Lục Tiêu đứng trong không gian bếp nhỏ hẹp chưa đầy bốn mét vuông, tay siết chặt cán dao bếp inox đã mòn vẹt.
Hắn nhìn hai cây cải thảo tươi giòn sần sật và một mảng thịt lợn ba chỉ vẫn còn nguyên hơi lạnh được Kỷ Ninh thả bóp một cái xuống mặt bàn xẻ đá.
Từ ngày mạt thế bùng phát, loài người tranh giành từng mẩu bánh mì mốc meo, nếm mật nằm gai trong đống vôi vữa.
Ngay cả tại Căn cứ Phía Nam do hắn làm thủ lĩnh, rau tươi cũng là thứ xa xỉ chỉ dành cho giới thượng tầng.
Vậy mà cô gái này lại văng ra miếng thịt tươi roi rói như thể vừa mua từ siêu thị thời bình về.
Lục Tiêu nheo mắt, gọt vỏ củ hành tây trên tay. Hắn lén vắt óc suy đoán. Dị năng Không Gian của cô ta ít nhất phải đạt cấp năm trở lên mới có khả năng gia nhiệt giữ tươi hoàn hảo đến thế.
Lại thêm Phong, Băng, Mộc, Hỏa… Rốt cuộc cô ta che giấu thực lực đến mức nào?
Liệu có phải tổ chức ẩn thế nào đó phái đến?
“Xoẹt!”
Lục Tiêu đang mải phân tích âm mưu chính trị thế giới thì cửa bếp đột nhiên bật mở. Kỷ Ninh ló đầu vào, vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn.
“Sao lâu thế? Anh thái thịt hay đang khắc họa tiết lên miếng thịt đấy?”
Lục Tiêu khựng tay dao lại, trán gân xanh giật giật. Hắn hít sâu một hơi, nén sự bực bội xuống giọng khàn khàn.
“Thịt đông lạnh cần có thời gian rã đông. Nếu cô vội, tự vào mà làm.”
“Rã đông à? Việc gì phải chờ.”
Kỷ Ninh uể oải bước lại gần, chìa một ngón tay mảnh khảnh ra gí nhẹ vào miếng thịt ba chỉ trên thớt.
“Xèo…”
Một luồng hơi ấm dịu nhẹ tỏa ra, miếng thịt đang cứng như đá lập tức mềm nhũn, lớp mỡ tươi hồng óng ướt hiện ra rõ mùng một.
Kỷ Ninh thu tay lại, vỗ vỗ vai Lục Tiêu như sếp lớn động viên nhân viên.
“Đấy, rã đông xong rồi. Nấu nhanh lên, tôi ra ghế nằm chờ.”
Nói xong, cô lại lết đôi dép xốp “pạch pạch” đi ra ngoài phòng khách, để lại Lục Tiêu đứng ngẩn ngơ với miếng thịt đã rã đông hoàn hảo.
Lục Tiêu: “…”
Dùng dị năng Hỏa điều khiển vi mô đến mức rã đông thịt mà không làm chín lớp da bên ngoài?!
Dị năng giả hệ Hỏa bình thường chỉ biết ném cầu lửa thiêu rụi mọi thứ, còn cô ta dùng nó như một chiếc lò vi sóng chạy bằng cơm?!
Trong đầu Kỷ Ninh, Hệ thống Báo Thù dường như cũng đang rưng rưng nước mắt vì lực bất tòng tâm.
[Ký chủ… Tôi van cô đấy. Cô có biết dị năng giả hệ Hỏa ngoài kia đang phải liều mạng ở tuyến đầu không? Cô đem nó đi rã đông thịt ba chỉ… Cô có thấy cắn rứt lương tâm không?!]
Kỷ Ninh ngả lưng xuống chiếc ghế băng ướp lạnh mát rượi, nhắm mắt lười biếng đáp.
“Không. Tiết kiệm được mười phút đợi rã đông là tôi ngủ thêm được mười phút.”
“Lương tâm không ăn được, nhưng thịt xào cải thảo thì có.”
Hệ thống: […]
Mười lăm phút sau, mùi thơm phức của thịt ba chỉ cháy cạnh xào cải thảo và bát canh trứng cà chua nghi ngút khói lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Lục Tiêu bưng hai bát cơm trắng nóng hổi ra đặt lên bàn. Hắn vốn định không ăn, nhưng mùi thơm quyến rũ của thức ăn tươi sống đã lâu không được nếm trải cộng với dạ dày đang cồn cào sau trận tử chiến khiến hắn không cưỡng lại được.
Kỷ Ninh đã ngồi sẵn ở bàn, tay cầm đũa chờ sẵn. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.
Mắt Kỷ Ninh sáng lên một chút. Mặc dù gia vị hơi thiếu, nhưng tay nghề nêm nếm của gã đại ma đầu này lại tốt đến kinh ngạc.
Thịt cháy cạnh béo ngậy, cải thảo giòn ngọt đậm đà.
“Ừm, nấu ăn khá đấy.”
Kỷ Ninh gật gù khen ngợi, gắp liên tục thêm mấy gắp.
“Coi như anh qua vòng thử việc.”
Lục Tiêu ngồi đối diện, nhàn nhã gắp một miếng rau, ánh mắt sắc bén lén quan sát từng cử động của cô. Hắn dò hỏi.
“Đội ngũ của cô đâu? Một mình cô sống ở khu vực vắng vẻ này không sợ thây ma cấp cao tìm đến sao?”
Kỷ Ninh vừa nhai cơm vừa đáp không chút giấu giếm.
“Đội ngũ bỏ tôi lại chạy trốn rồi. Còn thây ma ấy à?”
“Chúng nó ồn ào lắm, làm phiền giấc ngủ nên tôi tiện tay dọn dẹp quanh đây rồi.”
Lục Tiêu nheo mắt. Tiện tay dọn dẹp? Khu vực này thuộc quận cũ, ít nhất có hàng trăm con thây ma lang thang, vậy mà cô ta bảo “tiện tay”?
“Cô không có ý định đến Căn cứ Phía Bắc hay Căn cứ Phía Nam sao?”
Lục Tiêu kiên nhẫn khai thác.
“Ở đó có quân đội bảo vệ, có nguồn tài nguyên phong phú.”
“Đến đó làm gì?”
Kỷ Ninh lạ lẫm nhìn hắn.
“Đến đó phải đăng ký, phải xếp hàng, mỗi ngày phải ra ngoài làm nhiệm vụ đổi lấy một mẩu bánh mì khô khốc.”
“Ở đây tôi thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích ăn gì thì ăn, rảnh rỗi đi làm mấy việc đó làm gì?”
Lục Tiêu hoàn toàn nghẹn lời.
Tư duy của người phụ nữ này hoàn toàn lệch sóng so với toàn bộ nhân loại thời mạt thế.
Người khác liều mạng sống sót để tranh giành quyền lực và tài nguyên, còn cô ta sở hữu sức mạnh nghịch thiên chỉ để… làm một kẻ ăn không rỗi việc!
Hắn gắp một miếng cơm, hạ giọng trầm đục.
“Tôi tên Lục Tiêu. Nếu cô đã cứu tôi, sau khi tôi hồi phục sức mạnh, tôi có thể cho cô một vị trí cao nhất ở Căn cứ Phía Nam.”
Kỷ Ninh xua xua tay, từ chối thẳng thừng.
“Không cần. Vị trí cao đồng nghĩa với việc họp hành nhiều, quản lý lắm.”
“Tôi mệt lắm. Anh chỉ cần mỗi ngày nấu cho tôi hai bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thế là đủ trả ơn rồi.”
Lục Tiêu siết chặt đôi đũa trong tay, mặt đen lại như đít nồi.
Thủ lĩnh Căn cứ Phía Nam, kẻ nắm giữ sinh sát trong tay… rốt cuộc lại bị co cụm thành một gã đầu bếp kiêm người giúp việc theo giờ?