Đến nội dung chính

Chương 5

admin 564 Chữ Cài Đặt

Lúc Quý Nam Tinh nhận nhiệm vụ này thì nó mới chỉ nằm ở cấp độ C. Nào ngờ chỉ trong vỏn vẹn vài ngày thôi mà đã thăng lên cấp A rồi. Cũng may là mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.

Mở mục nhiệm vụ đang tiến hành, Quý Nam Tinh bấm vào nút “Kết án”, trang web nhanh chóng chuyển hướng đến phần điền thông tin chi tiết.

Nghĩ đến nữ quỷ kia, ngón tay đang gõ thông tin của Quý Nam Tinh khựng lại hồi lâu. Mất một lúc sau cậu mới gõ ra tên của ả.

[Hồ Tiểu Điệp, nữ, hai mươi tám tuổi, người thành phố Bảo Lập, độc thân chưa kết hôn.]

Cả cuộc đời của Hồ Tiểu Điệp là một chuỗi những bất hạnh.

Hơn hai mươi năm trước, thị trấn nhỏ nơi ả chào đời vẫn còn rất nghèo nàn, nhiều nơi thậm chí chỉ có đường mòn, xe cộ chưa thể lưu thông.

Đêm hôm đó, mẹ ả chưa đến ngày dự sinh đã vỡ ối. Bố ả vội vàng đạp xe ba gác đưa vợ đến bệnh viện. Do thai nhi bị dây rốn quấn cổ vô cùng nguy cấp nên ca sinh thường buộc phải chuyển sang sinh mổ. Vì không mang đủ tiền mà ông phải vội vã chạy về nhà lấy thêm.
Lần quay về đó đã khiến Hồ Tiểu Điệp mãi mãi không còn bố nữa.

Lúc trời hửng sáng, người ta phát hiện bố Hồ Tiểu Điệp nằm giữa bờ ruộng, bên cạnh là chiếc xe ba gác bị đâm đến biến dạng và thi thể đã cứng đờ. Trên con đường mòn xập xệ chẳng hề có lấy một chiếc camera giám sát nào và tên tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn biệt tăm.

Vừa lọt lòng đã mồ côi bố, ở một vùng quê vẫn còn lề thói khép kín như vậy thì sự tồn tại của Hồ Tiểu Điệp đồng nghĩa với xui xẻo, là “mạng cứng khắc người thân”. Ngay cả mẹ ruột cũng khó lòng chấp nhận nổi ả.

Mặc dù không nhẫn tâm vứt bỏ, nhưng mẹ Hồ Tiểu Điệp hầu như chẳng ngó ngàng gì đến cô con gái này. Bà chưa từng tự tay đút cho ả ăn, chưa từng bế hay ẵm ả một lần.

Chính người bà nội già nua, vì xót thương cho giọt máu duy nhất của cậu con trai nên đã bữa đói bữa no mà nuôi lớn ả đến năm ba tuổi.
Hồ Tiểu Điệp ba tuổi mất đi bà nội, đành lẽo đẽo theo người mẹ tái giá đến nhà mới. Chẳng bao lâu sau, mẹ ả lại sinh thêm một đứa em gái, Hồ Tiểu Điệp nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa thãi trong căn nhà đó.

Thừa thãi đến mức chưa đầy năm tuổi đã phải học cách giặt giũ nấu nướng, thừa thãi đến mức tám tuổi vẫn chưa từng được cắp sách đến trường.

Thừa thãi đến mức gã bố dượng hở chút là đánh chửi, mẹ ruột thì dửng dưng khoanh tay đứng nhìn, đứa em gái cùng mẹ khác cha cũng học thói bắt chước, cưỡi lên lưng ả như cưỡi ngựa, sai bảo ả như người ở, cắt tóc ả, xé quần áo ả, bắt chước bố nó dùng những vật nhọn hoắt đâm ả, dùng những thứ nóng rẫy dí vào người ả.