mộng của anh, Trương Nguyên phì cười: “Trên mặt người ta dính vàng hay sao mà nhìn đắm đuối thế.”
Tiêu Dã liếc xéo cậu ta một cái, chối bay chối biến: “Nói bậy bạ gì đấy, tớ đang mải suy nghĩ linh tinh thôi.”
Nói xong, anh sải đôi chân dài bước vội ra ngoài, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Đợi lớp học vắng người, Trần Thập Nhất vốn định cọ sát lại ngồi cạnh Quý Nam Tinh, nhưng thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ qua quấy rầy, tự lấy tiểu thuyết ra đọc.
Thời tiết tháng Tám, tháng Chín đúng là sáng nắng chiều mưa. Vừa nãy trời còn ửng nắng, thế mà chưa đứng nghiêm được nửa tiếng, trận mưa rào như trút nước đã ập đến. Mặt trời vẫn còn lơ lửng trên cao, vậy mà những giọt mưa to như hạt đậu đã thi nhau trút xuống.
“Woa! Mưa rồi!”
“Đã quá đi, mưa rồi, sấm chớp thu quần áo thôi!”
Học sinh các lớp nháo nhào chạy ùa về phía tòa nhà giảng đường, có kẻ còn thừa cơ hò hét cổ vũ, đủ thứ âm thanh kì quái vang lên, phấn khích hệt như một bầy khỉ vừa sổ chuồng xuống núi.
Huấn luyện viên các lớp phải gân cổ lên gào thét, bảo học sinh cứ về lớp trước, không được chạy loạn, xem chừng bầu trời thế này chắc là mưa rào thôi, tạnh mưa lại xuống tập tiếp.
Trốn tập được phút nào hay phút nấy, mọi người vừa lên lầu vừa chắp tay cầu nguyện, hi vọng trận mưa này cứ kéo dài đến tận lúc tan học.
Chắc là do nhiều người cầu nguyện quá, bọn họ còn chưa kịp chạy về lớp thì bên ngoài gió đã bắt đầu nổi lên. Bầu trời tối sầm lại rõ rệt, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Lúc này đám học sinh lại càng hớn hở hơn, xem chừng trận mưa này một chốc một lát không tạnh nổi rồi.
Mới chợp mắt được chưa đầy nửa tiếng, Quý Nam Tinh đã bị những tiếng la hét phấn khích vang vọng như ma khóc sói tru đánh thức. Hành lang cũng ầm ầm tiếng bước chân chạy rầm rập, cộng thêm tiếng mưa gió gầm rú bên ngoài, làm sao mà ngủ nổi nữa.
Cửa sổ lớp học đều đang mở toang. Mưa quá to, lại thêm sức gió, từng đợt từng đợt hắt thẳng vào trong lớp.
Quý Nam Tinh ngồi ngay sát cửa sổ, vì đóng cửa không kịp, một ít nước mưa nương theo gió đã tạt vào trong.
Cửa sổ lớp học là loại đẩy ra ngoài. Phía ngoài cùng có một lớp lưới bảo vệ, nhưng loại lưới dạng song sắt đó cũng chẳng che chắn được mưa, dãy bàn sát cửa sổ bị hắt ướt không ít.
Trần Thập Nhất chạy lăng xăng phụ đóng cửa sổ. Quý Nam Tinh cũng cố gắng tỉnh táo lại, vươn tay định đóng luôn hai cánh cửa sổ phía mình.
Nhưng cậu vừa đứng lên đưa tay ra, một chiếc áo đồng phục từ đâu xuất hiện trùm thẳng lên đầu cậu. Một đôi tay giữ lấy vai cậu, đẩy mạnh cậu sang một bên.
Quý Nam Tinh kéo áo đồng phục xuống, liền thấy Tiêu Dã đang chắn trước mặt mình, kéo hai cánh cửa sổ mở ra bên ngoài vào trong. Chỉ một loáng đó thôi, cánh tay Tiêu Dã đã lấm tấm nước mưa tạt vào, quần áo chỗ vai và trước ngực cũng hơi ướt.
Lớp học tĩnh lặng phút chốc trở nên ồn ào. Các bạn ngồi cạnh cửa sổ thì đang cảm ơn Trần Thập Nhất vì đã đóng cửa giúp, còn những bạn bị mưa ướt dầm dề chạy vội từ dưới lên thì đang nhốn nháo mượn giấy ăn lau đầu lau mặt.