Đến nội dung chính

Chương 4: Điều Chỉnh Chiến Lược

admin 913 Chữ Cài Đặt

Hà Sơ ngồi trên chiếc ghế bành thêu hoa trong viện của Kiều Nhu, tay chống cằm, mặt mày ủ ê như gà mắc mưa. Mới xuyên vào chưa đầy ba ngày, cô đã phải sống cuộc đời như đi trên dây thừng, gió thổi một cái là lăn đùng ra bãi tha ma.

Từ sau lần “Gặp gỡ” hoàng tử Điện hạ, Hà Sơ đã vội vàng khóa kín cửa viện, lấy lý do “Dưỡng bệnh” để trốn tránh mọi tình huống có thể dẫn đến tử vong ngoài ý muốn. Dù gì cô cũng là người hiện đại, sống theo nguyên tắc: Giữ mạng là trên hết.

Ngồi thêm một lúc, cô lôi từ dưới gối ra một tờ giấy đã ghi chi chít tên nhân vật: từ hoàng tử mặt lạnh, vương gia giảo hoạt, cho tới thiếu tướng văn nhã và cả một tên sát thủ giả danh hộ vệ.

“Mấy tên này đều là nam chính… Mỗi người một vẻ nhưng đều có chung một sở thích là ghét nữ phụ.” Cô rùng mình: “Mà mình hiện tại lại chính là nữ phụ độc ác. Càng nghĩ càng thấy thốn.”
Tay cầm bút, cô gạch dưới cái tên “Lạc Nhi” bằng mực đỏ. Nữ chính – Linh vật, trung tâm của mọi rắc rối, nguyên nhân chính khiến Kiều Nhu đời trước bị lôi ra xử tử như trong phim truyền hình dài tập.

“Tránh xa nữ chính là nguyên tắc sống còn.” Hà Sơ gật gù với chính mình: “Không động vào, không đụng chạm, không nhìn lâu quá ba giây. Nếu gặp thì quay đầu là chạy.”

[Bíp. Hệ thống phát hiện ký chủ đang có dấu hiệu tỉnh táo hiếm thấy! Khen thưởng 5 điểm lý trí.]

“Ồ, hệ thống biết khen rồi cơ à?” Hà Sơ nhếch môi: “Thế lần này có mở thêm gì không? Hay định để tôi tự bơi giữa đống drama?”

[Ký chủ đủ điểm kích hoạt kho nhiệm vụ phụ: Đã mở.]

Ngay sau âm thanh máy móc lạnh lẽo ấy, một bảng sáng hiện lên trước mặt cô. Trong bảng có hàng loạt nhiệm vụ nhỏ như.

Cứu giúp người gặp nạn.
Học một kỹ năng mới.

Tránh né xung đột thành công.

Làm người khác cảm động thật sự (Không diễn).

Hà Sơ nhíu mày: “Khó ghê! Cái cuối cùng chắc để sau. Giờ chọn cái đầu tiên vậy.”

Không lâu sau, khi đi dạo quanh sân sau, cô bắt gặp một nha hoàn đang bị mấy kẻ khác xúm lại bắt nạt. Một người đẩy, một người giật tóc, miệng không ngớt mắng chửi.

“Đồ tiện nhân! Ngươi làm đổ nước lên váy tiểu thư, muốn chết à?”

“Thứ không cha không mẹ như ngươi đúng là vô dụng!”

Hà Sơ vốn định làm lơ, nhưng hệ thống trong đầu kêu “Ting” một tiếng.

[Nhiệm vụ phụ xuất hiện: Giúp đỡ người bị hại. Hoàn thành nhận được 10 điểm diễn xuất và vật phẩm ngẫu nhiên.]

Cô đảo mắt, rồi bước tới, giọng điệu lạnh nhạt: “Mấy người đang làm gì vậy?”

Mấy nha hoàn thấy Kiều tiểu thư xuất hiện thì lập tức dừng tay, khom người: “Tiểu thư, nô tì chỉ đang dạy dỗ kẻ không biết điều thôi ạ.”
Cô liếc qua cô gái bị đánh, mái tóc rối bời, mặt có vết đỏ, mắt ngân ngấn lệ. Trái tim hơi nhói một cái. Không rõ vì đau lòng hay vì điểm số.

“Ta thấy hôm nay không cần dạy nữa. Kéo người về đi. Phạt mỗi người ba ngày quét nhà chính.” Hà Sơ phất tay, lạnh nhạt quay đi.

Mấy kẻ bắt nạt tiu nghỉu rút lui. Cô gái còn lại lắp bắp gọi: “Tiểu… Tiểu thư…”

“Im.” Hà Sơ quay lại nhìn cô bé, thở dài: “Ngươi tên gì?”

“Nô tì… Là Nha Nhi…”

“Từ giờ theo ta.” Cô nói đơn giản, rồi rời đi như chẳng có gì quan trọng.

[Bíp. Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Nhận được 10 điểm diễn xuất và vật phẩm “Lọ thuốc chữa thương nhỏ.” Có thể dùng hoặc tặng cho người khác.]

“Ồ? Có quà thật.” Hà Sơ cầm lọ thuốc ra, màu xanh lục nhạt, thơm dịu, giống dầu gió nhưng sang chảnh hơn.

Quay lại phòng, cô ngồi xuống bàn, bắt đầu lên kế hoạch dài hơi.

Tuyệt đối không chủ động tiếp cận các nam chính.

Gặp nữ chính thì lập tức né tránh.

Tạo thiện cảm từ từ với người hầu, người bên dưới.

Cày điểm diễn xuất: Đổi lấy kỹ năng sinh tồn.

Cô vừa viết vừa thì thầm: “Nếu đây là game thì chắc tôi đang ở level 1, HP thấp, không có vũ khí, lại còn bị săn đuổi bởi dàn boss cấp cao.”

[Bíp. Hệ thống xác nhận. Boss cấp cao sắp tiếp cận.]

Hà Sơ cứng đờ: “Lại ai nữa đây?”

Tiếng gọi nhẹ vang lên từ ngoài cửa. Một nha hoàn vội vã chạy vào báo: “Tiểu thư, có một tiểu cô nương họ Lạc được phu nhân dẫn về phủ. Hôm nay sẽ chính thức ra mắt các tiểu thư trong phủ.”

Cô suýt ném luôn tách trà xuống đất: “Lạc? Họ Lạc? Có phải tên là… Lạc Nhi không?”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Ngay lập tức, trong đầu Hà Sơ vang lên tiếng hệ thống [Thông báo: Nữ chính Lạc Nhi sắp xuất hiện. Chuẩn bị tình huống đối mặt.]

Cô nhảy dựng lên, mặt tái mét: “Không! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần! Không cho tôi thời gian luyện cấp à?”

[Bắt đầu chuyển cảnh bắt buộc. Không thể né tránh.]

“Mẹ nó…” Cô gầm nhẹ, ôm đầu: “Đúng là số khổ mà!”