Đến nội dung chính

Chương 14

admin 530 Chữ Cài Đặt

Trưa hôm đó ở công ty, sau một buổi sáng bận rộn quay cuồng với công việc, Vân Kỳ mới đặt chân xuống nhà ăn. Trong tay là tấm phiếu cơm, cô gọi một suất cơm thịt kho, thêm ít rau luộc và canh chua. Mùi thức ăn còn bốc hơi nóng hổi, giản dị nhưng lại khiến dạ dày cô kêu cồn cào.

Cạnh bếp, tiếng xào nấu và tiếng bát đũa va chạm leng keng vang lên. Vân Kỳ đang định tìm một góc yên tĩnh thì bỗng nghe tiếng trò chuyện từ phía sau quầy.

Một cô đầu bếp quen mặt vừa múc canh vừa nói với người đồng nghiệp:

“Con trai tôi làm ở cục khí tượng đấy, mấy hôm nay nó bảo có bão lớn đang hình thành ngoài khơi. Nếu chuyển hướng thì có thể sẽ quét vào miền Bắc, bảo tôi lo chuẩn bị sẵn đồ ăn với nước sạch. Nghe mà lo quá.”

Người kia tròn mắt:

“Thật sao? Tôi tưởng dạo này mưa gió thế là hết cỡ rồi, ai ngờ còn bão nữa. Nếu đúng thế thì chắc khổ lắm đây.”
Vân Kỳ khựng lại một thoáng, tay cầm khay cơm hơi run. Cô giả vờ như không nghe, nhưng trong đầu lại dấy lên hàng loạt suy nghĩ. Từ mấy ngày nay, mưa to gió lớn đã khiến đường phố ngập lụt, cây cối ngã đổ khắp nơi, xe cộ đi lại chậm chạp. Nếu còn thêm bão lớn nữa, tình hình e là càng khó lường.

Cô tìm một bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Ngoài kia, mưa vẫn trút như dội thẳng từ trời xuống, từng mảng nước trắng xóa, nhấn chìm cả con đường phía trước công ty. Vân Kỳ lặng lẽ ăn, nhưng tai vẫn văng vẳng những lời vừa nghe.

Đúng là người trong nghề thì sẽ biết trước những điều mà dân thường không thể. Nếu con trai cô đầu bếp làm ở cục khí tượng, chắc hẳn tin tức ấy không phải bịa đặt.

Vân Kỳ chậm rãi nhai miếng thịt kho, lòng đã bắt đầu tính toán. Lượng lương thực khô, chất đốt, dầu hỏa cô đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng nếu thực sự bão ập tới, có khi điện và nước sinh hoạt sẽ bị cắt lâu hơn dự kiến. Cô cần kiểm tra lại bình nước dự trữ, bổ sung thêm nước đóng chai, có thể mua thêm vài thùng sữa, bánh khô và đồ hộp.
Ăn xong, cô trở về bàn làm việc, nhưng trong lòng không còn sự tập trung trọn vẹn. Tiếng mưa rào rào trên mái, tiếng gió rít ngoài cửa kính, tất cả như nhắc nhở cô rằng thời gian không còn nhiều.

Cô âm thầm viết thêm một dòng nhỏ vào góc sổ tay trong ngăn kéo:

“Bão lớn sắp đến. Chuẩn bị thêm nước sạch, đồ hộp, bánh khô, đèn năng lượng.”

Viết xong, Vân Kỳ khẽ khép sổ lại, như giấu đi một bí mật. Công việc chất đống vẫn phải làm, nhưng trong tim cô, nhịp đập đã nhanh hơn thường lệ. Cơn bão kia, nếu thật sự ập đến, sẽ là thử thách mới và cô cần phải sẵn sàng.