Mùa hè năm hai Đại học, Tô Nhược An theo cô bạn cùng phòng về quê chơi.
Cô vốn chỉ định mang theo máy ảnh, vẽ vài bức tranh, quay vài đoạn video về cuộc sống yên bình nơi thôn quê.
Chuyến đi tưởng như êm đềm ấy lại trót thả xuống một nốt hẫng: Trong một lần đi tham quan đồi cây, cô trượt chân rơi thẳng xuống một cái hố sâu.
Cũng từ cái hố ấy, Cố Trầm kiên định nhấc cô lên và cõng cô về nhà.
Để rồi sau đó, anh cõng cô đi qua những mùa hè, mùa thu, mùa đông và cả những mùa xuân của cuộc đời.
Từ một người xa lạ, anh trở thành người cô thường xuyên nhắn tin.
Từ một người anh họ của bạn, trở thành người cô mong chờ mỗi ngày.
Từ một cuộc gặp tình cờ, trở thành một đời bên nhau.
Cô từng dùng máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Đến cuối cùng mới nhận ra, khoảnh khắc đẹp nhất mà cô từng chụp được, chính là mùa hè năm ấy, khi cô gặp anh.





Bình Luận (0)