Đến nội dung chính

Chương 2: Người Sống Chung Bất Đắc Dĩ

admin 2.860 Chữ Cài Đặt

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Lâm Dư An tỉnh dậy vì tiếng động rất nhỏ ngoài cửa. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ vài giây.

Sau đó ký ức của đêm qua chậm rãi quay trở lại.

Khách sạn Thịnh Vân. Chiếc túi giấy màu đen.

Những người truy đuổi.

Tạ Cảnh Thâm.

Căn nhà xa lạ.

Và câu nói khiến cậu tức đến mức mất ngủ gần nửa đêm.

“Không có hứng thú với trẻ con.”

Dư An nghiến răng.

“Trẻ con cái đầu anh.”

Cậu kéo chăn trùm lên mặt.

Nếu không phải vì ba triệu tiền công, cậu tuyệt đối sẽ không dính vào chuyện này.

Không.

Nói chính xác hơn, nếu không phải vì cuộc gọi của Trần Khải, cậu đã không bước chân vào khách sạn Thịnh Vân.

Mà nếu không bước vào khách sạn Thịnh Vân, cậu sẽ không gặp Tạ Cảnh Thâm.

Nếu không gặp Tạ Cảnh Thâm, Dư An lập tức kéo chăn xuống.

“Khoan.”
Cậu ngồi bật dậy.

Hôm qua sau khi chạy khỏi khách sạn, cậu đã hoàn toàn quên mất một chuyện.

Tiền công.

Ba triệu.

Trần Khải còn chưa chuyển cho cậu.

Dư An lập tức tìm điện thoại. Màn hình hiển thị mười ba cuộc gọi nhỡ.

Có bảy cuộc của Trần Khải.

Ba cuộc từ một số lạ.

Ba cuộc còn lại là từ những số cậu không lưu tên.

Dư An nhìn chằm chằm màn hình.

Cảm giác bất an lập tức dâng lên.

Cậu mở tin nhắn.

Tin nhắn cuối cùng của Trần Khải được gửi lúc bốn giờ mười hai phút sáng.

“Đừng gọi lại. Xóa lịch sử cuộc gọi. Tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai chuyện tối qua.”

Dư An nhìn dòng chữ ấy. Sắc mặt từ từ thay đổi.

Đây không còn là một công việc giao hàng bình thường nữa.

Cậu lập tức gọi lại.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Không ai nghe.

Dư An gọi lần thứ hai.
Vẫn không có người nhận.

Lần thứ ba.

Điện thoại đã tắt.

Dư An ngồi trên giường, bàn tay siết chặt điện thoại.

“Anh Khải…”

Cậu chưa bao giờ thấy Trần Khải như vậy.

Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì, người đàn ông ấy cũng sẽ không bao giờ bảo cậu xóa lịch sử cuộc gọi.

Rốt cuộc chiếc hộp kia chứa thứ gì? Và tại sao lại có nhiều người muốn lấy nó đến vậy?

Dư An bước xuống giường.

Căn phòng rất sạch sẽ.

Trên bàn có một bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn.

Một chiếc áo thun màu xám.

Một chiếc quần thể thao màu đen.

Bên cạnh còn có một tờ giấy.

[Đồ mới. Có thể mặc.]

Dư An nhìn nét chữ.

Không cần đoán cũng biết là của ai.

Cậu cầm tờ giấy lên.

“Người này còn chu đáo hơn mình tưởng.”

Nói xong, Dư An lập tức sửa lại.

“Không đúng. Người nguy hiểm càng phải tỏ ra chu đáo.”
Cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, Dư An bước xuống tầng một.

Cậu vốn nghĩ căn nhà này sẽ yên tĩnh.

Nhưng vừa xuống đến cầu thang, cậu đã nghe tiếng động từ phòng bếp.

Tiếng dao chạm vào thớt.

Rất đều.

Dư An dừng bước.

Cậu nhìn về phía phòng bếp.

Tạ Cảnh Thâm đang đứng đó.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, mái tóc hơi rối hơn tối qua một chút.

Một tay anh cầm dao.

Một tay đặt trên thớt.

Dư An nhìn cảnh tượng trước mặt.

Không hiểu sao cảm giác nguy hiểm tối qua đột nhiên giảm đi một chút.

Nhưng chỉ một chút.

Tạ Cảnh Thâm nghe tiếng động, quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

“Thức rồi?”

“Ừ.”

“Đói không?”

Dư An hơi ngẩn ra.

“Anh hỏi tôi?”

“Trong nhà còn người khác sao?”

“…”

Dư An đi vào phòng bếp.

Trên bàn đã có cháo nóng, trứng luộc, bánh mì và một ly sữa.

Cậu nhìn bàn ăn.

Sau đó nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Anh làm?”

“Ừ.”

Dư An có chút bất ngờ.

“Anh biết nấu ăn?”

“Biết.”

“Không giống.”

“Không giống gì?”

“Không giống người.”

Tạ Cảnh Thâm dừng tay.

Dư An lập tức nhận ra mình nói hơi quá.

Nhưng Tạ Cảnh Thâm chỉ nhìn cậu vài giây rồi tiếp tục thái rau.

“Ăn đi.”

Dư An ngồi xuống.

Cậu nhìn bát cháo trước mặt.

Mùi thơm khá ổn.

Cậu cầm thìa.

Múc một muỗng.

Thổi nhẹ.

Cho vào miệng.

Dư An im lặng.

Tạ Cảnh Thâm cũng không hỏi.

Một lúc sau, Dư An gật đầu.

“Ngon.”

“Ừ.”

“Anh nấu thật sự khá ngon.”

“Ừ.”

“Anh không khiêm tốn một chút được à?”

Tạ Cảnh Thâm đặt dao xuống.

“Không cần.”

Dư An bĩu môi.

“Đúng là tự tin.”

Cậu tiếp tục ăn.

Ăn được vài miếng, Dư An đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.

“Anh Tạ.”

“Đừng gọi anh Tạ.”

“Vậy gọi gì?”

“Tạ Cảnh Thâm.”

Dư An nhìn anh.

“Chúng ta thân đến mức gọi thẳng tên rồi?”

“Chẳng phải hôm qua cậu đã gọi rồi sao?”

“Đó là vì tôi không biết.”

“Giờ biết rồi.”

“…”

Dư An quyết định không tranh luận.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Ừ.”

“Đêm qua anh nói tôi phải ở đây vài ngày.”

“Đúng.”

“Bao lâu?”

“Chưa biết.”

“Ít nhất cũng phải có thời hạn chứ.”

“Đợi chuyện này giải quyết xong.”

“Chuyện này là chuyện gì?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Dư An đặt thìa xuống.

“Anh không định nói cho tôi biết đúng không?”

“Không.”

Câu trả lời quá thẳng khiến Dư An nghẹn.

“Vậy tôi phải ở đây trong tình trạng chẳng biết gì?”

“Đúng.”

“Anh thấy hợp lý sao?”

“Không.”

“Vậy tại sao vẫn làm?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Vì an toàn của cậu.”

Dư An không nói nữa.

Anh nói rất bình thản.

Không giống lời an ủi.

Cũng không giống một lời nói dối.

Chính vì vậy, Dư An càng không biết nên phản bác thế nào.

Một lúc sau, cậu cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại của Tạ Cảnh Thâm vang lên.

Anh nhận máy.

“Ừ.”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Địa điểm?”

Một lát sau.

“Bao nhiêu người?”

Im lặng.

“Được.”

Anh cúp máy.

Dư An nhìn anh.

“Có chuyện gì?”

“Người của tôi phát hiện một chiếc xe khả nghi gần nhà cậu.”

Dư An cứng người.

“Nhà tôi?”

“Ừ.”

“Nhưng họ tìm tôi làm gì?”

“Chưa biết.”

“Hay là…”

Dư An đột nhiên nghĩ đến chiếc hộp.

“Không lẽ bọn họ nghĩ tôi biết thứ gì đó?”

“Khả năng cao.”

“Nhưng tôi thật sự không biết!”

“Tôi biết.”

“Vậy sao anh vẫn giữ tôi ở đây?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Vì người khác không biết.”

Dư An hiểu.

Nếu những người kia thật sự đang tìm chiếc hộp, họ sẽ không quan tâm cậu có biết gì hay không.

Chỉ cần cậu từng cầm nó, thế là đủ.

Dư An thở dài.

“Cuộc đời tôi đúng là thảm.”

Tạ Cảnh Thâm không nói gì.

Dư An chống cằm.

“Anh có biết tôi chỉ là một nhân viên giao hàng không?”

“Biết.”

“Không có tiền.”

“Biết.”

“Không có quan hệ.”

“Biết.”

“Không có kỹ năng đặc biệt.”

“Biết.”

Dư An cau mày.

“Vậy tại sao người ta lại đuổi theo tôi?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Vì cậu đã cầm thứ không nên cầm.”

“Nghe chẳng khác gì lời thoại trong phim.”

“Nhưng là sự thật.”

Dư An im lặng.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

[Ting.]

Một tiếng rất nhẹ.

Tạ Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.

Sắc mặt thay đổi.

Dư An cũng theo phản xạ đứng lên.

“Không phải người của anh sao?”

“Không.”

Tạ Cảnh Thâm đi đến bên cửa.

Anh không mở ngay.

Màn hình an ninh hiện lên hình ảnh bên ngoài.

Một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng đứng trước cửa.

Trên tay cầm một túi giấy.

Dư An nhìn màn hình.

“Đồ ăn?”

Tạ Cảnh Thâm không trả lời.

Anh kiểm tra camera bên cạnh.

Không có xe giao hàng.

Không có người đứng gần đó.

Chỉ có một người.

Tạ Cảnh Thâm lấy điện thoại gọi.

Một lát sau, anh nói.

“Không phải người của công ty giao hàng.”

Dư An lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

“Vậy hắn là ai?”

“Không biết.”

Tạ Cảnh Thâm mở một ngăn kéo.

Bên trong có một chiếc điện thoại dự phòng.

Anh đưa cho Dư An.

“Cầm lấy.”

“Để làm gì?”

“Nếu có chuyện, chạy sang phòng an toàn.”

“Phòng an toàn?”

Dư An chưa kịp hỏi thêm.

Tạ Cảnh Thâm đã mở cửa.

Người giao hàng bên ngoài lập tức cúi đầu.

“Xin chào, tôi có đơn hàng.”

“Đơn của ai?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Chỉ có địa chỉ.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn túi giấy.

“Đặt xuống.”

Người kia do dự.

“Nhưng…”

“Đặt xuống.”

Giọng anh không lớn.

Nhưng đủ khiến người đối diện lập tức làm theo.

Người giao hàng đặt túi xuống đất.

Tạ Cảnh Thâm không lấy.

“Đi đi.”

Người kia quay người.

Đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại.

Tạ Cảnh Thâm lập tức cảnh giác.

Người đó quay đầu.

Một vật kim loại nhỏ bị ném thẳng về phía cửa.

Tạ Cảnh Thâm đóng cửa ngay lập tức.

Một tiếng va chạm vang lên.

Dư An giật mình.

“Chuyện gì vậy?”

“Vào trong.”

Tạ Cảnh Thâm kéo cậu lùi lại.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng động lớn.

Một tiếng nổ khô khốc.

Dư An sợ đến mức mặt trắng bệch.

Tạ Cảnh Thâm lập tức giữ lấy vai cậu.

“Không sao.”

“Đó là…”

“Chỉ là thiết bị gây nhiễu.”

Dư An nhìn anh.

“Anh chắc chứ?”

“Ừ.”

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Tạ Cảnh Thâm nhìn về phía hành lang.

Sau đó kéo Dư An vào phòng khách.

“Ở đây.”

“Anh đi đâu?”

“Xem tình hình.”

“Không được!”

Dư An nắm lấy tay áo anh theo phản xạ.

Tạ Cảnh Thâm cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ tay áo mình.

Dư An cũng nhận ra.

Cậu lập tức buông ra.

“Ý tôi là… nếu anh đi thì tôi làm sao?”

“Ở đây.”

“Nhưng…”

“Có camera.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Không ai vào được.”

Nói xong, anh đi về phía cửa sau.

Dư An đứng yên.

Trong đầu cậu liên tục hiện lên những chuyện kỳ lạ xảy ra từ đêm qua.

Cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ thành ra thế này.

Bị truy đuổi.

Bị đưa đến nhà người lạ.

Sống cùng một người đàn ông nguy hiểm.

Và giờ còn có người đến tận cửa.

Dư An ôm đầu.

“Trần Khải, anh đúng là hại chết em rồi.”

Khoảng mười phút sau.

Cửa phòng mở ra.

Tạ Cảnh Thâm bước vào.

Trên tay anh cầm chiếc túi giấy lúc nãy.

Dư An lập tức đứng dậy.

“Xong rồi?”

“Ừ.”

“Người kia đâu?”

“Đi rồi.”

“Anh bắt được hắn?”

“Không.”

Dư An thở phào.

“Vậy là tốt.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Không tốt.”

“Tại sao?”

“Hắn để lại thứ này.”

Anh đặt túi giấy lên bàn.

Dư An nhìn.

Một chiếc điện thoại cũ.

Và một tờ giấy.

Trên tờ giấy chỉ có một dòng.

“Đưa người đến.”

Dư An cảm thấy da đầu tê dại.

“Người?”

Tạ Cảnh Thâm không nói.

Dư An nhìn anh.

“Ý hắn là tôi?”

“Khả năng cao.”

“Nhưng tại sao?”

“Vì cậu là người cuối cùng cầm chiếc hộp.”

Dư An lập tức phản bác.

“Nhưng chiếc hộp ở chỗ anh!”

“Đúng.”

“Vậy bọn họ muốn tôi làm gì?”

“Chưa biết.”

Dư An ngồi xuống.

Cậu nhìn chiếc điện thoại cũ.

“Trong đó có gì?”

Tạ Cảnh Thâm cầm lên.

Anh bật máy.

Màn hình không yêu cầu mật khẩu.

Chỉ có một đoạn video.

Tạ Cảnh Thâm mở.

Video rung nhẹ.

Một căn phòng tối xuất hiện.

Có một người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Khuôn mặt bị che khuất.

Giọng nói khàn khàn vang lên.

“Chủ tịch Tạ, lâu rồi không gặp.”

Tạ Cảnh Thâm không nói.

Dư An đứng bên cạnh cũng im lặng.

Người trong video tiếp tục.

“Thứ cậu đang giữ không thuộc về cậu.”

Tạ Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn màn hình.

“Đưa nó cho tôi.”

Video kết thúc.

Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Người đó biết anh.”

“Ừ.”

“Anh biết hắn?”

“Không.”

“Anh chắc chứ?”

“Không.”

Dư An hơi bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Cảnh Thâm thừa nhận mình không biết điều gì đó.

Anh tắt điện thoại.

Dư An hỏi.

“Chiếc hộp đó rốt cuộc là gì?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh nói.

“Một dữ liệu.”

“Dữ liệu gì?”

“Một danh sách.”

“Danh sách?”

“Những người liên quan đến một vụ việc xảy ra cách đây mười năm.”

Dư An khựng lại.

“Mười năm?”

“Ừ.”

“Liên quan đến ai?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Gia đình tôi.”

Dư An không nói nữa.

Anh quay mặt đi.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.

Một lúc lâu sau, Dư An mới hỏi.

“Vậy chuyện này có liên quan đến cha anh?”

Tạ Cảnh Thâm không trả lời ngay.

Nhưng ánh mắt anh đã cho Dư An câu trả lời là có.

Dư An đột nhiên thấy mình không nên hỏi thêm.

Cậu ngồi xuống ghế.

“Xin lỗi.”

“Không cần.”

“Nhưng tôi…”

“Không sao.”

Tạ Cảnh Thâm đặt chiếc điện thoại lên bàn.

“Điều quan trọng hiện tại là tìm ra ai đang đứng phía sau.”

Dư An gật đầu.

Sau đó cậu nhớ đến một chuyện.

“Khoan.”

“Ừ?”

“Anh Khải.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Quản lý của tôi.”

“Anh ta làm sao?”

“Tối qua anh ấy gọi cho tôi.”

Dư An lấy điện thoại.

“Nhưng sau đó bảo tôi xóa lịch sử cuộc gọi.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn màn hình.

“Đưa tôi.”

Dư An đưa điện thoại.

Tạ Cảnh Thâm kiểm tra số điện thoại của Trần Khải.

Sau đó anh gọi.

Không liên lạc được.

Anh lại gọi một số khác.

Một lát sau, người ở đầu dây bên kia nói gì đó.

Tạ Cảnh Thâm đáp.

“Điều tra một người.”

Anh đọc tên.

“Trần Khải.”

Dư An ngồi đối diện.

Cậu không biết Tạ Cảnh Thâm đang làm gì.

Nhưng chỉ khoảng năm phút sau, điện thoại của anh rung lên.

Tạ Cảnh Thâm nhìn màn hình.

Sắc mặt thay đổi.

Dư An lập tức hỏi.

“Thế nào?”

“Trần Khải mất tích.”

Dư An sững người.

“Bao lâu?”

“Từ tối qua.”

“Không thể nào.”

“Có camera ghi lại.”

“Anh ấy đi đâu?”

“Chưa biết.”

Dư An đứng dậy.

“Để tôi đi tìm.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Vì cậu không biết hắn ở đâu.”

“Nhưng anh ấy là người gọi tôi đi giao đồ!”

“Chính vì vậy cậu càng không được đi.”

Dư An tức giận.

“Anh không hiểu!”

“Vậy cậu nói đi.”

“Anh ấy có thể gặp chuyện!”

“Tôi biết.”

“Anh biết mà còn bảo tôi ngồi đây?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn thẳng vào cậu.

“Vì nếu cậu đi, người tiếp theo mất tích có thể là cậu.”

Dư An nghẹn lời.

Cậu quay mặt đi.

Hai tay siết chặt.

Cậu biết Tạ Cảnh Thâm nói đúng.

Nhưng biết đúng không có nghĩa là cậu không lo.

Một lúc sau, Tạ Cảnh Thâm nói.

“Tôi sẽ tìm anh ta.”

Dư An quay lại.

“Anh?”

“Ừ.”

“Anh giúp tôi?”

“Không.”

Dư An ngẩn ra.

“Không?”

“Tôi đang giải quyết chuyện của mình.”

“…”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Nếu tìm được anh ta, tôi sẽ báo cậu.”

Dư An không nói gì.

Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ.

Người đàn ông này rõ ràng lạnh lùng.

Rõ ràng luôn nói chuyện như thể mọi thứ đều chẳng liên quan đến mình.

Nhưng từ tối qua đến giờ, anh đã giúp cậu không biết bao nhiêu lần.

Dư An cúi đầu.

“Ừ.”

Tạ Cảnh Thâm đứng dậy.

“Tôi phải ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Xử lý vài chuyện.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy tôi ở nhà một mình?”

“Không.”

Tạ Cảnh Thâm lấy điện thoại.

“Vệ sĩ sẽ ở ngoài.”

Dư An lập tức phản đối.

“Tôi không cần vệ sĩ.”

“Không phải để bảo vệ cậu.”

“Vậy để làm gì?”

“Để trông nhà.”

Dư An nghẹn.

“Anh nói chuyện thật đáng ghét.”

Tạ Cảnh Thâm không phản bác.

Anh bước ra cửa.

Dư An nhìn theo.

Đến khi cửa đóng lại, căn nhà lập tức yên tĩnh.

Dư An đứng một mình giữa phòng khách.

Cậu nhìn quanh.

Một căn nhà rộng lớn.

Một chiếc điện thoại bí ẩn.

Một chiếc hộp kim loại.

Một người đàn ông vừa rời đi.

Và một quản lý đang mất tích.

Dư An thở dài.

“Cuộc sống này thật sự quá kích thích.”

Cậu đi đến ghế sofa.

Ngồi xuống.

Mở điện thoại.

Màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Không có số gửi.

Chỉ có một dòng.

“Đừng tin Tạ Cảnh Thâm.”

Dư An nhìn chằm chằm tin nhắn.

Tim đập nhanh hơn.

Cậu chưa kịp suy nghĩ thì một tin nhắn thứ hai xuất hiện.

“Người mà anh ta muốn bảo vệ… chính là người anh ta cần phải giết.”

Dư An chết lặng.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu nhìn về phía cánh cửa vừa đóng.

Tạ Cảnh Thâm đã đi rồi.

Nhưng lời nói của người kia vẫn quanh quẩn trong đầu.

Đừng tin Tạ Cảnh Thâm.

Dư An nắm chặt điện thoại.

“Rốt cuộc anh là người tốt hay kẻ xấu vậy?”

Không ai trả lời.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.

Cùng lúc đó, ở một con phố cách căn nhà hơn mười cây số.

Chiếc xe của Tạ Cảnh Thâm dừng trước một nhà kho bỏ hoang.

Anh bước xuống.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen lập tức tiến đến.

“Đã tìm thấy người.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn anh ta.

“Ở đâu?”

“Trong nhà kho phía trước.”

“Trần Khải?”

“Đúng.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.

Sau đó anh hỏi.

“Có ai khác?”

Người đàn ông hơi do dự.

“Không.”

Tạ Cảnh Thâm bước vào nhà kho.

Bóng tối phủ kín bên trong.

Một bóng người đang ngồi trên ghế.

Hai tay bị trói.

Đó chính là Trần Khải.

Nghe tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu.

Nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh Tạ…”

Tạ Cảnh Thâm đứng trước mặt anh ta.

“Anh biết tôi sẽ đến?”

Trần Khải im lặng.

Tạ Cảnh Thâm nhìn anh ta.

“Đêm qua anh gọi Lâm Dư An đến khách sạn.”

Trần Khải cúi đầu.

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Tôi không còn lựa chọn.”

“Vậy người giao chiếc hộp cho Dư An là ai?”

Trần Khải vẫn im lặng.

Tạ Cảnh Thâm tiến lên một bước.

“Trần Khải.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”

Trần Khải ngẩng đầu.

Môi run nhẹ.

“Anh Tạ… anh không được để Dư An ở bên cạnh mình.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm lập tức trở nên sắc bén.

“Tại sao?”

“Vì…”

Trần Khải hít sâu.

“Người bọn họ muốn tìm không phải chiếc hộp.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn anh.

“Vậy là ai?”

Trần Khải nói rất khẽ.

“Là Lâm Dư An.”

Cả nhà kho rơi vào im lặng.

Tạ Cảnh Thâm không nói gì.

Trần Khải nhìn anh.

“Anh Tạ, nếu anh còn muốn bảo vệ cậu ấy…”

Anh dừng lại.

“… Thì đừng để cậu ấy nhớ ra chuyện của mười năm trước.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm trầm xuống.

Mười năm trước.

Một đứa trẻ.

Một vụ tai nạn.

Một danh sách.

Và một cái tên đã biến mất khỏi hồ sơ.

Lâm Dư An.

Tạ Cảnh Thâm siết chặt bàn tay.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một cái tên tưởng như không còn liên quan đến quá khứ lại xuất hiện trước mặt anh.

Mà điều đáng sợ nhất là…

Chính người đó hiện tại đang ở trong nhà anh.

Một mình.

Tạ Cảnh Thâm quay người.

“Đưa anh ta đi.”

Người bên cạnh lập tức hỏi.

“Anh Tạ, còn Dư An?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn đồng hồ.

Sau đó nhìn ra ngoài màn mưa.

“Về nhà.”

Anh dừng một chút.

“Ngay lập tức.”

Bởi vì lần đầu tiên trong nhiều năm, Tạ Cảnh Thâm có một cảm giác mà anh rất ghét.

Lo lắng.

Lo rằng khi anh trở về, Lâm Dư An đã biến mất.