Thấy Lục Nhất Trác đập tường liều mạng như vậy, Giả Thu Ngộ dù nhũn cả chân cũng vừa run rẩy vừa cố giãy giụa lết dậy. Gã quơ vội thứ gì đó không rõ là ống thép hay thanh sắt dưới đất, không đứng lên nổi thì gã ngồi luôn bệt xuống sàn, cầm vật nọ trên tay điên cuồng đâm thọc vào tường.
Đúng lúc đó, âm phong trong hầm đột ngột ngừng lại. Dưới ánh đèn pin chớp nháy chập chờn, trong góc tường lù lù xuất hiện một cái bóng đen.
Đừng nói là Hạ Quân Ngạn không mở thiên nhãn, ngay cả hai tên đang đập tường cũng nhìn thấy rành rành.
Giả Thu Ngộ vốn thích lùng sục khám phá những thứ hiện tượng siêu nhiên bí ẩn, luôn tự vỗ ngực xưng mình to gan lớn mật. Nhưng đó là khi gã chưa từng thấy ma. Bây giờ tận mắt chứng kiến quỷ thật sự, gã quả thật đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Cả căn hầm vang vọng tiếng hét chói tai đầy kinh hãi của gã.
Lục Nhất Trác ở bên cạnh cũng nhìn thấy. Trái tim cậu ta nhảy thót lên tận cổ họng. Nữ quỷ đang ở ngay cạnh cậu ta. Cái bóng đen mờ ảo đang từ từ trườn tới kia, dường như mỗi lần nhích thêm một tấc, nỗi sợ hãi tột cùng lại bao trùm lấy tâm trí cậu ta thêm một phần.
Nhưng cậu ta không dám dừng lại. Nếu không nhanh chóng tìm ra thi thể nữ quỷ, hôm nay bọn họ chắc chắn chỉ có con đường chết.
Nữ quỷ hiện hình tuyệt đối không phải là điềm báo gì tốt đẹp, chứng tỏ ả đang muốn một mất một còn với bọn họ.
Hạ Quân Ngạn vung thanh kiếm gỗ đẫm máu lao tới, ngờ đâu nữ quỷ nén nhịn nỗi đau rát buốt từ hồn phách bị thiêu đốt, giơ tay túm chặt lấy thanh kiếm gỗ, tay còn lại thò thẳng vuốt nhọn đâm xuyên về phía ngực trái của cậu ta.
Áo trước ngực phút chốc bị nữ quỷ xé toạc. Ngay khoảnh khắc móng vuốt của ả sắp sửa đâm ngập vào da thịt cậu ta thì một tia sáng vụt qua, một chuỗi niệm châu xé gió lao vụt tới.
Hạ Quân Ngạn bị âm khí hất văng ra, cả người ngã nhào xuống đất đau đến mức tái nhợt cả mặt, nhưng cậu ta lại trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm: Cứu viện tới rồi.
Trên chuỗi niệm châu có khắc phù văn, ngày thường lại luôn được hương khói cầu nguyện trước bài vị Tổ sư gia. Một pháp khí thấm đẫm mùi nhang khói và linh lực cường đại như vậy, đương nhiên không phải là thứ mà giống quỷ quái bình thường có thể chạm vào.
Nữ quỷ bị niệm châu bắn bật ra, rít lên một tiếng thảm thiết. Thấy lại lòi thêm một gã đạo sĩ nữa chui vào, sự căm phẫn trong lòng ả lại càng thêm chồng chất. Dưới sự thúc đẩy của quỷ khí ngùn ngụt, mọi đồ vật trong hầm bị âm phong cuốn thốc lên ném sầm sập về phía người mới tới.
Quý Nam Tinh hất tay một cái, chuỗi niệm châu vừa bay ra đã ngoan ngoãn trở về tay cậu. Dù bị một luồng âm lực cực kỳ cuồng bạo bao vây, Quý Nam Tinh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên không chút hốt hoảng, khẽ rung lắc chiếc chuông vàng đính trên niệm châu.
Từng luồng linh quang mang theo khí thế rúng động tỏa ra từ chiếc chuông vàng chói lọi, thắp sáng rực rỡ toàn bộ căn hầm kín mít này.
Giữa những đợt kim quang rực rỡ, Quý Nam Tinh khẽ hạ hàng mi, giọng trầm ngâm niệm chú. Lòng bàn tay vừa lật, một lá bùa vàng xé toạc luồng âm phong đang cuộn xoáy, đâm xuyên qua khoảng không trung và dán thẳng lên thân ảnh ả nữ quỷ.
Tiếng la hét kinh hoàng của Giả Thu Ngộ đã tắt lịm từ lúc nào không hay. Lúc này, thứ vang vọng trong tầng hầm là tiếng kêu gào thê thảm của ả nữ quỷ.
Lục Nhất Trác và Giả Thu Ngộ cuống cuồng bò dậy núp ra sau lưng Hạ Quân Ngạn. Cú ngã văng đi ban nãy cũng khiến Hạ Quân Ngạn xây xẩm mặt mày, giờ ngồi bệt trên mặt đất thấy chỗ nào trên người cũng đau điếng.
Nhưng cậu ta cũng không quên mách tội: “Chúng tôi đã nhẹ nhàng thương lượng với ả, cống phẩm, tiền vàng các loại, hận một nỗi không thể dùng nghi thức tế thần ra mà chuộc tội bồi thường, còn hứa hẹn hễ ra ngoài được sẽ lập tức gọi người đến phá hủy chỗ này để chôn cất tử tế thi thể của ả cho mồ yên mả đẹp. Tiếc là thương lượng không thành, ả cứ nhất quyết đòi động tay động chân cơ.”
Giọng điệu Quý Nam Tinh vô cùng lạnh nhạt: “Thương lượng không thành thì không cần thương lượng nữa.”
Nói xong, hai lá bùa trên tay lại bay vút đi. Đầu ngón tay miết nhẹ lên những nét phù văn của chuỗi niệm châu, một trận pháp Khóa Hồn nã thẳng vào người nữ quỷ.