Đến nội dung chính

Chương 26: Lời cầu cứu nửa đêm

admin 930 Chữ Cài Đặt

Mái tóc dài buộc túm đơn giản, để tóc mái không rủ xuống che mắt, Phương Lê còn cài thêm một chiếc băng đô hình ếch mắt to, khiến khí chất vốn hơi sắc sảo thường ngày của cô trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Thấy Tiêu Dã trút cả đĩa thịt vào nồi, Phương Lê nhắc nhở: “Nấu lâu coi chừng thịt bị dai đấy.”

Tiêu Dã lấy đũa khuấy cho thịt tơi ra: “Chị yên tâm, chúng nó không sống được đến lúc bị dai đâu.”

Phương Lê lấy bát không tự đi pha nước chấm. Tiêu Dã ngồi bên cạnh đợi thịt chín, nhìn Phương Lê hỏi: “Chị dâu, bệnh tim có phải là bệnh rất nghiêm trọng không?”

Phương Lê lắc đầu: “Không thể chỉ dùng tên bệnh để đánh giá là có nghiêm trọng hay không được. Cảm cúm cũng có thể chết người mà. Cụ thể phải xem chẩn đoán thế nào. Dù là bệnh tim nhưng với kỹ thuật y tế hiện nay, bệnh nhẹ thì tiểu phẫu, bệnh nặng thì đại phẫu, cho dù nghiêm trọng đến mức phải thay tim thì tỷ lệ chữa khỏi cũng rất cao. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
Tiêu Dã chọc chọc miếng thịt bò mỡ đã nhúng chín trong bát: “Bạn cùng bàn mới của em bị bệnh tim. Trước giờ em chưa tiếp xúc với kiểu người như vậy, không biết nên đối xử với cậu ấy thế nào.”

Anh lớn lên ở trong quân đội từ nhỏ, chưa cai sữa đã theo ông nội lê la khắp doanh trại. Có thể tưởng tượng được từ bé đến lớn anh toàn tiếp xúc với những hạng người nào.

Những người như Quý Nam Tinh, đối với anh mà nói là một kiểu hoàn toàn xa lạ. Hôm nay đột nhiên biết được tình trạng của cậu, cảm giác hệt như cái ngày anh đỡ lấy cậu lúc cậu ngất xỉu vậy, trong chốc lát chẳng biết phải làm sao.

Phương Lê thấy vẻ mặt muộn phiền của anh, bèn đề nghị: “Chị không rõ tình trạng cụ thể của bạn học em ra sao, vấn đề về tim mạch có nghiêm trọng hay không. Nhưng nếu em thực sự lo lắng không biết cách sống chung thì chị có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, xem có đổi chỗ cho em được không.”
Cạch một tiếng, Tiêu Dã đặt mạnh bát xuống bàn, vội vàng từ chối: “Em có nói là muốn đổi chỗ đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, xem có cần chú ý đặc biệt gì không. Với lại, em mới biết cậu ấy bị bệnh tim hôm nay mà ngày mai đã đòi đổi chỗ, thế chẳng phải là bắt nạt người ta à. Cậu ấy đâu có làm gì em, ai lại đi ức hiếp người ta thế. Hơn nữa, bị bệnh đâu phải lỗi của cậu ấy. Nếu em mà đổi chỗ thì trong lòng cậu ấy sẽ tủi thân đến mức nào chứ.”

Đàn ông con trai, ai lại làm mấy trò đó!

Phương Lê bật cười: “Không đổi thì không đổi, chị chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, em đã vội lo người ta tủi thân rồi cơ đấy.”

Tiêu Dã vội vàng nhét một miếng thịt to vào miệng, nhai phồng cả má, im bặt không nói năng gì nữa.

Mãi cho đến khi ăn xong, thấy Phương Lê chuẩn bị về phòng, Tiêu Dã lúc này mới cất lời: “Chị dâu, chuyện là… chỗ chị có tài liệu nào về bệnh tim không? Nếu có thì cho em xin một bản nhé, kiểu như gặp trường hợp khẩn cấp thì phải xử lý thế nào ấy.”
Phương Lê dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá anh một lúc. Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà, cứ tiếp xúc giao tiếp bình thường là được rồi. Dù có xảy ra chuyện gì thật thì cũng là ở trên trường, chắc còn chưa đến lượt anh phải ra tay cấp cứu, có cần thiết phải đặc biệt tìm cô xin tài liệu xem mấy thứ này không?

Nhưng Phương Lê vẫn gật đầu đồng ý. Một bản tài liệu thôi, cũng chẳng phải chuyện gì rắc rối. Có điều cái cậu bạn cùng bàn này, tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã khiến cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc rồi.

Trong lúc Tiêu Dã lấy được tài liệu đang chong đèn đọc đêm thì Quý Nam Tinh vừa mới tắm xong. Cậu đang nâng hương nến chuẩn bị làm công phu cúng bái Tổ sư gia hôm nay, thì từ ngoài cửa sổ bỗng bay vào một con hạc bùa ngưng tụ từ âm khí.

Quý Nam Tinh vừa vươn tay ra, con hạc bùa liền tan biến ngay trong lòng bàn tay cậu, hóa thành ba chữ cái “SOS”. Ba chữ này tồn tại khoảng một giây rồi luồng âm khí kia tan biến hoàn toàn, chỉ còn trơ lại một góc giấy vàng đã qua sử dụng to cỡ ngón tay cái.

…

Tại một tầng hầm có tường bao kín bốn phía, mạng nhện giăng đầy. Dưới sàn ngổn ngang những mảnh vỡ đồ nội thất chẳng biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm. Trên bức tường kín mít vẫn còn lờ mờ nhìn thấy vài mảnh bùa rách nát, nét chu sa bên trên đã phai màu từ lâu, lúc này đang bị âm phong thổi bay phấp phới vang lên những tiếng xào xạc.