Hà Sơ đứng trước gương đồng, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ lên má mình một cái. Cảm giác đau nhói truyền tới khiến cô khẽ xuýt xoa, nhưng cũng đồng thời dập tắt tia hy vọng cuối cùng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ba ngày.
Đã ba ngày kể từ khi cô xuyên vào thân xác Kiều Nhu.
Ba ngày ấy, cô gần như đóng cửa không bước ra khỏi viện nửa bước, ngày nào cũng lấy lý do thân thể chưa khỏe để từ chối gặp khách. Vốn tưởng chỉ cần an phận thêm vài hôm, tránh được nữ chính, tránh được nam chính, đợi cốt truyện trôi qua một đoạn rồi tính tiếp. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, nữ chính lại chủ động xuất hiện ngay trước cửa phủ.
“Đúng là số khổ…” Hà Sơ chống hai tay lên bàn, buồn bực thở dài. “Người ta xuyên sách thì có hệ thống nghịch thiên, vừa xuyên đã tặng võ công tuyệt thế, không thì cũng có bàn tay vàng mở hack. Còn mình thì sao? Ngoài cái nhiệm vụ giữ mạng với mấy điểm diễn sâu chẳng biết dùng để làm gì thì chẳng có gì hết.”
Tiếng hệ thống rất đúng lúc vang lên trong đầu.
[Điểm diễn sâu có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng hệ thống khi ký chủ đạt đủ điều kiện.]
Hà Sơ chớp mắt, hai mắt lập tức sáng lên.
“Còn có cửa hàng à? Sao trước giờ không nói?”
[Điểm hiện tại chưa đủ mở khóa.]
“…”
Niềm vui vừa lóe lên chưa đầy một giây đã bị dập tắt.
Hà Sơ bĩu môi, lẩm bẩm: “Thế thì nói làm gì cho tôi mừng hụt một phen.”
Hệ thống không đáp nữa, giống như chưa từng lên tiếng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
“Tiểu thư.” Là giọng của Lục Nhi.
“Vào đi.”
Cánh cửa gỗ được đẩy ra. Lục Nhi bưng một chậu nước ấm bước vào, trên gương mặt thanh tú vẫn còn lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tiểu thư, phu nhân sai nô tỳ đến hầu hạ người thay y phục. Khách đã tới đông đủ rồi.”
Hà Sơ nghe đến hai chữ “đông đủ”, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Có… Có những ai?”
Lục Nhi vừa lấy bộ váy màu xanh nhạt từ trong tủ ra vừa cười đáp: “Chỉ là vài vị phu nhân thân thiết với phủ ta và vị Lạc cô nương mà phu nhân đưa về thôi ạ.”
Nghe đến ba chữ “Lạc cô nương”, khóe miệng Hà Sơ khẽ giật.
Quả nhiên, tránh kiểu gì cũng không tránh được.
Cô ngoan ngoãn giơ hai tay để Lục Nhi thay y phục, trong đầu lại không ngừng lục lọi ký ức về đoạn cốt truyện này.
Nếu cô nhớ không nhầm thì sau khi được Kiều phu nhân đưa về phủ tạm ở, Lạc Nhi sẽ chính thức gặp Kiều Nhu. Nguyên chủ nhìn thấy đối phương xinh đẹp hơn mình liền sinh lòng đố kỵ, nói toàn những lời cay nghiệt. Tuy hôm ấy chưa xảy ra chuyện lớn, nhưng cũng đủ để Lạc Nhi ghi nhớ mãi về vị tiểu thư tính tình kiêu ngạo này.
Sau đó… Nam chính biết chuyện, thiện cảm giảm không phanh. Lại thêm một bước tiến gần đến kết cục bị hợp lực xử lý. Nghĩ đến đây, Hà Sơ chỉ muốn ôm đầu.
“Không được.”
“Cái gì không được ạ?” Lục Nhi ngẩng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.
Hà Sơ giật mình, vội vàng cười trừ: “Không có gì. Ta chỉ đang tự nhắc mình hôm nay phải… Dịu dàng một chút.”
Lục Nhi nghe vậy thì ngây người. Nếu là trước kia, chỉ cần nghe nói trong phủ xuất hiện một cô nương lạ mặt, tiểu thư đã làm ầm lên rồi. Hôm nay chẳng những không tức giận, lại còn tự nhắc mình phải dịu dàng?
Nàng nhìn Hà Sơ thêm vài lần, trong lòng càng lúc càng thấy lạ.
Tiểu thư nhà nàng thật sự thay đổi rồi. Ít nhất… Không còn khiến người khác phải nơm nớp lo sợ như trước nữa.
…
Đại sảnh phủ Kiều hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường.
Mấy vị phu nhân ngồi trò chuyện với Kiều phu nhân, tiếng cười nói hòa cùng mùi trà thơm thoang thoảng khiến bầu không khí trở nên vô cùng hòa nhã.
Kiều tướng quân vẫn ngồi ở ghế chủ vị, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, dáng vẻ uy nghiêm khiến cả đại sảnh đều vô thức giữ ý tứ.
Hà Sơ vừa bước qua ngưỡng cửa đã cảm nhận được hàng chục ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình, khiến cô hơi cứng người.
Làm sinh viên mấy năm, đây là lần đầu tiên cô bị nhiều người nhìn như vậy.
Kiều phu nhân nhìn thấy con gái thì mỉm cười vẫy tay.
“Nhu Nhi, lại đây.”
Hà Sơ hít một hơi thật sâu rồi bước tới, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Vừa đến gần, cô đã nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Kiều phu nhân.
Thiếu nữ mặc váy lụa màu trắng ngà, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản. Hai bàn tay nàng khẽ đan vào nhau, sống lưng thẳng nhưng bờ vai lại có chút cứng nhắc, đủ để nhìn ra sự căng thẳng khi đứng trước nhiều người xa lạ.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Hà Sơ, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau và trong khoảnh khắc ấy, Hà Sơ chỉ có một suy nghĩ: Không hổ là nữ chính… Quả thật rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp sắc sảo khiến người ta choáng ngợp, mà là nét thanh tú, dịu dàng, càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt trong trẻo như phủ một tầng nước mỏng, lúc nhìn người luôn mang theo vẻ dè dặt và lễ phép.
Thảo nào cả dàn nam chính đều lần lượt rung động. Nếu đổi lại là cô… À thôi, cô chỉ muốn sống.
Kiều phu nhân mỉm cười giới thiệu: “Nhu Nhi, đây là Lạc cô nương. Cha mẹ con bé đều đã qua đời, trên đường tới kinh thành lại gặp chuyện nên ta đưa về phủ ở tạm một thời gian. Sau này nếu có gì, con nhớ giúp đỡ con bé.”
Lạc Nhi lập tức khom người hành lễ, giọng nói rất khẽ: “Lạc Nhi bái kiến Kiều tiểu thư.”
Đại sảnh bỗng yên tĩnh lạ thường.
Mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh đều lặng lẽ quan sát. Ai cũng biết Kiều Nhu từ trước đến nay tính tình kiêu căng, thích tranh hơn thua. Một cô nương xa lạ được Kiều phu nhân đích thân đưa về phủ, ít nhiều cũng sẽ khiến nàng không vui.
Ngay cả Lạc Nhi cũng hơi siết chặt hai bàn tay trong tay áo, thấp thỏm chờ phản ứng của đối phương.
Chỉ có Hà Sơ là đang liều mạng nhớ lại kế hoạch mình đã viết từ hôm qua.
Không gây chuyện… Không kiếm chuyện… Không nhìn nữ chính quá lâu… Không thay đổi cốt truyện theo hướng xấu.
Cô khẽ hắng giọng, nở một nụ cười có phần gượng gạo nhưng vẫn đủ lễ phép.
“Lạc cô nương không cần khách sáo. Đã là khách của phủ Kiều thì cứ yên tâm ở lại, nếu có gì không quen… Cứ nói với quản gia hoặc Lục Nhi là được.”
Lời vừa dứt, cả đại sảnh đều rơi vào im lặng.
Kiều phu nhân hơi sững người. Ngay cả Kiều tướng quân cũng ngẩng đầu nhìn con gái thêm một lần.
Bọn nha hoàn đứng phía sau âm thầm nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Đó… Thật sự là lời Kiều tiểu thư nói sao?”
Hà Sơ bị mọi người nhìn đến mất tự nhiên, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, tự lẩm bẩm: “Không phải chứ? Chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi?”
Đúng lúc ấy, âm thanh quen thuộc của hệ thống khẽ vang lên:
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn đầu tiên. Cốt truyện không phát sinh thay đổi bất lợi.]
Hà Sơ lặng lẽ thở phào. May quá, ít nhất… Bước đầu tiên xem như đã vượt qua.