Đến nội dung chính

Chương 24

admin 879 Chữ Cài Đặt

Chưa đợi Quý Nam Tinh mở miệng, Tiêu Dã đã chen vào: “Ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết cũng không miễn cưỡng.”

Nói xong lại sợ Quý Nam Tinh tiếc rẻ đồ ăn, anh bồi thêm một câu: “Lần sau tớ lấy ít đi một chút.”

Trọng điểm mà Trần Thập Nhất và Trương Nguyên đồng thời nắm bắt được chính là hai chữ “lần sau”. Đặc biệt là Trương Nguyên, cậu ta vừa cúi đầu lua cơm, vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Quý Nam Tinh đáp: “Ăn hết mà.”

Sức ăn của Quý Nam Tinh không hề nhỏ, vốn dĩ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, năng lượng tiêu hao hằng ngày lại nhiều. Thế nên tuy nhìn cậu gầy gò nhưng tuyệt đối không phải kiểu ăn như mèo hửi.

Đợi đến khi Quý Nam Tinh chén sạch suất cơm ứ hự kia, một tay cầm nốt cái đùi gà gặm ngon lành, ba người còn lại gần như há hốc mồm kinh ngạc.
Cũng không trách họ kinh ngạc, bởi Quý Nam Tinh trời sinh sở hữu một gương mặt trông như tiên tử hút gió nằm sương, uống sương sớm ăn cánh hoa, mà lại là cái kiểu ăn hai cánh hoa đã no ứ hự cơ.

Trần Thập Nhất khép cái cằm suýt rớt xuống của mình lại, liếc mắt nhìn bụng Quý Nam Tinh: “Cậu ăn bao nhiêu đồ ăn, nó trôi đi đâu hết rồi?”

Ăn nhiều như thế mà sao lại gầy nhom vậy?

Quý Nam Tinh mỉm cười: “Bẩm sinh rồi, ăn nhiều mấy cũng không béo lên được.”

Tiêu Dã cũng đang có chút bàng hoàng, thuận miệng hùa theo: “Thế là tốt.”

Ăn được là phúc. Anh còn tưởng Quý Nam Tinh vì sức khỏe kém, ăn uống kém nên mới gầy như vậy. Bẩm sinh ăn mãi không béo, dẫu sao vẫn tốt hơn là chán ăn, ăn ít.

Trương Nguyên đặt đũa xuống lau miệng. Ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Dã rồi dừng lại trên người Quý Nam Tinh: “Thế sức khỏe cậu chắc không sao rồi nhỉ? Lần trước tự dưng ngất xỉu làm mọi người hú vía.”
Quý Nam Tinh: “Tớ không sao rồi.”

Trần Thập Nhất bên cạnh cũng vừa đặt đũa xuống liền vội vàng tiếp lời: “Cậu ấy bị bệnh tim, bình thường trông có vẻ không sao, nhưng cũng phải chú ý cẩn thận lắm.”

Lời này của cậu ta chủ yếu là nói cho Tiêu Dã nghe. Hai người họ giờ là bạn cùng bàn, ngày thường tiếp xúc nhiều nhất. Tiêu Dã lại có vẻ như hở một tí không vừa mắt là thích động thủ, nếu biết bạn cùng bàn của mình bị bệnh tim, thì dù có thế nào chắc cũng không đến mức ra tay đánh một người bệnh đâu nhỉ.

Nghe Trần Thập Nhất nói vậy, Tiêu Dã và Trương Nguyên đều ngớ người. Mặc dù nhìn Quý Nam Tinh cũng chẳng có vẻ gì là khỏe mạnh cho cam, nhưng họ không ngờ cậu lại bị bệnh tim.

Bệnh nhân mắc bệnh tim đối với họ là một nhóm người chưa từng tiếp xúc bao giờ. Trong khái niệm của họ, căn bệnh này đồng nghĩa với yếu ớt, dễ vỡ, không được chịu kích động, ngay cả nói chuyện cũng phải nhỏ nhẹ, cẩn trọng.
Nhìn lại Quý Nam Tinh gầy gò xanh xao, quả nhiên cái dáng vẻ dẫu gầy nhưng vẫn có thể ăn no uống say, mạnh khỏe vừa nãy chỉ là ảo giác.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua. Những người khác bắt đầu đợt huấn luyện buổi chiều, trong lớp học lại chỉ còn dư lại Quý Nam Tinh và Trần Thập Nhất.

Buổi sáng Quý Nam Tinh đã làm xong bài Toán và tiếng Anh. Lúc này cậu lôi bài Vật lý và Hóa học ra, nếu tốc độ nhanh, có khi trước giờ tan học làm xong được cả bài Ngữ văn.

Ngay lúc cậu đang định tranh thủ thời gian làm bài, Trần Thập Nhất ở bên cạnh chần chừ đắn đo hồi lâu mới rụt rè lên tiếng: “Quý Nam Tinh.”

Quý Nam Tinh nghiêng đầu nhìn cậu bạn: “Sao vậy?”

Giọng Trần Thập Nhất có chút áy náy: “Xin lỗi cậu nhé. Lúc ăn cơm vừa nãy, tớ không nên nói lung tung.”

Cậu ta chưa được sự cho phép đã tùy tiện tiết lộ đời tư của người khác. Quý Nam Tinh có lẽ không muốn ai biết về bệnh tình của mình, nhưng lúc đó cậu ta chỉ nghĩ đơn giản là muốn Tiêu Dã biết, như vậy ít ra sau này Tiêu Dã sẽ không bắt nạt cậu.

Nhưng sau khi nói xong, thấy Tiêu Dã và Trương Nguyên đều rơi vào trầm mặc, Trần Thập Nhất liền hối hận. Cảm giác bị người khác biết mình mang bệnh rồi dần dần xa lánh, cậu ta hiểu quá rõ. Hành động tự cho là đúng của mình, quả thực không nên chút nào.

Quý Nam Tinh bỏ bút xuống, hỏi cậu ta: “Cậu rất để ý đến việc bị người khác xa lánh sao?”

Đầu ngón tay Trần Thập Nhất khẽ co rúm lại. Sao có thể không để ý chứ? Bởi từ bé đến lớn, cậu ta luôn là kẻ bị người ta bỏ rơi, xa lánh.