Sau bữa cơm chiều no nê, không khí trong căn phòng nhỏ rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến kỳ quặc.
Lục Tiêu tự giác dọn dẹp bát đĩa mang vào bếp rửa sạch sẽ.
Tuy trên mặt hắn vẫn treo nguyên vẻ lạnh lùng, dọa người của một vị thủ lĩnh căn cứ, nhưng động tác lau dọn lại vô cùng thành thục.
Hắn vốn là kẻ từng bước bò lên từ đống chết chóc, mấy việc lặt vặt này chẳng làm khó được hắn, chỉ là cái cảm giác bị một cô gái dùng dằng coi như “ô-sin” vẫn khiến hắn hơi lấn cấn trong lòng.
Trong khi đó, Kỷ Ninh đã nhàn nhã trèo lên chiếc ghế Băng, tay cầm chiếc điện thoại thông minh dính chút bụi.
Mạt thế giáng xuống, sóng viễn thông đã cắt, nhưng trong thẻ nhớ của cô vẫn lưu sẵn vài trăm tập phim hoạt hình và tiểu thuyết giải trí để cày dần.
“Rè… rè…”
Màn hình điện thoại chớp chớp hai cái rồi tối om, hiện lên biểu tượng quả pin màu đỏ quạch.
Kỷ Ninh thở dài đánh sượt một cái. Cô nhìn chiếc máy tính bảng đặt trên bàn cũng trong tình trạng kiệt pin hoàn toàn.
Cúp điện toàn thành phố đã năm ngày, đống ngân hàng sạc dự phòng của cô cũng đã cạn sạch từ đêm qua.
“Trời tối rồi, không có phim xem thì sống làm sao đây…”
Kỷ Ninh thì thầm, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng như thể mạt thế vừa mới chính thức bắt đầu đối với cô vậy.
Hệ thống trong đầu cô lập tức hồi sinh, giọng điệu mừng rỡ ra mặt.
[Ký chủ! Hết pin điện thoại rồi đúng không?! Tốt lắm! Bây giờ cô hãy xách thanh kiếm lên, ra ngoài chém thây ma thu thập tinh hạch, đến Căn cứ Trung tâm đổi lấy máy phát điện chạy bằng xăng đi! Đừng nằm ườn nữa, tiến lên!]
Kỷ Ninh uể oải chớp mắt.
“Ra ngoài xếp hàng đổi máy phát điện á?”
“Xa lắm, mỏi chân lắm.”
Cô nhìn chiếc dây sạc điện thoại đuôi USB đang vứt trên bàn, rồi lại nhìn hai đầu ngón tay của mình.
Điện tích chẳng qua cũng chỉ là các hạt electron di chuyển thôi mà nhỉ? Nếu điều chỉnh dòng điện ở mức năm Volt, một Phẩy Hai Ampe…
“Xoẹt!”
Một tia điện màu xanh tím bé tẹo như sợi chỉ đột nhiên lóe lên giữa ngón trỏ và ngón giữa của Kỷ Ninh.
Tia điện kêu “tách tách” nho nhỏ, ngoan ngoãn uốn lượn quanh ngón tay cô, không hề tỏa ra sức nóng tàn phá mà lại ổn định đến mức kỳ lạ.
Kỷ Ninh cắm đầu dây sạc vào điện thoại, đầu còn lại… cô kẹp thẳng vào ngón tay mình.
“Đinh!”
Màn hình điện thoại lập tức sáng bừng lên, biểu tượng viên pin chuyển sang màu xanh lá cùng icon hình tia sét đang nạp điện cực kỳ ổn định.
Kỷ Ninh gật gù hài lòng.
“Tốt rồi, sạc nhanh đấy.”
Hệ thống: [???]
[Đinh! Cảnh báo! Ký chủ vừa thức tỉnh Dị năng Hệ Lôi cấp SSS!]
Hệ thống hoàn toàn “xỉu lên xỉu xuống”.
Lôi hệ! Đó là dị năng có sức tấn công bộc phát cuồng bạo nhất, tàn bạo nhất mạt thế, có thể triệu hồi thiên lôi san bằng cả một sư đoàn thây ma!
Vậy mà ký chủ nhà nó thức tỉnh Lôi hệ… chỉ để làm cái củ sạc điện thoại?!
[Ký chủ! Cô là quái vật à?! Cô dùng Dị năng Hệ Lôi cấp SSS để sạc pin điện thoại xem hoạt hình sao?!]
“Không sạc pin thì làm sao xem?”
Kỷ Ninh vô tội đáp trả.
“Năng lượng biến đổi linh hoạt là để phục vụ con người.”
“Cô đừng có tư duy lối mòn thế.”
Lục Tiêu từ trong bếp bước ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Khóe mắt hắn co giật liên tục. Ánh sáng màu xanh tím cuồng bạo của Lôi hệ đang nhảy múa mềm mại trên ngón tay Kỷ Ninh.
Hắn cảm nhận được dao động năng lượng ẩn chứa trong tia điện nhỏ bé đó – nó tinh khiết và khủng khiếp tới mức nếu cô thả tay ra, cả tòa nhà này sẽ biến thành tro bụi trong một nốt nhạc.
Vậy mà cô ta lại điềm nhiên ngồi kẹp dây sạc, mắt đăm đắm nhìn vào màn hình điện thoại đang phát phim hoạt hình.
“Cô…”
Lục Tiêu hít một hơi sâu, cất giọng trầm thấp.
“Cô còn thức tỉnh cả Lôi hệ?”
Phong, Băng, Hỏa, Mộc, Không Gian, và giờ là Lôi. Tổng cộng sáu loại dị năng cấp cao!
Lục Tiêu cảm thấy toàn bộ tri thức và nhận thức của hắn về mạt thế suốt hai năm qua đang bị cô gái trước mặt đạp nát dưới chân.
Kỷ Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, tiện tay chỉ sang chiếc máy tính bảng và cái quạt tích điện nhỏ trên bàn.
“Lục Tiêu, anh tới đây.”
Lục Tiêu đề cao cảnh giác, bước lại gần.
“Làm gì?”
“Tay tôi phải cầm điện thoại sạc rồi.”
“Anh kẹp mấy cái dây sạc kia vào ngón tay còn lại của tôi đi, tiện thể sạc luôn cái máy tính bảng với cái quạt.”
“Tối nay nóng bụng khó ngủ lắm.”
Lục Tiêu đứng hình tại chỗ. Hắn nhìn trùm dị năng toàn năng của thế giới mạt thế đang giơ bàn tay ra như một cái ổ cắm điện đa năng, rồi lại nhìn đống thiết bị điện tử trên bàn.
Hắn – đại ma đầu tàn tẫn nhất Căn cứ Phía Nam – rốt cuộc lại phải cúi đầu, ngoan ngoãn nhặt đống dây sạc lên, cẩn thận cắm từng cái vào… tay của cô.
“Nhanh tay lên một chút.”
Kỷ Ninh ngáp một cái dài.
“Sạc xong tôi còn lướt phim tiếp.”
Lục Tiêu siết chặt đống dây sạc trong tay, cắn răng lẩm bẩm trong lòng.
Nhẫn nại! Phải nhẫn nại.
Để xem cô ta còn bài gì chưa dở ra nữa!