Mười một giờ bốn mươi ba phút sáng.
Lâm Dư An ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen.
Tin nhắn kia vẫn còn nguyên trong đầu cậu.
“Đừng tin Tạ Cảnh Thâm.”
“Người mà anh ta muốn bảo vệ… chính là người anh ta cần phải giết.”
Dư An đã đọc đi đọc lại hai câu ấy không biết bao nhiêu lần.
Đọc đến lần thứ mười, cậu vẫn không thể hiểu nổi.
Người mà Tạ Cảnh Thâm muốn bảo vệ là cậu.
Người anh cần phải giết cũng là cậu.
Rốt cuộc đây là loại câu đố quái quỷ gì?
Dư An vò tóc.
“Đúng là một ngày bình thường.”
Cậu tự nói với mình.
“Chỉ là bị truy đuổi, bị nhốt ở nhà người khác, quản lý mất tích, nhận được tin nhắn đe dọa, rồi phát hiện mình có thể liên quan đến một chuyện xảy ra mười năm trước.”
Cậu ngừng lại.
“Khoan.”
Dư An nhìn quanh căn phòng.
“Mình đang nói chuyện một mình à?”
Không có ai trả lời.
Cậu lập tức tự sửa.
“Không phải. Mình chỉ đang bình tĩnh phân tích tình hình.”
Nói xong, chính cậu cũng cảm thấy lời này chẳng có sức thuyết phục.
Dư An đứng dậy.
Cậu đi đến cửa sổ.
Bên ngoài có hai người đàn ông mặc đồ đen đứng gần cổng.
Có lẽ là vệ sĩ mà Tạ Cảnh Thâm nói.
Dư An nhìn họ vài giây.
“Trông cũng giống vệ sĩ thật.”
Cậu kéo rèm lại.
Trong lòng vẫn không yên.
Tạ Cảnh Thâm đã đi được gần hai tiếng.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi.
Không có bất kỳ thông báo nào.
Dư An vốn định gọi cho anh.
Nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình đã dừng lại.
Tại sao cậu phải gọi? Hai người mới quen nhau chưa đến một ngày.
Hơn nữa, người đàn ông kia còn đang điều tra chuyện của chính mình.
Dư An không muốn làm phiền.
Nhưng vài phút sau, điện thoại lại rung.
Dư An lập tức cầm lên.
Không phải Tạ Cảnh Thâm.
Là một số lạ.
Một tin nhắn mới.
“Đừng tìm Trần Khải.”
Dư An cau mày.
Cậu chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai xuất hiện.
“Anh ta đã phản bội cậu.”
Dư An nhìn màn hình.
Trần Khải phản bội cậu? Không thể nào. Dù hai người không quá thân, Trần Khải vẫn là người đã giúp cậu tìm được công việc.
Tối qua chính anh ta gọi cậu đi giao chiếc hộp.
Nếu muốn hại cậu, tại sao lại cảnh báo cậu? Nhưng nếu không phải anh ta, vậy tại sao anh ta mất tích?
Dư An cắn môi.
Cậu nhắn lại.
“Anh là ai?”
Không có hồi đáp.
Dư An đợi một phút.
Hai phút.
Năm phút
Màn hình vẫn im lặng.
Cậu nhắn tiếp.
“Anh muốn gì?”
Vẫn không có trả lời.
Dư An ném điện thoại xuống sofa.
“Đúng là người bí ẩn thì thích làm màu.”
Cậu vừa định đi lấy nước thì nghe tiếng động ngoài cửa.
Dư An lập tức dừng lại.
Có tiếng người nói chuyện.
Một giọng nam xa lạ.
“Đưa đồ vào.”
Dư An nhìn về phía cửa.
Một vệ sĩ bên ngoài nói gì đó.
Sau đó tiếng cửa mở.
Dư An bước ra khỏi phòng khách.
Một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng đang đứng ở cửa.
Trên tay hắn là một chiếc hộp giấy.
Dư An nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cậu.
Hai người im lặng vài giây.
Người vệ sĩ đứng cạnh lên tiếng.
“Đây là đồ của cậu.”
Dư An chỉ vào chiếc hộp.
“Đồ gì?”
“Người gửi nói là của Lâm tiên sinh.”
Dư An tiến đến.
“Cho tôi xem.”
Người giao hàng đưa hộp.
Dư An nhận lấy.
Chiếc hộp rất nhẹ.
Không có tên người gửi.
Không có thông tin người nhận.
Chỉ có một dòng chữ viết tay.
“Dành cho Lâm Dư An.”
Dư An nhìn nét chữ.
Không hiểu sao cậu cảm thấy nó quen thuộc.
Nhưng cậu không thể nhớ mình từng nhìn thấy ở đâu.
“Người gửi đâu?”
“Không biết.”
“Anh ta có nói gì không?”
“Không.”
Dư An nhìn người giao hàng.
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Người kia nhanh chóng rời đi.
Dư An đứng ở cửa.
Vệ sĩ đóng cửa.
Cậu cầm chiếc hộp trở lại phòng khách.
Một trong hai vệ sĩ nhìn cậu.
“Lâm tiên sinh, có cần chúng tôi kiểm tra không?”
Dư An lắc đầu.
“Không cần.”
“Anh Tạ dặn nếu có bất cứ thứ gì lạ…”
“Tôi biết.”
Dư An đặt hộp lên bàn.
“Nhưng tôi muốn tự xem.”
Vệ sĩ không nói nữa.
Dư An nhìn chiếc hộp.
Một cảm giác khó tả xuất hiện.
Cậu không hiểu tại sao.
Nhưng có linh cảm rằng thứ bên trong liên quan đến mình.
Dư An tìm một con dao nhỏ.
Cắt lớp băng keo.
Mở nắp.
Bên trong là một chiếc đồng hồ.
Một chiếc đồng hồ cũ.
Dây da đã bạc màu.
Mặt đồng hồ có vài vết xước.
Dư An cầm nó lên.
Tim cậu đột nhiên đập nhanh.
Không hiểu vì sao.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ rất lâu.
Một hình ảnh mơ hồ bỗng lóe lên trong đầu.
Một căn phòng.
Tiếng mưa.
Một người phụ nữ đang khóc.
Một bàn tay nhỏ nắm lấy chiếc đồng hồ.
Và một giọng nói.
“An An, đừng sợ.”
Dư An lập tức buông tay.
Chiếc đồng hồ rơi xuống bàn.
Cậu thở gấp.
Hai tay chống lên mặt bàn.
“Vừa rồi…”
Cậu nhắm mắt.
Hình ảnh biến mất.
Chỉ còn cảm giác đau âm ỉ ở thái dương.
Dư An đưa tay xoa trán.
“Đó là cái gì?”
Cậu nhìn chiếc đồng hồ.
Không thể nào.
Cậu chưa từng thấy nó.
Ít nhất, cậu nghĩ là mình chưa từng. Nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?
Dư An cầm chiếc đồng hồ lên lần nữa.
Phía sau mặt đồng hồ có một dòng chữ rất nhỏ.
“Cho An An.”
Hai chữ cuối khiến cậu sững người.
An An. Từ nhỏ, người duy nhất gọi cậu như vậy là mẹ.
Dư An đã không còn nhớ mẹ gọi mình như thế lần cuối là khi nào.
Mẹ mất khi cậu còn rất nhỏ.
Trong ký ức của Dư An, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng.
Nhưng ký ức về bà rất mờ.
Mờ đến mức đôi khi cậu không chắc những gì mình nhớ là thật hay chỉ là những mảnh ký ức được ghép lại từ lời kể của người khác.
Dư An nhìn chiếc đồng hồ.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu vang lên.
Tạ Cảnh Thâm.
Dư An lập tức bắt máy.
“Anh đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó giọng Tạ Cảnh Thâm vang lên.
“Ở ngoài.”
“Anh chưa về?”
“Chưa.”
“Anh…”
Dư An muốn hỏi rất nhiều.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Anh có biết Trần Khải ở đâu không?”
“Biết.”
Dư An lập tức ngồi thẳng.
“Thật?”
“Ừ.”
“Anh ấy có sao không?”
“Không chết.”
Dư An thở phào.
“Vậy là tốt.”
“Nhưng cậu đừng tìm anh ta.”
“Anh ấy nói gì?”
“Không quan trọng.”
“Quan trọng với tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Dư An tiếp tục.
“Anh ấy là người gọi tôi đi.”
“Ừ.”
“Vậy tôi có quyền biết.”
“Được.”
Giọng Tạ Cảnh Thâm trầm xuống.
“Nhưng khi tôi về, tôi sẽ nói.”
Dư An cau mày.
“Tại sao không nói qua điện thoại?”
“Không tiện.”
“Anh đang ở đâu?”
“Khoảng ba mươi phút nữa tôi về.”
Dư An im lặng.
Sau đó cậu nhớ ra chiếc đồng hồ.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Anh có biết chiếc đồng hồ cũ không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.
Lần này sự im lặng kéo dài lâu hơn.
Dư An lập tức nhận ra.
“Anh biết?”
Tạ Cảnh Thâm hỏi ngược lại.
“Cậu đang ở đâu?”
“Trong phòng khách.”
“Đừng chạm vào nó.”
Dư An nhìn chiếc đồng hồ.
“Muộn rồi.”
Giọng Tạ Cảnh Thâm lập tức lạnh xuống.
“Cậu đã chạm?”
“Ừ.”
“Có nhớ được gì không?”
Dư An ngẩn ra.
Câu hỏi ấy khiến tim cậu đập mạnh.
“Anh nói gì?”
“Có nhớ được gì không?”
Dư An im lặng.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ.
“Vừa rồi tôi thấy một vài hình ảnh.”
Tạ Cảnh Thâm không nói.
“Nhưng rất mơ hồ.”
“Những gì?”
“Một căn phòng. Có mưa. Có một người phụ nữ.”
Dư An dừng lại.
“Và có người gọi tôi là An An.”
Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ.
Dư An nuốt nước bọt.
“Tạ Cảnh Thâm?”
“Đặt chiếc đồng hồ xuống.”
“Tại sao?”
“Đừng chạm vào nó nữa.”
“Anh biết nó từ đâu?”
“Biết.”
“Ai gửi?”
“Chưa xác định.”
“Anh đang nói dối.”
Dư An không hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy.
Nhưng cậu biết.
Tạ Cảnh Thâm đang giấu chuyện gì đó.
“Tôi sẽ về ngay.”
“Anh…”
Cuộc gọi bị ngắt.
Dư An nhìn điện thoại.
Cậu tức đến mức muốn ném nó xuống đất.
“Rốt cuộc anh giấu tôi bao nhiêu chuyện vậy?”
Một vệ sĩ bên cạnh nhìn cậu.
“Lâm tiên sinh.”
“Ừ?”
“Anh Tạ đang trên đường về.”
“Tôi biết.”
Dư An nhìn chiếc đồng hồ.
“Anh ta còn dặn tôi không được chạm vào nó.”
Vệ sĩ hơi thay đổi sắc mặt.
Dư An lập tức nhìn thấy.
“Anh biết?”
“Không.”
“Anh vừa đổi sắc mặt.”
“Không có.”
“Anh nói dối.”
Vệ sĩ im lặng.
Dư An khoanh tay.
“Tôi hỏi một câu thôi.”
Người kia không trả lời.
“Chiếc đồng hồ này có liên quan đến chuyện mười năm trước đúng không?”
Người vệ sĩ nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó anh ta nói.
“Đây là chuyện anh Tạ sẽ nói với cậu.”
Dư An hiểu.
Đúng là có liên quan.
Cậu ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong đời, Dư An cảm thấy quá khứ của mình giống như một căn phòng bị khóa.
Mà chìa khóa lại đang nằm trong tay Tạ Cảnh Thâm.
Khoảng ba mươi phút sau.
Một chiếc xe dừng trước cổng.
Tạ Cảnh Thâm bước xuống.
Anh đi thẳng vào nhà.
Vừa vào phòng khách, ánh mắt đã lập tức rơi vào chiếc đồng hồ trên bàn.
Anh dừng lại.
Dư An nhìn anh.
Hai người đối diện nhau.
Một lúc sau, Dư An lên tiếng.
“Anh biết nó.”
“Ừ.”
“Biết từ lâu?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao không nói?”
“Vì chưa đến lúc.”
Dư An bật cười.
“Chưa đến lúc?”
“Ừ.”
“Anh có biết tôi ghét nhất kiểu nói này không?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Biết.”
“Anh biết mà vẫn nói?”
“Ừ.”
Dư An nghẹn.
Tạ Cảnh Thâm đi đến bàn.
Anh cầm chiếc đồng hồ lên.
Ánh mắt trở nên phức tạp.
Dư An chưa từng thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt anh.
Không phải lạnh lùng.
Không phải tức giận.
Mà là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
Giống như đau đớn.
Cũng giống như tiếc nuối.
Dư An nhìn anh.
“Đó là đồ của mẹ tôi?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Dư An hỏi lại.
“Đúng không?”
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến Dư An ngẩn người.
“Mẹ tôi?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao nó lại ở chỗ anh?”
Tạ Cảnh Thâm đặt chiếc đồng hồ xuống.
“Vì mẹ cậu từng đưa nó cho một người.”
“Ai?”
“Cha tôi.”
Dư An sững sờ.
“Cha anh?”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Dư An không hiểu.
“Mẹ tôi biết cha anh?”
“Biết.”
“Quan hệ gì?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Bạn bè.”
Dư An thở ra.
Một phần nào đó trong lòng cậu nhẹ đi.
Nhưng Tạ Cảnh Thâm tiếp tục.
“Ít nhất đó là những gì tôi từng nghĩ.”
Dư An cau mày.
“Ý anh là sao?”
“Mười năm trước, cha tôi chết.”
Cậu cố nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt.
Hai mươi chín tuổi.
Lạnh lùng.
Điềm tĩnh.
Khó gần.
Nhưng ở đâu đó trong ký ức mơ hồ của cậu…
Có một cậu bé.
Cũng có ánh mắt như vậy.
Dư An thì thầm.
“Là anh?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Nhưng ánh mắt anh đã cho cậu đáp án.
Dư An lùi lại một bước.
“Không thể nào.”
“Có thể.”
“Anh bao nhiêu tuổi lúc đó?”
“Mười chín.”
“Anh đã gặp tôi?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Trong căn nhà của cha tôi.”
Dư An nhắm mắt.
Hình ảnh trong đầu lại lóe lên.
Một cậu bé đứng bên cửa sổ.
Một đứa trẻ nhỏ hơn ngồi trên thảm.
Cậu bé ấy đưa cho cậu một chiếc bánh.
Giọng nói rất rõ.
“Đừng khóc.”
Dư An mở mắt.
“Tôi nhớ rồi…”
Tạ Cảnh Thâm lập tức nhìn cậu.
Dư An nhìn anh.
“Anh từng đưa tôi một chiếc bánh.”
Tạ Cảnh Thâm không nói.
“Anh nói…”
Dư An nhíu mày.
“Anh nói nếu tôi không khóc thì sẽ cho tôi thêm một cái.”
Khóe môi Tạ Cảnh Thâm khẽ động.
“Ừ.”
Dư An nhìn anh.
“Thật sự là anh.”
“Ừ.”
Cậu ngồi xuống sofa.
Đầu óc hỗn loạn.
Một người xa lạ mà cậu mới gặp tối qua…
Lại là người từng xuất hiện trong ký ức tuổi thơ của cậu.
Dư An đột nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa hai người trở nên kỳ quặc.
“Vậy tại sao sau đó chúng ta không gặp nhau?”
“Vì cậu rời đi.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
“Anh không tìm?”
“Tôi đã tìm.”
Dư An ngẩng đầu.
“Anh tìm tôi?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Nhưng Dư An có thể đoán.
Rất lâu.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những chuyện kỳ lạ từ đêm qua bỗng kết nối lại.
Tạ Cảnh Thâm không phải chỉ tình cờ cứu cậu.
Anh biết cậu.
Biết quá khứ của cậu.
Biết chiếc đồng hồ.
Biết vụ tai nạn.
Và có lẽ là anh đã biết cậu từ trước khi cậu bước vào căn phòng 1708.
Dư An nhìn anh.
“Anh đã nhận ra tôi từ tối qua?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Dư An lập tức hiểu.
“Đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh không nói?”
“Vì tôi cần xác nhận.”
“Xác nhận cái gì?”
“Rằng cậu thật sự là Lâm Dư An.”
Dư An bật cười vì tức.
“Anh còn phải xác nhận?”
“Đã mười năm.”
“Thì sao?”
“Con người có thể thay đổi.”
Dư An nghẹn.
Tạ Cảnh Thâm nói rất bình tĩnh.
“Nhưng cậu vẫn có thói quen nhíu mày khi tức giận.”
Dư An khựng lại.
“Anh…”
“Và vẫn nói rất nhiều.”
“Anh đang chê tôi?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Quen thuộc.”
Hai chữ ấy khiến Dư An im lặng.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
Ánh mắt anh dịu đi một chút.
Nhưng chỉ một chút.
Dư An lập tức quay mặt.
“Được rồi.”
Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này.
Nhưng rồi cậu nhớ đến tin nhắn.
“À.”
“Ừ?”
“Có người nhắn cho tôi.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức nhìn sang.
“Tin gì?”
Dư An đưa điện thoại.
Tạ Cảnh Thâm đọc hai tin nhắn.
Sắc mặt anh lạnh xuống.
“Đây là số nào?”
“Không biết.”
“Đã tra chưa?”
“Chưa.”
Tạ Cảnh Thâm đưa điện thoại cho người vệ sĩ.
“Tra.”
Người kia nhận lấy.
Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Anh có nghĩ người đó nói thật không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì hắn muốn cậu nghi ngờ tôi.”
Dư An im lặng.
“Nhưng nếu hắn nói thật thì sao?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy cậu sẽ làm gì?”
Dư An không biết.
Nếu Tạ Cảnh Thâm thật sự muốn giết cậu, thì từ tối qua đến giờ anh đã có vô số cơ hội.
Nhưng anh không làm.
Ngược lại, anh bảo vệ cậu.
Cho cậu chỗ ở.
Cho cậu đồ ăn.
Tìm Trần Khải.
Và thậm chí còn nói cho cậu biết một phần quá khứ.
Dư An cúi đầu.
“Không biết.”
Tạ Cảnh Thâm bước đến gần.
Anh dừng trước mặt cậu.
“Vậy thì đừng tin.”
Dư An ngẩng đầu.
“Đừng tin ai?”
“Người gửi tin nhắn.”
“Vậy tin anh?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
Một lát sau, anh nói.
“Không cần.”
Dư An ngẩn ra.
“Không cần?”
“Chờ đến khi cậu tự mình biết sự thật.”
Câu trả lời ấy khiến Dư An không hiểu.
Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, điện thoại của người vệ sĩ vang lên.
Anh ta nhìn màn hình.
Sau đó sắc mặt thay đổi.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Đã tra được số điện thoại.”
“Ở đâu?”
Người vệ sĩ nhìn Dư An.
“Không phải số đăng ký.”
“Vậy?”
“Nhưng tín hiệu cuối cùng được phát ra từ…”
Anh ta dừng lại.
Tạ Cảnh Thâm nhìn anh.
“Nói.”
“Ngay trong căn nhà này.”
Dư An lập tức đứng bật dậy.
“Cái gì?”
Người vệ sĩ nhìn về phía tầng hai.
“Tín hiệu cuối cùng…”
Anh ta chỉ lên.
“… Ở phòng của Lâm tiên sinh.”
Dư An sững người.
“Phòng tôi?”
Tạ Cảnh Thâm lập tức quay người đi lên cầu thang.
Dư An chạy theo.
“Khoan!”
Cửa phòng mở ra.
Không có ai.
Mọi thứ vẫn giống hệt lúc sáng.
Nhưng chiếc cửa sổ đang mở.
Rèm bị gió thổi tung.
Tạ Cảnh Thâm bước vào.
Anh nhìn quanh.
Sau đó đi đến bàn.
Chiếc điện thoại của Dư An vẫn ở trong túi quần cậu.
“Vậy tín hiệu phát ra từ đâu?”
Người vệ sĩ kiểm tra thiết bị.
Đột nhiên anh ta cúi xuống.
“Dưới giường.”
Dư An sững người.
Tạ Cảnh Thâm lập tức ngồi xuống.
Một thiết bị nhỏ bằng đầu ngón tay được dán dưới giường.
Thiết bị theo dõi.
Dư An nhìn nó.
Sắc mặt trắng bệch.
“Không thể nào.”
Tạ Cảnh Thâm lấy thiết bị ra.
Anh nhìn Dư An.
“Đêm qua cậu có thấy ai vào phòng không?”
“Không.”
“Có ai chạm vào đồ của cậu?”
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Chắc.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn thiết bị.
Sau đó nhìn cửa sổ đang mở.
Anh bước đến.
Bên ngoài là một mái nhà thấp hơn.
Trên bệ cửa có một dấu giày rất rõ.
Có người đã vào đây.
Không phải từ cửa.
Mà từ cửa sổ.
Dư An đứng phía sau.
“Vậy…”
Cậu nuốt nước bọt.
“Đêm qua có người vào phòng tôi?”
“Ừ.”
“Trong lúc tôi ngủ?”
“Khả năng cao.”
Dư An cảm thấy lạnh sống lưng.
Tạ Cảnh Thâm quay lại.
“Nhưng hắn không làm gì cậu.”
“Vậy hắn vào làm gì?”
“Đặt thiết bị.”
“Để theo dõi tôi?”
“Đúng.”
Dư An im lặng.
Một lúc sau, cậu hỏi.
“Vậy người đó biết tôi ở đây?”
“Ừ.”
“Biết từ khi nào?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Dư An nhìn anh.
“Ngay từ tối qua?”
“Khả năng cao.”
“Vậy…”
Dư An đột nhiên nhớ đến chiếc đồng hồ.
“Người gửi nó biết tôi ở đây?”
“Đúng.”
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Tạ Cảnh Thâm nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Sau đó nói:
“Chúng ta phải rời khỏi đây.”
Dư An nhìn anh.
“Đi đâu?”
“Một nơi khác.”
“Nhà anh không an toàn?”
“Không còn.”
“Vậy đi đâu?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Lần này…”
Anh dừng lại.
“… Cậu đi cùng tôi.”
Dư An còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kính vỡ.
Một vệ sĩ lập tức quay người.
“Có người!”
Tiếng bước chân chạy ngoài hành lang.
Tạ Cảnh Thâm kéo Dư An về phía mình.
“Đừng rời khỏi tôi.”
Dư An gật đầu.
Cánh cửa phòng bật mở.
Một bóng người lao qua.
Tạ Cảnh Thâm lập tức đuổi theo.
Dư An đứng chết lặng vài giây.
Sau đó nghe thấy tiếng Tạ Cảnh Thâm vọng từ hành lang.
“Đứng yên!”
Dư An không nghe lời.
Cậu chạy theo.
Cuối hành lang, một bóng người nhảy qua cửa sổ.
Tạ Cảnh Thâm đến chậm một bước.
Anh đứng bên cửa.
Nhìn xuống con hẻm phía dưới.
Người kia đã biến mất.
Nhưng trên bệ cửa có một thứ.
Một tấm ảnh cũ.
Tạ Cảnh Thâm nhặt lên.
Dư An chạy tới.
“Đó là gì?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Dư An nhìn xuống.
Bức ảnh đã cũ.
Có ba người.
Một người phụ nữ.
Một người đàn ông.
Và một cậu bé.
Ở góc ảnh còn có một đứa trẻ nhỏ đang cười.
Dư An nhìn bức ảnh.
Tim cậu đập mạnh.
Đứa trẻ nhỏ đó là cậu.
Cậu bé bên cạnh là Tạ Cảnh Thâm.
Dư An ngẩng đầu.
“Đây là…”
Tạ Cảnh Thâm nhìn bức ảnh.
Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Ở mặt sau bức ảnh có một dòng chữ.
Tạ Cảnh Thâm đọc.
“Đứa trẻ sống sót không phải người duy nhất biết sự thật.”
Dư An cảm thấy toàn thân cứng lại.
“Đứa trẻ sống sót?”
Cậu nhìn Tạ Cảnh Thâm.
“Ý là tôi?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Dư An nhìn dòng chữ lần nữa.
Một ký ức mơ hồ bỗng hiện lên.
Mưa lớn.
Tiếng kính vỡ.
Mẹ cậu ôm lấy cậu.
Một người đàn ông hét lên.
Và một giọng nói trẻ con.
“An An, chạy đi!”
Dư An đột nhiên ôm đầu.
“Đau…”
Tạ Cảnh Thâm lập tức đỡ lấy cậu.
“Dư An!”
“Tôi nhớ…”
“Cậu nhớ gì?”
Dư An ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu đỏ lên.
“Tôi nhớ đêm đó.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
“Tôi nhớ có người…”
Dư An thở gấp.
“… Đã đẩy mẹ tôi.”
Tạ Cảnh Thâm siết chặt bàn tay.
“Và tôi nhớ…”
Dư An nhìn anh.
“… Người đó không phải cha anh.”
Tạ Cảnh Thâm sững người.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Dư An, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt anh hoàn toàn biến mất.
Bởi vì câu nói tiếp theo của Dư An, chính là điều mà anh đã tìm kiếm suốt mười năm.
“Người đó…”
Dư An cố nhớ.
“Người đó có một hình xăm.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:
“Hình gì?”
Dư An nhắm mắt.
Một ký hiệu mơ hồ hiện lên.
“Cánh chim…”
Cậu mở mắt.
“… Bị gãy.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn bức ảnh trong tay.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Mười năm.
Cuối cùng cũng có một manh mối.
Nhưng điều khiến anh không ngờ nhất là người duy nhất nhớ được khuôn mặt của kẻ đó…
Lại chính là Lâm Dư An.
Và từ khoảnh khắc ký ức bắt đầu trở lại, Dư An cũng chính thức trở thành mục tiêu quan trọng nhất của những kẻ đứng sau vụ việc năm xưa.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Đi thôi.”
Dư An hỏi:
“Đi đâu?”
“Rời khỏi đây.”
“Nhưng đi đâu?”
Tạ Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay cậu.
Lần này, giọng anh không còn lạnh lùng như trước.
“Đến nơi tôi có thể bảo vệ cậu.”
Dư An nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng cậu không rút tay ra.
Bởi vì lần đầu tiên, Dư An nhận ra, có lẽ người đàn ông mà cậu luôn gọi là “tên cầm thú” này thật sự là người duy nhất đứng giữa cậu và một quá khứ mà chính cậu cũng không biết.
Mà ở nơi nào đó trong thành phố, một người đàn ông đang nhìn vào màn hình camera.
Trên màn hình là hình ảnh Tạ Cảnh Thâm kéo Lâm Dư An rời khỏi căn nhà.
Người đàn ông đưa tay chạm lên hình xăm hình cánh chim gãy trên cổ tay.
Hắn khẽ cười.
“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.”
Hắn đứng dậy.
“Vậy thì trò chơi có thể bắt đầu.”