Đến nội dung chính

Chương 3: Đại ma đầu cũng phải làm bảo mẫu

admin 1.135 Chữ Cài Đặt

Lục Tiêu từ từ mở mắt, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa rách.

Hắn là người đứng đầu Căn cứ Phía Nam, vừa trải qua một cuộc phục kích đẫm máu do đồng đội phản bội dàn xếp.

Đáng lẽ ra, với lượng độc tố thây ma cấp SSS đang cuộn trào trong huyết quản, hắn đã phải nổ tung người mà chết hoặc biến thành một con quái vật mất hết trí tuệ.

Thế nhưng lúc này, vết thương trên ngực hắn lại đang khép miệng với tốc độ thần kỳ.

Một luồng dị năng hệ Mộc tinh khiết, êm dịu như dòng nước mát lành đang tự do chạy dọc các kinh mạch, nhẹ nhàng thanh tẩy toàn bộ độc tố trong cơ thể hắn.

Lục Tiêu lập tức đề cao cảnh giác. Giữa mạt thế tàn khốc này, làm gì có ai rảnh rỗi đi tiêu tốn lượng lớn dị năng trị thương cấp cao để cứu một kẻ xa lạ?
Chiêu trò này… chắc chắn là một cái bẫy!

Hắn gạt phăng cảm giác kiệt sức, lật người đứng dậy. Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng đảo qua căn phòng, tay đã thủ sẵn một lưỡi dao băng ngắn được ngưng tụ từ dị năng.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến trùm phản diện lừng lẫy phải khựng lại ba giây.

Không có trận hình phục kích. Không có súng ống hay họng pháo chĩa vào đầu.

Trên chiếc ghế dài bằng băng trong suốt, một cô gái đang nằm trùm chăn kín cổ, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bên cạnh cô là một cái ca inox còn bốc ít hơi nước và một vỏ gói mì ăn liền tôm chua cay vất chỏng chơ trên bàn.

Nhìn xuống dưới chân, Lục Tiêu nheo mắt. Trên sàn nhà gạch hoa vôi vữa, một vệt máu từ người hắn chảy ra lúc nãy đang bám chặt, trông vô cùng nhếch nhác.

Ngay lúc đó, cô gái trên ghế băng uể oải trở mình. Cô kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ, nhìn chằm chắm vào vệt máu trên sàn rồi thở dài một tiếng đầy ngao ngán.
“Tỉnh rồi à?”

Kỷ Ninh ngáp một cái, giọng nghẹn nghẹt.

“Tỉnh rồi thì lấy cây lau nhà ở góc tường lau sạch cái sàn đi.”

“Máu của anh làm bẩn hết chỗ tôi nằm ngủ rồi đấy.”

Lục Tiêu: “…”

Trong đầu Kỷ Ninh, Hệ thống Báo Thù run rẩy gào lên.

[Ký chủ! Cô bị điên rồi à?! Hắn là Lục Tiêu đấy! Đại ma đầu giết người không chớp mắt đấy! Cô không những dùng Dị năng Hệ Mộc cấp SSS để chữa thương cho hắn, mà bây giờ còn bắt hắn… đi lau nhà?!]

Kỷ Ninh gõ gõ vào đầu.

“Cấm ồn. Tôi chữa cho hắn là để hắn có sức lực mà dọn dẹp.”

“Chẳng lẽ cô muốn tôi tự tay đi lau cái đống máu thối đó chắc?”

Hệ thống hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra lý do cô thức tỉnh dị năng trị thương hiếm có bậc nhất mạt thế… chỉ vì lười dọn nhà!

Lục Tiêu siết chặt lưỡi dao băng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo phủ một tầng sương giá.
Hắn bước từng bước tiến lại gần Kỷ Ninh, áp lực của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực tràn ra khắp căn phòng.

“Cô biết tôi là ai không? Ai sai cô đến đây cứu tôi? Âm mưu của cô là gì?”

Kỷ Ninh đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Người đàn ông này quả thực rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc, cơ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo rách rưới. Rất tiếc, thái độ lại vô cùng kém.

“Âm mưu của tôi là muốn ngủ nốt giấc trưa.”

Kỷ Ninh uể oải chỉ tay về phía góc nhà.

“Cây lau nhà ở kia. Lau xong thì đóng cửa lại rồi biến, đừng làm phiền tôi.”

Nói xong, cô kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục quay lưng vào tường.

Lục Tiêu đứng ngẩn ngơ giữa phòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vô số kịch bản: tra tấn, tống tống tiền, lợi dụng, thậm chí là quyến rũ.

Thế nhưng, thái độ xem hắn như một tên “ô-sin lau nhà” của cô gái này hoàn toàn nằm ngoài mọi toán tính của hắn.

Hắn nhìn vệt máu dưới chân, rồi lại nhìn cây lau nhà xơ xác ở góc tường.

Ánh mắt Lục Tiêu trầm xuống. Cô gái này sở hữu ít nhất hai loại dị năng (Băng và Mộc), hành vi lại vô cùng kỳ quặc.

Để cô ta ở lại đây quá nguy hiểm, tốt nhất là nên quan sát thêm…

Nửa tiếng sau.

Kỷ Ninh đang chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng “Xoạt… xoạt…” đều đặn. Cô hé chăn ra nhìn.

Đại ma đầu Lục Tiêu – kẻ khiến cả mạt thế nghe tên đã biến sắc trong lời hệ thống nói – lúc này đang xắn tay áo, vẻ mặt lạnh như tiền, cẩn thận dùng cây lau nhà đè bệt vệt máu trên sàn.

Không chỉ lau sạch vết máu của chính mình, hắn còn tiện tay lau luôn toàn bộ khu vực phòng khách.

Kỷ Ninh gật gù đánh giá trong lòng: Làm việc khá ngăn nắp. Có thể giữ lại làm bảo mẫu.

Đúng lúc đó, dạ dày Kỷ Ninh lại phát ra tiếng “Ùm ục…” nho nhỏ. Chiều rồi, tô mì ăn liền lúc trưa hoàn toàn không đủ dằn bụng.

Kỷ Ninh ngồi dậy, nhìn Lục Tiêu vừa dựng cây lau nhà vào góc, thản nhiên hỏi.

“Anh biết nấu ăn không?”

Lục Tiêu quay lại, lông mày nhíu chặt.

“Tôi không phải người làm của cô.”

Kỷ Ninh thở dài, vẩy nhẹ ngón tay. Một mẩu băng tinh khiết lập tức ngưng tụ trên không trung, rơi bộp vào tay cô.

Cô dùng nó để chườm lên trán cho mát, rồi thong thả nói.

“Trong không gian của tôi có một ít thịt tươi và rau củ lấy từ siêu thị hôm qua.”

“Nếu anh nấu ăn, tôi cho anh ăn cùng. Nếu không…”

Cô nhìn vết thương đã lành lặn trên ngực hắn.

“Tôi sẽ dùng Dị năng Hệ Phong thổi bay anh ra khỏi cửa sổ đấy.”

Lục Tiêu: “…”

Nhìn luồng phong năng cuồn cuộn mờ ảo quanh ngón tay cô, khóe miệng Lục Tiêu giật giật.

Phong, Băng, Mộc… Cô gái này rốt cuộc là quái vật phương nào?!

Mười phút sau, trùm phản diện tàn bạo nhất mạt thế đành phải ngậm ngùi cầm con dao bếp, bắt đầu thái thịt băm rau trong căn bếp nhỏ của Kỷ Ninh.

Hệ thống trong đầu Kỷ Ninh nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn hóa đá:

[Đinh! Ký chủ, cô đúng là đồ vô lý nhất cái mạt thế này.]