Đến nội dung chính

Chương 15

admin 915 Chữ Cài Đặt

Vừa ngồi dậy khỏi giường, Quý Nam Tinh đã thấy sư huynh của mình ngồi ở quầy bar với dáng vẻ tao nhã đang cắt sườn cừu. Bên cạnh còn đặt một ly vang đỏ, trông hưởng thụ vô cùng.

Quý Nam Tinh vò vò mái tóc, lật chăn rời giường. Cậu lảo đảo đi vào bếp, thấy trong hộp giữ nhiệt quả nhiên còn để lại một đĩa sườn cừu nhỏ, lại lấy thêm một lon coca lạnh từ trong tủ lạnh, một tay bưng đĩa đi đến ngồi xuống ghế quầy bar.

Quý Nguyên Đình liếc nhìn cậu một cái: “Em ngủ say thật đấy, bế từ trường về đến nhà mà vẫn không tỉnh. Nhịn thêm nửa ngày cũng không nổi à? Suýt chút nữa dọa thầy chủ nhiệm của em sợ chết khiếp.”

Quý Nam Tinh vừa gặm sườn cừu uống coca vừa hỏi: “Âm khí trên người thầy chủ nhiệm của em là chuyện gì vậy ạ?”

Quý Nguyên Đình: “Không biết, không cảm nhận được ác ý. Em ở gần người ta, muốn biết thế nào thì tự mình điều tra chẳng phải tiện hơn sao.”
Quý Nam Tinh gắp một bông súp lơ luộc, quệt chút nước sốt của sườn cừu rồi bỏ vào miệng: “Lớp em còn có một nam sinh. Lúc em chạm vào cậu ta, âm khí trong cơ thể em đã bị xua tan một chút.”

Tiếc là luồng âm khí này của cậu là sinh ra đã có, không phải xua tan đi một chút là sẽ bớt đi một chút, cùng lắm chỉ duy trì được một thời gian, sau đó âm khí lại chầm chậm sinh sôi trở lại.

Quý Nguyên Đình vẫn chưa gặp qua bạn học của cậu, nghe vậy liền nói: “Mệnh cực dương à?”

Quý Nam Tinh lắc đầu: “Còn lợi hại hơn cả mệnh cực dương. Em nghi ngờ trên người cậu ta có đeo món pháp khí đặc biệt nào đó.”

Đã có mệnh cực âm thì tự nhiên cũng có mệnh cực dương. Người mang mệnh cực âm vận số thấp, rất dễ bị hồn lìa khỏi xác, mệnh hồn không vững. Sơ sẩy một chút là sẽ đụng phải ma quỷ, nếu không có chút năng lực tự vệ thì phần lớn đều có kết cục chết bất đắc kỳ tử.
Mệnh cực dương thì ngược lại. Trên người hỏa khí mạnh, dương khí nặng, ma quỷ thần linh không thể xâm phạm. Mệnh số tốt xấu khó nói chắc, nhưng kiểu người này phần lớn đều vô cùng khỏe mạnh, cả đời cũng chẳng bao giờ gặp ma.

Không phải Quý Nam Tinh chưa từng tiếp xúc với người có mệnh cực dương, nhưng tiếp xúc với bọn họ cùng lắm là không phải lo lắng chuyện đụng chạm nhiều sẽ làm tiêu hao dương khí của họ, dẫn đến việc họ gặp xui xẻo hay sinh bệnh mà thôi.

Nhưng chưa từng có một ai có thể trực tiếp thông qua sự tiếp xúc chân tay đơn thuần mà lại quay ngược lại tiêu hao được âm khí trong cơ thể cậu.

Quý Nguyên Đình trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh chưa từng nghe nói có loại pháp khí như vậy.”

Nếu có thì anh ta và sư phụ đã sớm tìm trăm phương ngàn kế để kiếm về cho tiểu sư đệ rồi. Dù tiểu sư đệ đã quen với việc sống chung với âm khí, nhưng chung quy vẫn là người sống, có ai lại bằng lòng ngày ngày phải chịu đựng cái lạnh lẽo âm u mà dẫu có là ánh nắng chói chang của những ngày hè oi bức nhất cũng chẳng thể xua tan nổi chứ.
Đến sư huynh cũng không biết, Quý Nam Tinh liền không hỏi thêm nữa. Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, sau này thiếu gì cơ hội chạm mặt, kiểu gì rồi cũng điều tra rõ nguyên nhân thôi.

Quý Nguyên Đình ăn xong bữa tối, đặt đĩa sang một bên rồi cầm điện thoại chuyển cho sư đệ một khoản tiền: “Ngày mai anh bay sang Milan để chuẩn bị cho một show diễn. Nhanh thì hai tháng, chậm nhất là không đến ba tháng sẽ về. Em ở nhà thành thật đi học cho anh, học sinh cấp ba thì nên có dáng vẻ của học sinh cấp ba, đừng có tùy tiện nhận nhiệm vụ trên Mạng Nhân Gian đấy.”

Quý Nam Tinh “ồ” một tiếng.

Nhiệm vụ tâm linh trên Mạng Nhân Gian là do chính phủ ban hành, hoàn thành xong sẽ có thưởng tiền. Quý Nam Tinh nhận việc trên đó không đơn thuần chỉ vì kiếm tiền, mà chủ yếu là do sư phụ đi vắng, kì nghỉ hè dài đằng đẵng ròng rã hai tháng trời chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi bắt ma giết thời gian.

Giờ đã tựu trường rồi, tất nhiên học hành vẫn phải là ưu tiên số một.

Nghề chính của cậu là học sinh, còn nghề chính của sư huynh là nhà thiết kế thời trang – giám đốc của một thương hiệu thời trang vô cùng nổi tiếng. Anh ta là một người cực kỳ bận rộn, thường xuyên phải bay đi bay lại khắp nơi. Giống hệt như sư phụ cậu vậy, hễ bận lên là có khi mấy tháng trời chẳng thấy mặt mũi đâu.