Đến nội dung chính

Chương 1

admin 515 Chữ Cài Đặt

“Lũ đạo sĩ thối tha các người! Thiện ác không phân biệt, đúng sai cũng không thèm để ý! Lúc sống đã chẳng cho tao một chút công bằng, chết rồi mà tụi mày vẫn còn muốn đuổi cùng giết tận!”

“Ngoài miệng thì nói là bảo vệ thiên đạo chính nghĩa, nhưng những việc tụi mày làm có khác gì đám cặn bã táng tận lương tâm kia đâu!”

Bên trong một tòa nhà xây dở bị bỏ hoang, những cơn gió âm lạnh lẽo đang cuộn xoáy rít gào. Bất kể là người hay quỷ, mỗi khi bị đuôi gió quét qua đều cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy.

Quỷ khí nhuộm đỏ thẫm bộ váy áo của nữ quỷ. Tứ chi ả bị những lá bùa vàng chữ đỏ trói chặt giữa không trung, nét chu sa đỏ như máu trên mặt bùa tỏa ra thứ linh quang thoắt ẩn thoắt hiện.

Mỗi lần linh quang lóe lên, nữ quỷ bị vây nhốt giữa không trung lại cất tiếng kêu gào thê lương. Kèm theo đó là những lời nguyền rủa hận thù thấu xương vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang cỏ mọc um tùm.
Ở ngay phía đối diện nữ quỷ có một thanh niên tóc dài buộc đuôi ngựa đang hơi rũ mắt. Anh ta hoàn toàn phớt lờ những lời chửi rủa văng vẳng bên tai, mười ngón tay thoăn thoắt mà vững vàng bắt quyết.

Lòng bàn tay anh ta vừa lật, một tấm “Thiên Lôi Phù” chứa đựng sức mạnh sấm sét bất thình lình hiện ra.

Một luồng sét giáng xuống thắp sáng rực rỡ tòa nhà hoang đen kịt trong tích tắc, soi rõ một người một quỷ đang đứng đối diện nhau.

Động tác của thanh niên hơi khựng lại, anh ta ngước mắt nhìn về phía nữ quỷ đang bị vây nhốt trong trận pháp.

Bộ váy áo màu máu xen lẫn quỷ khí nồng nặc tung bay phấp phới. Oán khí cùng sự không cam lòng ngút trời bùng lên, khuấy động cả một vùng mây đen vần vũ đang bao trùm lấy không gian.

Nhìn lệ quỷ đã hoàn toàn hiện nguyên hình trước mắt, tia không nỡ cuối cùng trong mắt Quý Nguyên Đình cũng vụt tắt. Người có đường của người, quỷ có cõi của quỷ, đã đi sai đường thì luôn phải trả giá.
Nữ quỷ dường như biết rõ bản thân thật sự không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng kẻ thù đáng hận nhất vẫn chưa chết, mối thù lớn vẫn chưa báo làm sự căm phẫn của ả lại một lần nữa tuôn trào. Mặc kệ nỗi đau đớn tận xương tủy vì bị bùa chú trấn áp, ả dốc toàn bộ quỷ khí trên người trút hết ra ngoài.

Ả nhìn vị thiên sư tuy còn trẻ nhưng bản lĩnh đầy mình trước mắt, nở một nụ cười dữ tợn.

“Cho dù hồn xiêu phách lạc, dẫu vĩnh viễn không được vào luân hồi thì tao cũng phải nguyền rủa tụi mày, nguyền rủa tất cả tụi mày chết không tử tế!”