Đến nội dung chính

Chương 6: Buổi quay Vlog đầu tiên

admin 2.024 Chữ Cài Đặt

Câu hỏi của Cố Trầm kèm theo ánh mắt sâu thẳm, kiên định đong đầy sự dung túng khiến nhịp tim Tô Nhược An chạy loạn cào cào. Cô ngước mắt nhìn anh, chạm phải gương mặt góc cạnh nam tính cùng đôi môi hơi cong lên một biên độ dịu dàng.

“Em… Em vẽ tặng anh luôn, không lấy tiền đâu ạ.” Tô Nhược An lí nhí đáp, hai tay ôm lấy ly sữa đậu nành ấm áp để giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

Cố Trầm bật cười thấp trong cổ họng, tiếng cười trầm khàn mang theo sức hút đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.

Anh giơ tay ra, ngón tay thô ráp hơi lướt qua mái tóc mềm mại của cô để gỡ xuống một chiếc lá khô vô tình vướng vào: “Nói lời phải giữ lời đấy nhé. Vẽ xong nhớ đưa tận tay cho anh đấy.”

“Vâng ạ…”

Đúng lúc đó, Cố Lâm Lâm tay cầm chiếc gậy quay vlogs và hai chiếc nón đang bằng rơm chạy xộc ra từ phía biệt thự.
Cô nàng vừa đi vừa hớt hải gọi: “Nhược An ơi! Cậu xong chưa? Nắng ấm lên rồi kìa, hôm nay tụi mình đi quay phân đoạn hái dâu với làm mứt dâu thôi!”

Nhìn thấy Cố Trầm ngồi bên cạnh ghế của Nhược An, Cố Lâm Lâm lập tức nháy mắt lém lỉnh: “Ơ kìa anh họ, sáng ra đã tranh thủ ra đây ngắm họa sĩ làm việc rồi à?”

Cố Trầm đứng dậy, vóc dáng cao lớn của anh lập tức đổ một bóng râm che mát cho Tô Nhược An. Anh thản nhiên thu lại chiếc ghế gấp, đáp lời em họ: “Hai đứa định đi quay ở đâu?”

“Khu nhà kính số 2 đó anh! Dâu ở đó chín đỏ rực mọng nước, lên hình mới đẹp.” Cố Lâm Lâm hào hứng xòe chiếc nón ra, đội lên đầu cho Tô Nhược An rồi tỉ mỉ chỉnh dây nón dưới cằm cho cô bạn.

Chiếc nón lá nhỏ xinh đội lên đầu Tô Nhược An càng làm tôn lên gương mặt trái xoan thanh tú cùng làn da trắng nõn.
Cô mặc chiếc váy đũi xanh bơ, trông chẳng khác nào một cô gái nhỏ vùng thôn quê vô cùng dịu dàng, xinh đẹp.

Cố Trầm nhìn ngẩn người mất vài giây. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cằm nhỏ và đôi môi hồng tự nhiên của cô, ánh nhìn dần trở nên thẫm lại.

“Để anh đi cùng.” Cố Trầm sải bước dài tiến về phía trước, tự nhiên xách giúp Tô Nhược An chiếc giỏ mây đựng dụng cụ quay chụp nặng trịch.

“Trong nhà kính nắng gắt, anh xách đồ cho.”

“Tuyệt quá! Có anh họ làm trợ lý kiêm bảo vệ thì tụi em tha hồ tung hoành!” Cố Lâm Lâm reo lên.

Ba người cùng đi về phía nhà kính số 2. Tô Nhược An cầm chiếc máy ảnh nhỏ, bắt đầu căn chỉnh góc quay.

Cô quay cảnh những giàn dâu tây xanh mướt với hàng quả dâu đỏ mọng đung đưa dưới nắng hạ, quay cảnh từng giọt sương mai long lanh đọng lại trên kẽ lá.
“Nhược An, cậu đứng vào góc này đi, anh Cố Trầm ngắt giúp cậu ấy chùm dâu cao kia với!” Cố Lâm Lâm chỉ đạo góc máy.

Cố Trầm ngoan ngoãn làm theo. Anh bước tới sát bên cạnh Tô Nhược An, cánh tay săn chắc vươn lên cao hái chùm dâu chín mọng nhất hạ xuống.

Sự đối lập giữa bàn tay thô ráp, nam tính của anh và bàn tay nhỏ nhắn, mỏng manh của Tô Nhược An khi giơ ra đón lấy chùm dâu tạo nên một khung hình nghệ thuật đến ngạt thở.

“Đẹp lắm! Góc này đỉnh cực kỳ luôn!” Cố Lâm Lâm vừa nhìn qua màn hình vừa xuýt xoa.

Tô Nhược An ngước nhìn Cố Trầm, hương thơm ngọt ngào của dâu tây hòa quyện với mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên người anh khiến cô thấy ngây ngất.

“Anh Cố Trầm… Anh có muốn thử lên hình một đoạn ngắn không ạ?” Tô Nhược An ngập ngừng hỏi, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sự kỳ vọng.

Bình thường Cố Trầm rất ghét chụp ảnh hay xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh như mèo con của cô gái nhỏ, từ ngữ từ chối chưa kịp đến cổ họng đã tan biến hoàn toàn.

“Được, em muốn anh làm gì?” Anh cúi đầu, ghé sát tai cô trầm giọng hỏi.

“Anh… Anh chỉ cần đứng đây rửa dâu tây dưới vòi nước là được rồi ạ.” Tô Nhược An bối rối chỉ tay về phía bồn rửa.

Khung cảnh quay sau đó đẹp như một bộ phim điện ảnh nhẹ nhàng: Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, vững chãi tỉ mỉ rửa từng quả dâu tây dưới dòng nước trong mát, bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn gạt bớt tóc mây qua vành tai, mỉm cười dịu dàng bỏ dâu vào giỏ.

Chẳng cần lời nói nào dài dòng, bầu không khí ngọt ngào, êm đềm giữa hai người dường như đã lấp đầy cả căn nhà kính ngập nắng.

Sau khi hoàn thành xong các phân đoạn hái dâu trong nhà kính, ba người thu dọn máy ảnh và xách hai giỏ dâu tây đầy ắp trở về căn biệt thự.

Nắng trưa đã bắt đầu lên cao, từng vạt nắng gắt trải dài trên các con đường rải sỏi. Cố Trầm cố tình bước chậm lại nửa nhịp, vóc dáng đồ sộ của anh vừa vặn chắn đi cái nắng gay gắt chiếu vào người Tô Nhược An.

Thấy bàn tay nhỏ của cô đang xách chiếc máy ảnh hơi trĩu xuống, anh tự nhiên giơ tay ra: “Đưa máy ảnh đây anh xách cho. Nặng thế này đi thêm vài bước nữa là đỏ hết cả lòng bàn tay đấy.”

Tô Nhược An hơi giật mình, ngoan ngoãn chuyền chiếc máy ảnh qua cho anh. Đầu ngón tay cô vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay rắn rỏi, ấm áp của Cố Trầm. Dòng điện quen thuộc lại chạy xoẹt qua tim, làm cô e ấp mím môi, lí nhí: “Em cảm ơn anh Cố Trầm.”

“Lại cảm ơn rồi.”

Cố Trầm nhận lấy chiếc máy ảnh một cách nhẹ nhàng, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười bất lực: “Ở nhà anh không cần phải khách khí như thế đâu. Cứ tự nhiên coi anh như người nhà là được.”

Người nhà sao?

Ba từ ấy nhẹ nhàng rơi vào lòng Tô Nhược An, giống như một viên sỏi nhỏ thả xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn kéo dài mãi không tan.

Vừa bước vào gian bếp mát rượi của biệt thự, hương vị đầm ấm của gia đình đã vây quanh lấy họ. Mẹ Cố đang bận rộn rửa rau chuẩn bị bữa trưa, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên cười xởi lởi: “Mấy đứa về rồi đấy à? Ôi chao, được nhiều dâu tây thế này cơ à!”

“Dạ vâng ạ, chiều nay tụi con sẽ làm mứt dâu tây thủ công để Nhược An quay vlog!” Cố Lâm Lâm vứt chiếc nón lên bàn, nhanh nhảu chạy lại ôm lấy vai mẹ Cố.

“Mứt dâu A Trầm làm là ngon nhất đấy! Hồi nhỏ nó toàn làm cho cô ăn thôi.”

Mẹ Cố tủm tỉm cười, ánh mắt xảo quyệt lướt qua con trai rồi nhìn sang Tô Nhược An: “A Trầm, chiều nay con không có việc ngoài đồi đúng không? Ở nhà phụ Nhược An làm mứt dâu đấy, da con bé trắng thế kia, đừng để em nó một mình đứng cạnh bếp gas nóng bức.”

“Mẹ yên tâm, con biết rồi.” Cố Trầm thản nhiên đáp, lấy một ly nước mát đưa tận tay cho Tô Nhược An.

Tô Nhược An nhận lấy ly nước, cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất của cả gia đình Cố gia.

Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Sinh ra trong một gia đình giáo dục tràn ngập yêu thương, cô rất nhạy cảm với sự chân thành và ở nơi đây, từ mẹ Cố đến Cố Trầm, mọi sự quan tâm dành cho cô đều chân thành và tự nhiên đến mức khiến người ta muốn chìm đắm mãi không ra.

Buổi chiều, gian bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm dịu ngọt của dâu tây đun với đường phèn.

Tô Nhược An mặc chiếc tạp giề màu hồng nhạt có in hình quả dâu tây, đứng trước bếp nhẹ nhàng dùng muôi gỗ khuấy đều nồi mứt đang sôi ùng ục. Hơi nóng tỏa ra làm hai má cô hơi hồng lên, vài lọn tóc mái lơ thơ dính nhẹ vào vầng trán mịn màng.

Cố Trầm đứng ngay bên cạnh cô. Anh đã thay một chiếc áo phông đen đơn giản, xắn tay áo lên để lộ cẳng tay săn chắc, cuồn cuộn sức mạnh.

Bàn tay to lớn thô ráp ấy lúc này lại cực kỳ kiên nhẫn, tỉ mỉ dùng dao nhỏ cắt từng cuống dâu tây, rồi thái nhỏ chúng ra thành những miếng đều chăm chắp bỏ vào nồi cho cô.

“Nóng không?” Cố Trầm nghiêng đầu, thấy những giọt mồ hôi li ti đọng trên chóp mũi nhỏ nhắn của cô liền cất giọng trầm thấp hỏi.

Tô Nhược An ngước mắt nhìn anh, lắc đầu cười dịu dàng: “Dạ không nóng lắm đâu ạ. Mùi mứt dâu thơm quá anh nhỉ?”

“Ừ, thơm lắm.”

Ánh mắt Cố Trầm dời từ nồi mứt dâu sang gương mặt xinh đẹp, thuần khiết của cô gái nhỏ. Ánh nhìn của anh sâu thẳm, mang theo một thứ cảm xúc dạt dào mà chính anh cũng không buồn giấu giếm: “Nhưng không thơm bằng em.”

“Cái… Cái gì cơ ạ?”

Tô Nhược An ngẩn người, đôi tay đang khuấy mứt lập tức khựng lại. Cô chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, không tin nổi vào tai mình.

Lời khen ngợi bất ngờ và thẳng thắn ấy làm cho toàn bộ gương mặt Tô Nhược An bùng cháy. Từ má, tai cho đến tận cổ cô đều đỏ rực lên như quả dâu tây chín mọng nhất trong nồi.

Cố Trầm thấy cô ngơ ngác như thỏ con bị giật mình thì khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Anh giơ tay lấy chiếc khăn giấy sạch, tự nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cho cô.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt. Tô Nhược An có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp mang theo mùi gỗ tuyết tùng nam tính của anh phả nhẹ trên đỉnh đầu mình. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Thấy em đứng mồ hôi mồ kê thế này, anh xót.”

Cố Trầm thì thầm bằng giọng khàn nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào mắt cô, ẩn chứa sự dung túng và cưng chiều đến vô tận: “Đưa muôi đây anh khuấy cho. Em ra bàn ngồi nghỉ, khi nào chín anh gọi.”

“Em… Em quay đoạn cuối nữa là xong rồi…” Tô Nhược An ngượng đến mức cúi gằm mặt xuống, ngón tay xoắn chặt lấy vạt tạp giề, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Được, thế anh đứng đây canh cùng em.”

Bên ngoài cửa sổ bếp, ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả một góc sân biệt thự. Trong căn bếp nhỏ ngập tràn hương dâu ngọt ngào, bóng lưng cao lớn vững chãi của Cố Trầm cùng vóc dáng mảnh khảnh dịu dàng của Tô Nhược An quấn quýt bên nhau dưới ánh hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh bình yên và ngọt ngào đến ngạt thở.

Tô Nhược An lén nhìn bóng lưng anh phản chiếu trên cửa kính, trong lòng bất giác dấy lên một suy nghĩ nho nhỏ: Mùa hè này, có lẽ là mùa hè tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.