Đến nội dung chính

Chương 3: Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm

admin 1.133 Chữ Cài Đặt

“Khụ, Tô cô nương, lão phu nhân gọi ngươi kìa.” Lưu ma ma lên tiếng nhắc nhở đúng lúc.

Lúc này Tô Ấu Nghi mới hoàn hồn, vội vàng đi theo bước vào phòng.

Lão phu nhân trễ khóe môi xuống, đôi mắt đục ngầu rơm rớm nước mắt nhưng không thể giấu đi vẻ sắc sảo, lạnh lùng, chẳng hề toát lên chút từ bi nào.

Nghe nói sau khi Giang nhị gia tử trận năm xưa, lão phu nhân đã khóc ròng rã suốt ba tháng trời. Bắt đầu từ lúc đó, đôi mắt bà liền mắc phải chứng hễ gặp gió là chảy nước mắt.

Có vẻ như bà đã ăn xong từ rất lâu rồi, trong phòng lúc này chỉ tỏa ra hương trà thanh tao.

Ngay lúc này, hương hoa vương vấn trên người Tô Ấu Nghi thoảng bay vào hòa quyện cùng mùi trà, tưởng như hương thược dược, lại tựa như hoa hồng, nhưng cũng giống như ngọc lan.

“Giữa tháng là diễn ra yến tiệc mùa xuân rồi. Đến lúc đó, các quý nữ sẽ tụ họp lại thưởng trà xông hương, nếu như làm mất mặt phủ Quận vương…”
Chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, nếu không phải trong phòng chỉ có mỗi mình Tô Ấu Nghi đứng giữa, e rằng người ngoài nhìn vào cảnh này sẽ chẳng hiểu nổi lão phu nhân đang nói chuyện với ai.

“Thưa lão phu nhân, những ngày qua Ấu Nghi luôn dốc lòng học tập, chưa từng lơ là.”

Bấy giờ lão phu nhân mới hơi nghiêng đầu nhìn một cái. Người đứng trong phòng điệu bộ đoan trang, vóc dáng uyển chuyển lả lướt kết hợp với làn da trắng nõn nà. Phía sau lưng nàng là ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, rọi sáng khiến cả người nàng trông hệt như một yêu tinh yêu kiều mềm mại bước ra từ trong làn sương mù thơm ngát.

Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật. Bàn về tướng mạo, nàng hoàn toàn xứng đôi với Trì An.

Nhưng mà…

“Nghe Vương phi nói, hôn kỳ của ngươi và Trì An đã định xong rồi ư?”
Sống lưng Tô Ấu Nghi hơi căng cứng, trong lòng đánh trống liên hồi.

Quả nhiên là lão phu nhân vẫn chưa đồng ý chuyện hôn sự này.

“Quận vương phi nói ngày cưới được định vào mùng mười tháng Chạp ạ.”

Cười lạnh một tiếng, lão phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Luận về thân thế, e rằng ngươi còn chẳng chạm tới nổi một viên gạch trước cổng phủ Quận vương đâu.”

“Vương phi nói nhà họ Tô các người có ân với nhà họ Giang, nhưng ta lại không tin. Một thương gia ở Giang Nam thì có thể thi ân gì cho nhà họ Giang cơ chứ!”

Lão phu nhân nói một tràng, sau đó mới cầm chén trà lên nhấp một ngụm: “Tuy nhiên… Nếu Trì An đã thích ngươi, vậy thì ta cũng không nói thêm gì về mối hôn sự này nữa.”

Tô Ấu Nghi thở phào nhẹ nhõm. Nếu lão phu nhân kiên quyết phản đối hôn sự, e rằng tình cảm bấy nhiêu năm nay giữa nàng và Trì An sẽ chẳng đi đến đâu.
Mai này sẽ trở thành người một nhà rồi, có Trì An ở giữa làm dịu lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi.

“Chỉ là, nếu muốn làm con dâu nhà họ Giang thì ngươi đúng là chưa đủ tư cách.” Lão phu nhân bắt đầu nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.

Năm xưa nàng vẫn chỉ là một bé gái mới bị nói vài câu đã đỏ hoe đôi mắt giả vờ đáng thương. Bây giờ đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, điềm nhiên bình tĩnh rồi.

“Rót trà.”

Lưu ma ma nhận lệnh, rót một ly trà từ trên chiếc kỷ trà bên cạnh rồi quay sang nhìn Tô Ấu Nghi.

Tô Ấu Nghi đương nhiên hiểu rõ ý đồ. Nàng bước vững vàng tới bưng chén trà lên. Nước trà rót quá đầy lại có chút bỏng rát, nàng chỉ đành miễn cưỡng rón rén dời chân, chậm rãi đi về phía lão phu nhân.

Nước trà vẫn bị sánh một ít ra ngoài, làm bỏng đầu ngón tay nàng đau thấu tim gan, nhưng gương mặt nàng vẫn phẳng lặng, dường như chẳng hề cảm thấy gì.

“Ngươi định làm dâu nhà họ Giang với cái điệu bộ đó hả?!” Lão phu nhân chỉ nhìn thoáng qua: “Ra ngoài sân luyện tập cho tử tế đi.”

Nói xong, bà ta ngáp một cái. Lưu ma ma vội vàng bước tới hầu hạ lão phu nhân vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Tô Ấu Nghi hít sâu một hơi, bưng chén trà đi ra ngoài sân.

Trước năm tám tuổi, nàng sống ở Cô Tô vô tư vô lự, chưa từng tiếp xúc với phép tắc của những danh gia vọng tộc.

Bởi vậy cho nên, năm đó khi chân ướt chân ráo đến ở nhờ nhà người khác, một đứa trẻ bàng hoàng luống cuống như nàng đã bị mắng mỏ học đi học lại không biết bao nhiêu lần.

Tâm trí mải lãng du nơi phương nào, trên tay lại bưng chén trà rót đầy ắp, nàng cứ đi tới đi lui dưới bóng cây trên con đường lát đá dăm ngoài sân viện.

Không biết khi nào lão phu nhân mới ngủ trưa dậy, cũng chẳng rõ bài vở của Giang Trì An đã xong chưa. Vết thương trên ngón tay không bị đè ép nữa nên máu cứ tự do túa ra, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm.

“Lưu ma ma, tổ mẫu đã ngủ chưa? Ta có việc cần thương lượng.” Giọng nói lạnh lẽo không toát ra một chút hơi ấm nào.

“Thế tử, ái chà, sao ngài lại tới đây. Chưa ngủ chưa ngủ đâu ạ, lão nô vào bẩm báo ngay đây…” Lưu ma ma nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày.

“Khoan đã.”

“Dạ?”

Giang Trì Tự lại không lên tiếng, hắn chỉ quay đầu lại đưa mắt nhìn Tô Ấu Nghi đứng sau khóm hoa.

Tô Ấu Nghi đã nghe thấy giọng của Giang Trì Tự từ sớm. Nàng cố hết sức hãm tiếng bước chân lại cho thật khẽ, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Vừa bị phạt rèn quy củ, lại còn bị hắn bắt gặp, Tô Ấu Nghi hơi ảo não. Từ nay về sau, người này chính là phu huynh của mình, nàng đương nhiên mong hắn sẽ có ấn tượng tốt về bản thân.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên đó, chỉ thấy Giang Trì Tự cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo khiến nàng vội vàng cúi gằm mặt xuống.

Nàng thật sự rất sợ hãi đôi mắt không hề có chút hơi ấm đó.