Đến nội dung chính

Chương 2: Hệ thống cạn lời và tô mỳ ăn liền tận thế

admin 1.237 Chữ Cài Đặt

Khoảng thời gian Kỷ Ninh chìm vào giấc ngủ là lúc thế giới bên ngoài đảo lộn.

Tần Phong cùng Kỷ Tuyết sau khi vội vã tháo chạy ra khỏi tòa nhà, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bọn họ vốn tưởng Kỷ Ninh đã thành mồi ngon cho bầy thây ma, nhưng tiếng gầm rú trong khu hành lang đột ngột dứt hẳn chỉ sau một tiếng nổ lớn.

“Phong anh, chị Ninh Ninh… chết thật rồi sao?”

Kỷ Tuyết run rẩy bám lấy tay Tần Phong, mắt rấn rấn nước mắt giả tạo.

Tần Phong nghiến răng, nhìn lại tầng năm của tòa chung cư cũ.

“Nhất định là bị xé xác rồi. Đừng quan tâm đến cô ta nữa, chúng ta phải đến Căn cứ Phía Bắc trước khi trời tối!”

Trong khi đó, ở trên tầng năm, Kỷ Ninh đánh một giấc say sưa đến tận giữa trưa.

Ánh nắng chói chang rọi qua khe cửa sổ rách nát khiến căn phòng nóng lên như một cái lò hấp.
Kỷ Ninh mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, tóc tai rối bù, lông mày nhíu lại đầy khó chịu.

“Nóng quá…”

Cô lẩm bẩm.

Hệ thống trong đầu lập tức chộp lấy cơ hội, hừng hực khí thế cất tiếng.

[Ký chủ! Cô tỉnh rồi sao? Tra nam và trà xanh đã bỏ trốn về hướng Căn cứ Phía Bắc rồi!]

[Hãy dùng Dị năng Hệ Phong cấp SSS của cô đuổi theo, đuổi kịp bọn họ và nghiền nát bọn họ thành tro bụi! Đó mới là phong thái của nữ chính!]

Kỷ Ninh ngáp một cái thật dài, hoàn toàn ngó lơ lời dụ dỗ của hệ thống. Cô nhìn cái trần nhà đang hấp nhiệt xuống, lẩm bẩm.

“Trời nóng thế này, ước gì có cái tủ lạnh hay cục băng bự bự để bên cạnh nhỉ…”

[Ký chủ! Cô có nghe tôi nói gì không đấy?! Hãy đi báo thù…]

Chưa kịp để hệ thống gào xong, một làn khí lạnh buốt đột ngột ngưng tụ quanh người Kỷ Ninh.
“Rắc… rắc…”

Trong không khí, những tinh thể băng trong suốt bắt đầu kết tinh với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Chỉ trong vòng vài giây, một chiếc ghế dài hoàn toàn bằng băng tinh khiết đã xuất hiện ngay cạnh giường.

Chưa dừng lại ở đó, một luồng hơi lạnh dịu nhẹ tỏa ra, xua tan hoàn toàn cái nóng hừng hực trong phòng.

Kỷ Ninh mắt sáng lên. Cô bước xuống giường, leo lên chiếc ghế băng nằm thử.

Hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng khiến cô sảng khoái đến mức suýt chút nữa thở ra một hơi dài.

“Ừm, nhiệt độ này tầm 20 độ C, vừa đẹp để nằm lướt điện thoại… à quên, cúp điện rồi.”

Kỷ Ninh gật gù hài lòng.

Hệ thống: [???]

[Đinh! Cảnh báo! Ký chủ vừa thức tỉnh thêm Dị năng Hệ Băng cấp SSS!]

Hệ thống suýt thì sụp đổ logic. Người ta thức tỉnh dị năng Băng để đóng băng hàng trăm con thây ma, biến chiến trường thành băng nguyên tàn khốc.
Rốt cuộc ký chủ nhà nó thức tỉnh dị năng Băng để làm… điều hòa không khí?!

[Ký chủ! Cô là thiên tài dị năng kép Băng – Phong đấy! Cô có biết sức mạnh này bá đạo đến mức nào không?! Mau ra ngoài xé xác thây ma, thu thập tinh hạch đi!]

Kỷ Ninh ôm bụng, tiếng

“Ùm ục…”

Vang lên phá tan bầu không khí.

“Đói rồi.”

Cô lờ đi hệ thống, lết đôi dép xốp đi vào khu bếp.

Tủ lạnh trống trơn, điện đã cúp từ lâu, thức ăn bên trong đều đã ôi thối.

Trên kệ bếp chỉ còn lại duy nhất một gói mì ăn liền tôm chua cay nằm phủ bụi và một chai nước suối còn dở.

Kỷ Ninh thở dài.

“Nước lạnh thì sao pha mì được? Bún tôm mà ăn sống thì cứng ngắc.”

Cô nhìn gói mì, rồi lại nhìn chai nước.

Ước gì có chút lửa để đun sôi nước nhỉ? Mệt quá, lười đi tìm bếp gas quá…

“Xoẹt!”

Một ngọn lửa màu cam đỏ rực rỡ, tinh khiết không một hạt bụi đột nhiên bùng lên ngay trên đầu ngón tay trỏ của Kỷ Ninh.

Ngọn lửa nhảy múa ngoan ngoãn, nhiệt độ cao đến mức không khí xung quanh biến dạng, nhưng lại không hề làm tổn thương dù chỉ một mẩu da của cô.

Kỷ Ninh vội vàng tìm cái ca inox, đổ nước vào rồi gí ngón tay xuống dưới đáy ca. Chỉ ba giây sau, nước trong ca đã sôi ùng ục, khói nghi ngút bốc lên.

Cô nhàn nhã chế nước sôi vào tô mì, úp đĩa lên, rồi vặn ngón tay tắt lửa.

“Xong, tiện lợi thật đấy.”

Kỷ Ninh gật gù.

Hệ thống lúc này đã hoàn toàn khóc không thành tiếng.

[Đinh… Thức tỉnh Dị năng Hệ Hỏa cấp SSS… Ký chủ ơi, tôi xin cô đấy! Hỏa hệ cấp SSS có thể thiêu rụi cả một thành phố thây ma đấy! Cô dùng nó để… đun nước pha mì ăn liền sao?!]

“Thế không đun nước pha mì thì để làm gì?”

Kỷ Ninh vô tội đáp lại, tay bê tô mì nghi ngút khói ra chiếc ghế băng vừa tạo, nhàn nhã ngồi gắp từng sợi mì thưởng thức.

“Mạt thế mà vẫn có mì tôm nóng hổi ăn là hạnh phúc lắm rồi. Cả ngày cứ chém với giết, mệt mỏi vô cùng.”

Hệ thống hoàn toàn “tắt lịm”. Nó nhận ra, ký chủ của nó không phải là không có khả năng báo thù, mà là cô lười đến mức… quy luật tự nhiên cũng phải tự thức tỉnh dị năng để phục vụ sự lười biếng của cô!

Đúng lúc Kỷ Ninh đang húp xì xụp nước dùng mì tôm chua cay thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

“ĐÙNG!”

Một bóng người từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào ban công nhà cô, làm rung chuyển cả khung cửa kính.

Kỷ Ninh dừng đũa, nhíu mày nhìn ra ban công.

Nằm ở đó là một người đàn ông mặc đồ đen tơi tả, toàn thân be bét máu.

Tuy khuôn mặt bị góc khuất che mất một nửa và dính đầy vết thương,nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét góc cạnh, sắc sảo như tượng tạc.

Hơi thở của hắn yếu ớt, trên người tỏa ra một luồng sát khí vô hình khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.

Hệ thống lập tức quét qua bóng người đó, âm thanh máy móc đột ngột trở nên dồn dập và hoảng loạn.

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!]

[Đó là Lục Tiêu – Trùm phản diện đại ma đầu của thế giới này! Hắn tàn nhẫn, tàn bạo, căm ghét con người đến tận xương tủy!]

[Ký chủ, mau nhân lúc hắn đang bị thương nặng mà tiêu diệt hắn, hoặc mau chạy đi! Nếu không hắn tỉnh dậy sẽ giết cô đấy!]

Kỷ Ninh nhìn người đàn ông nằm gục trên ban công đầy máu, rồi lại nhìn tô mì ăn liền còn dở trên tay.

Cô thở dài một hơi, bình thản gắp nấc mì cuối cùng bỏ vào miệng, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

“Kệ đi. Nhìn là biết rắc rối rồi. Dọn dẹp máu me mệt lắm, tôi đi ngủ trưa đây.”

Hệ thống: [???]

Hệ thống: [Cô bỏ mặc Đại Phản Diện ở ban công thật đấy à!]